Quan hệ bạn thân – địch thủ của Foden và Greenwood  

Vũ Qua
21:01 ngày 04-09-2020
Hai tài năng trẻ của bóng đá Anh là Phil Foden và Mason Greenwood sẽ sát cánh tại ĐT Anh ở giải Naltion League. Họ là những đối thủ của nhau khi khoác áo 2 CLB thành Manchester. Nhưng thực sự, cặp kình địch này lại là những người bạn rất tốt của nhau.  

Trên sân bóng De Graafschap, De Vijverberg, hồi tháng 11/2019, khán giả phải chau mày với tương lai của Tam Sư. Đội U21 đã thất bại khá phũ phàng với tỷ số 2-1 trước 21 Hà Lan bởi bàn thua ở phút bù giờ. Nhưng bàn thắng duy nhất của U21 Anh lại chứa chấp nhiều hy vọng.  

Phil Foden chỉ đứng trong vòng tròn trung tâm giữa sân, cầm bóng, quan sát đồng đội mặc dù không cần phải làm thế. Foden biết Mason Greenwood đang ở đâu, đang rình rập một đường chuyền tấn công.  

Vút, bóng bay theo một quỹ đạo cong dài khoảng 52 mét, thoát khỏi mọi sự cản phá. Greenwood tràn đầy sức mạnh, đã nhận bóng và ghi bàn gỡ hòa cho đội nhà - bàn thắng đầu tiên của anh cho U21 Anh. Có lẽ cũng là lần cuối cùng.  

Pha phối hợp đó đem lại nhiều thứ khiến người Anh phải suy nghĩ: tầm nhìn, tính nghệ thuật, tốc độ, óc nảy số và thần giao cách cảm. Yếu tố cuối cùng đặc biệt thích hợp vì bộ đôi này đã không chơi cùng nhau trước mùa giải đó. Họ đã đem lại sự lạc quan cho HLV Gareth Southgate, người đã trao cho bộ đôi này lần lên tuyển đầu tiên.  

Foden 20 tuổi, già hơn Greenwood 15 tháng. Họ đã biết nhau từ cấp độ bóng đá học viện. Tiền vệ nhỏ bé của Man City biết tất cả về những pha dứt điểm chớp nhoáng và chết người của tiền đạo trẻ của Man United và ngược lại. Khi lên đội U21, họ ở cùng phòng và Foden đảm nhận trọng trách anh cả.  

Trước khi lên xe buýt chở đội sau khi đánh bại đối thủ Albania vào tháng 11/2019, Foden đã đi loanh quanh chờ bạn cùng phòng để kiểm tra xem anh đã chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn trên báo đầu tiên hay chưa.

Mason coi Greenwood như người anh

 Họ đã không thể tách rời kể từ khi ĐT Anh lên đường, từ việc cùng đi ăn bánh kếp tại một quán cà phê Hà Lan cổ kính là Pension d'Oude Herberg, đến việc muốn mang xe đạp về vùng nông thôn, đến việc quậy phá trong sân đua F1 mô phỏng trong khách sạn của đội.

Xưa nay, FA luôn ưu tiên lựa chọn những cầu thủ có khả năng. Nhưng tình bạn thắm thiết giữa hai chàng trai có tài năng xuất chúng lại khoác áo 2 CLB thù địch nhau. Có thể, bộ đôi này sẽ không cùng ra sân trong trận gặp ĐT Iceland hoặc Đan Mạch sắp tới. Nhưng trong tương lai không xa, điều đó sẽ xảy ra.  

Trận đấu ra mắt Tam Sư là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng với tài năng 18 tuổi Greenwood. Anh đã ghi 18 bàn thắng cho Man United với 26 lần ra sân từ đầu ở mùa giải vừa qua.  

Greenwood có khả năng ghi bàn bằng cả hai chân đầy uy lực, cùng sự khéo léo, mạnh mẽ, tốc độ nhanh. Sự thăng hoa của anh đã khiến cho việc theo đuổi tiền đạo Jadon Sancho của Man United không quá gấp gáp.  

Sống cách Greenwood khoảng 6km, Foden được HLV Pep Guardiola huấn luyện một cách cẩn thận, đã được mô tả là “không thể tin được”. Có cảm giác rằng, việc không dùng anh trong trận thua sốc tại Champions League trước Lyon là để giữ chân anh cho trận bán kết.  

Bộ đôi thành Manchester sẽ còn sát cánh lâu dài cho Tam Sư

Chúng ta sẽ không bao giờ biết chắc điều đó nhưng năng lượng của Foden chắc chắn đã nâng đỡ Man City, người mà bộ phận khoa học thể thao tin rằng anh ấy có thể là vận động viên chạy ở cường độ cao tốt nhất ở Premier League.  

Điều đó chắc chắn đã được thể hiện rõ ràng trước khi kết thúc trận tứ kết FA Cup với Newcastle vào tháng Sáu. Ở trận đấu này, Foden đã có những pha bứt tốc như một vị thần để cứu những tình huống bóng sắp lăn ra ngoài biên dọc. Những chi tiết nhỏ này là những thứ sẽ lọt vào mắt xanh của Southgate.  

Foden đã nhận cuộc gọi triệu tập từ HLV trưởng của ĐT Anh vài giờ trước khi ông công bố đội hình vào thứ Ba tuần trước. Anh trả lời điện thoại khi ngồi trên bãi biển ở Mykonos trong một kỳ nghỉ gia đình. Chỉ 24h sau, anh đã bay về nhà để dọn hành lý lên tuyển.  

Bây giờ Foden và Greenwood bắt tay vào một cuộc thám hiểm lớn cùng nhau.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Liverpool và Man City áp đảo danh sách đề cử cầu thủ hay nhất Premier League 2019/20 Liverpool và Man City áp đảo danh sách đề cử cầu thủ hay nhất Premier League 2019/20

    Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) vừa công bố danh sách 6 ứng viên được đề cử cho danh hiệu cầu thủ hay nhất giải Ngoại hạng Anh 20019/20. Đáng chú ý, tất cả các gương mặt được lựa chọn đều là thành viên của 2 CLB Man City và Liverpool.

  • 5 cầu thủ gần nhất giành giải Jimmy Murphy của M.U giờ ra sao? 5 cầu thủ gần nhất giành giải Jimmy Murphy của M.U giờ ra sao?

    Trước khi M.U công bố giải cầu thủ trẻ hay nhất (Jimmy Murphy) mùa 2019/20, cùng BongdaPlus điểm mặt số phận 5 cầu thủ M.U gần nhất từng được vinh danh.

  • Hàng tiền vệ M.U với Van de Beek có đủ vượt Liverpool? Hàng tiền vệ M.U với Van de Beek có đủ vượt Liverpool?

    Cùng với sự bổ sung của Donny Van de Beek, Ole Gunnar Solskjaer có thêm một nhân sự chất lượng để thiên biến vạn hóa tuyến giữa của Man United. Vậy nhưng như vậy đã đủ để Quỷ đỏ chạm tới đẳng cấp của Liverpool?

  • Chấp cả tân binh Van de Beek, đội hình M.U không giá trị bằng một mình... Messi Chấp cả tân binh Van de Beek, đội hình M.U không giá trị bằng một mình... Messi

    Căn cứ theo định giá của Transfermarket có thể thấy, tổng giá trị đội hình chính dự kiến của Man United không bằng số tiền mà Barca yêu cầu các đội bóng muốn có Lionel Messi phải chi ra.

  • Góc nhà cái: Man City, Liverpool và... M.U là 3 ứng cử viên vô địch Ngoại hạng Anh Góc nhà cái: Ai lọt top 4 Ngoại hạng Anh?

    Giải Ngoại hạng Anh 2019/20 chuẩn bị khởi tranh và nhà cái đã đưa ra tỷ lệ đặt cược cho cuộc đua Top 4. Theo đó, Man City chứ không phải Liverpool mới là ứng cử viên số 1. Ngoài ra, khá bất ngờ khi Man United đứng thứ 3 trong danh sách ứng viên.

  • Ngoại hạng Anh nguy cơ lỗ 565 triệu bảng vì Trung Quốc Ngoại hạng Anh nguy cơ lỗ 565 triệu bảng vì Trung Quốc

    Premier League đã phải gánh chịu một tác động lớn về tài chính khi chấm dứt hợp đồng với tập đoàn truyền hình Trung Quốc, Suning Holdings.

  • Alexis Sanchez quay lại nói xấu M.U Alexis Sanchez quay lại nói xấu M.U

    Sau rất nhiều kỳ vọng rồi thất vọng đặt vào Alexis Sanchez, người hâm mộ Man United có lẽ cũng ngỡ ngàng khi nghe những tâm sự thầm kín của ngôi sao người Chile.

  • Robertson không mong Messi đầu quân cho Man City hay M.U Robertson không mong Messi đầu quân cho Man City hay M.U

    Hậu vệ trái Andy Robertson thừa nhận anh không thích siêu sao Lionel Messi (Barcelona) gia nhập bất kỳ đối thủ nào của Liverpool ở Ngoại hạng Anh.

  • Khung thành Tam sư chờ phán quyết của Southgate Khung thành ĐT Anh chờ phán quyết của Southgate

    Hai năm sau khi diễn vai người hùng ở World Cup 2018, Jordan Pickford giờ đang đứng trước nguy cơ trở thành thủ môn dự bị của ĐT Anh. Còn phải chờ phán quyết của HLV Gareth Southgate, nhưng giới quan sát đã nghiêng hẳn về Nick Pope khi chọn vị trí thủ môn chính thức, chưa kể còn có Dean Henderson đang nhỉnh hơn Pickford.

  • Greenwood muốn phá kỷ lục của Rooney Greenwood muốn phá kỷ lục của Rooney

    Tân binh Mason Greenwood của ĐT Anh không giấu tham vọng lập kỷ lục ghi bàn cho Tam sư. “Bất kỳ cầu thủ trẻ nào cũng có giấc mơ làm nên một kỷ lục nào đó. Chúng ta phải có tầm nhìn và mục tiêu trong sự nghiệp chơi bóng. Hãy ra sân và cố gắng làm những điều tốt nhất, vượt qua giới hạn của bản thân” tiền đạo của M.U trả lời trên tờ The Telegraph.

  • M.U chốt lương và phí chuyển nhượng Sancho M.U chốt lương và phí chuyển nhượng Sancho

    BLĐ CLB Man United vẫn chưa từ bỏ mục tiêu mang tên Jadon Sancho. Theo tờ Daily Mail, họ đang đàm phán với đại diện của Sancho về mức lương và phí chuyển nhượng trước khi liên hệ với Dortmund để hỏi mua cầu thủ chạy cánh người Anh.

  • MU vs Sheffield: Antony, 'nỗi ô nhục' Ten Hag mang tới Old Trafford Antony, 'nỗi ô nhục' Ten Hag mang tới Old Trafford

    Cầu thủ người Brazil, Antony, cần phải là người đầu tiên rời Old Trafford khi Sir Jim Ratcliffe tiến hành cuộc đại cải tổ ở MU trong mùa Hè năm nay. Có thể là với cả người đã đem anh ta về nữa.

  • Arne Slot có đủ tầm thay thế Klopp? Arne Slot liệu có đủ tầm thay Klopp?

    Arne Slot hiện đang là ứng viên hàng đầu thay thế Jurgen Klopp dẫn dắt Liverpool. Từng gây dựng được danh tiếng với Feyenoord nhưng liệu ông có đủ tài năng và bản lĩnh để kế nhiệm một triều đại đã quá thành công của Klopp?

  • Người cũ của MU sẽ dẫn dắt Bayern mùa tới? Người cũ của MU sẽ dẫn dắt Bayern mùa tới?

    Cựu HLV trưởng MU, Ralf Rangnick nhiều khả năng sẽ thay thế Thomas Tuchel dẫn dắt Bayern Munich ở mùa tới. Theo truyền thông Đức, chiến lược gia 65 tuổi này đã đi đến thống nhất với đội bóng xứ Bavaria trong một số điều khoản.

  • Chủ tịch Barca thuê cả chuyên gia đồ họa vào cuộc, yêu cầu đá lại siêu kinh điển Chủ tịch Barca thuê cả chuyên gia đồ họa vào cuộc, yêu cầu đá lại siêu kinh điển

    Cho rằng bị từ chối 1 bàn thắng mười mươi ở trận thua 2-3 vừa qua trước Real, chủ tịch Joan Laporta của Barca đã yêu cầu trận El Clasico cần phải được đá lại, nếu chứng minh là có lỗi của VAR khi từ chối bàn thắng của Lamine Yamal tại Bernabeu.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x