Premier League 2020/21 là mùa giải kỳ lạ tuyệt vời

Trong một mùa giải Premier League vẫn bị chi phối bởi những tranh cãi về VAR, những khán đài trống rỗng và số lượng ca dính chấn thương chưa từng có, công bằng mà nói, mùa giải 2020/21 này chẳng giống bất cứ mùa giải nào trước đây cả.  

West Ham đang cố gắng chiếm một suất trong Top 4? Khả năng bảo vệ danh hiệu của Liverpool đã rơi xuống vực? Những kẻ lạ mặt nào sẽ xuất hiện trong Big Six? Không ai có thể dự đoán được mùa giải này, vì vậy, tốt nhất là chúng ta nên xem qua một số câu hỏi thú vị nhất của Premier League cho đến nay.  

Lợi thế sân nhà Premier League giờ thế nào?  

Bất chấp những dự đoán lạc quan hồi đầu giải là các CLB có thể bán vé cho khán giả đến sân xem Premier League vào hồi tháng 10/2020, tuy nhiên gần như đó là một hy vọng hão huyền.  

Trong số nhiều yếu tố, sự hiện diện của CĐV được cho là sẽ mang lại lợi thế giành chiến thắng của đội chủ nhà. Nếu xoá bỏ yếu tố này, sân bóng sẽ trở nên bình đẳng hơn và cơ hội chiến thắng của đội chủ nhà sẽ ít đi. Dựa trên yếu tố này, người ta thấy rằng, việc vắng CĐV đã tạo ra rất ít sự khác biệt đối với kết quả của trận đấu.  

Trong những năm trước, các đội bóng ở Premier League sẽ có trung bình từ 1,5 đến 1,7 điểm mỗi trận khi chơi trên sân nhà – thứ cho thấy lợi thế của họ. Mùa này, các đội đang kiếm được trung bình 1,4 điểm mỗi trận trên sân nhà. Chênh lệch này nghe có vẻ không nhiều nhưng đó là một xu hướng cho thấy nhiều đội khách tự tin hơn vào việc giành điểm trên sân đối phương.  

Liệu xu hướng này có trở lại bình thường khi khán giả quay trở lại sân cỏ? Đó sẽ là một trong những thứ đáng quan tâm. Một số đội dường như không được hưởng lợi từ việc thiếu vắng khán giả nhà cổ vũ.  

Đá trên sân nhà không còn nhiều lợi thế như trước

Điều quan trọng cần lưu ý là mức điểm trung bình của toàn giải đấu và xem xét kỹ hơn cho thấy rằng, không phải tất cả các đội đều có mức điểm đó khi các trận đấu diễn ra sau cánh cửa đóng kín. Vẫn có đội nhận được nhiều điểm hơn và có đội nhận mức điểm thấp hơn.  

Trên thực tế, một số đội đã được hưởng lợi từ việc thi đấu không có CĐV. Chúng ta có thể đánh giá điều này kỹ hơn trong hai mùa giải, bằng cách xem các màn trình diễn trên sân nhà của họ trước và sau khi giai đoạn phong toả hồi tháng 3/2020 vì COVID-19.  

CLB được hưởng lợi đáng chú ý nhất là West Ham United, khi có được sự gia tăng về mức điểm trung bình trên sân nhà lớn nhất so với các đội khác ở Premier League.  

Trước tháng 3/2020, đội bóng của David Moyes về cơ bản có được trung bình một trận hòa (1,07 điểm mỗi trận) khi chơi trên sân nhà. Kể từ khi bóng đá trở lại, họ đã xoay chuyển tình thế đáng kể với 9 trận thắng trong 18 trận sân nhà (1,72 điểm mỗi trận).

West Ham tận dụng được tối đa lợi thế không khán giả

Ở đầu bên kia, hãy nhìn đi, những CĐV của Liverpool. Trong nhiều năm, Anfield lừng danh là chảo lửa thiêu đốt mọi đội khách. Liverpool không chỉ hiếm khi đánh rơi điểm trên sân nhà mà thường xuyên có trọn 3 điểm, thành tích dẫn đến chuỗi 68 trận bất bại của họ tại Anfield.  

Mạch trận đó đã kết thúc dưới tay đội khách Burnley vào tháng trước, và Liverpool vẫn chưa thắng một trận nào trên sân Anfield kể từ đó. Phải cân nhắc đến những tiêu chuẩn đẳng cấp mà họ đặt ra cho mình, nhưng về mặt thống kê, không ai nhớ CĐV nhà hơn những nhà đương kim vô địch Liverpool.  

Tỉ lệ ghi bàn ở Premier League đã trở lại bình thường  

Khởi đầu mùa giải này, chúng ta sôi động với những cơn mưa bàn thắng với 67 bàn thắng trong 2 tuần đầu tiên của Premier League. Từ góc độ thống kê chuyên môn, quãng thời gian này là quá nhỏ để đưa ra một kết luận đáng tin cậy.  

Thông thường, tỷ lệ ghi bàn trung bình của Premier League là từ 2,6 đến 2,8 bàn mỗi trận, nhưng trong những tuần đầu mùa giải, con số trung bình lên tới 3,6 bàn mỗi trận. Tỷ lệ ghi bàn đó hoàn toàn không kéo dài, nhưng tình trạng bình thường mà tiêu đề nêu lên là như thế nào?  

Chúng ta có thể thấy trong biểu đồ bên dưới, dường như khả năng ghi bàn đã giảm trở lại mức trung bình của Premier League các mùa trước. Có lẽ các đội đã hơi phấn khích khi có cơ hội thi đấu trở lại vào đầu mùa giải. Thật không may cho NHM, tỷ lệ ghi bàn kể từ đó đã trở nên ít đến khó hiểu và hiện đã giảm xuống mức trung bình như mọi năm.  

Sau màn khởi đầu giải điên rồ, trung bình bàn thắng mỗi trận đã không còn bất thường

Khó dự đoán BXH Premier League chung cuộc  

Vào giai đoạn này của mùa giải, chúng ta thường thấy rõ ràng những cuộc đua nội bộ như tranh chức vô địch, tranh suất dự các cúp châu Âu hay chống xuống hạng. Tuy nhiên, đó không phải là trường hợp của mùa giải này. Chỉ có 12 điểm cách biệt West Ham, đội đứng ở vị trí thứ Tư và Wolves ở vị trí thứ 12.  

Có nghĩa là, sự thay đổi kết quả theo bất kỳ hướng nào sẽ đem lại một cục diện hoàn toàn khác trong vòng vài tuần. Ở trên đỉnh, Man City có vẻ là đội duy nhất tách biệt hoàn toàn với phần còn lại của giải đấu, trong khi Sheffield United và West Bromwich Albion có vẻ bị dìm sâu xuống đáy BXH.  

Tất cả điều này tạo nên một giai đoạn kết thúc thú vị cho mùa giải vì có quá nhiều thứ để chờ đợi. Cuộc chiến tranh vé đi châu Âu có vẻ đặc biệt thú vị, tuy còn hơi sớm để khẳng định nhưng ngày càng nhiều khả năng xuất hiện những ngựa ô lạ hoặc ở Champions League hay Europa League.  

Cạnh tranh top 4 càng lúc càng căng thẳng

Rất ít đội cùng duy trì mạch thắng  

Một lý do rõ ràng cho một BXH nhiều biến số như vậy trong mùa giải này là việc Man City cứ thoải mái thắng liên tục còn các đội khác cướp điểm của nhau.

Mùa trước, Liverpool đã có chuỗi 18 trận toàn thắng, điều đó có nghĩa là giải đấu về cơ bản đã kết thúc vào thời điểm Watford gây ra trận thua đầu tiên của The Kop vào tháng 2. Song hành với Liverpool là Leicester City và Chelsea, hai đội cũng có được chuỗi trận khá tốt với lần lượt là 8 và 6 chiến thắng liên tiếp.  

Trong mùa giải này, hoàn toàn không có việc bứt phá theo nhóm như thế. 99% các đội chỉ có tối đa 4 trận thắng liên tiếp, sau đó đụng đầu vào trận và rơi xuống. 1% không như thể chỉ là Man City, đội hiện đang có chuỗi 13 trận thắng ấn tượng - và đang tiếp tục tăng lên. Họ đã tìm lại được nhịp điệu của mình sau một khởi đầu mùa giải hỗn loạn.  

Manchester City là đội ổn định nhất ở mùa giải năm nayKhông ai có thể thoát khỏi VAR  

Dù thích hay ghét nó, nhưng VAR sẽ còn tồn tại trong nhiều mùa giải tới. Một số quyết định của trọng tài năm nay có thể thuộc loại "đáng nghi vấn", nhưng chắc chắn rằng các cầu thủ không thể tránh khỏi một sai lầm khi bóng ở trong vòng cấm.  

Cho dù đó là một cú chạm nhẹ nhất vào một cầu thủ tấn công hay một cánh tay ở "vị trí không tự nhiên", các đoạn phim giờ đây sẽ được các quan chức ở Stockley Park quay chậm lại và xem xét kỹ lưỡng từng mm. Đây có thể sẽ là một yếu tố góp phần tăng số lượng penalty ở mùa giải năm nay.  

Với tỉ lệ penalty là 0,6 quả mỗi trận, có nghĩa là chúng ta có khả năng chứng kiến ít nhất một quả phạt đền ít nhất mỗi trận đấu. Hiện tại, con số đó chỉ bằng tỉ lệ trong mùa giải 2012/13 nhưng sẽ rất thú vị khi xem nó khác biệt như thế nào vào cuối mùa giải.  

Đối với những CĐV trung lập, thật tuyệt vời khi thấy rất nhiều penalty xuất hiện nhưng sẽ có nhiều đội cảm thấy khó chịu vì những quyết định này đã khiến họ bị cướp trên giàn mướp những điểm số quý giá.  

Mùa giải 2020/21 là mùa giải có nhiều tình huống phạt đền nhất

Nhiều người nghĩ rằng Man United được hưởng penalty nhiều nhất, nhưng thật ra là Leicester, với tổng cộng 10 quả cho đến lúc này. Man United và Chelsea chỉ xếp sau họ với 8 quả phạt đền cho mỗi đội.  

Vì vậy, đó chỉ là một số xu hướng thú vị mà người ta đã phát hiện cho đến nay, và chắc chắn còn nhiều điều khác nữa. Trong mùa giải kỳ lạ và tuyệt vời này, có vẻ như không có gì có thể làm chúng ta ngạc nhiên nữa - nhưng đừng quên, vẫn còn một phần ba thời gian của mùa giải.

Nguồn Theo The Athletic
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x