Bóng Đá Plus trên MXH

Rangnick dẫn dắt MU: Lương duyên này sẽ đi về đâu?

10:07 ngày 28/11/2021
13
Nếu là chủ doanh nghiệp giày, bạn không nên đẩy mạnh kinh doanh ở nơi có đến phân nửa dân số “chưa biết đi giày”, hay nên kinh doanh ở nơi mới có một nửa dân số “biết đi giày” ấy? Đang có những cách nhìn trái ngược theo kiểu này, khi “giáo sư bóng đá” Ralf Rangnick bén duyên với MU.

    Trước mắt, Ralf Rangnick sẽ là HLV ngắn hạn, dù dĩ nhiên đấy sẽ là HLV trưởng chính thức, chứ không phải tạm quyền. Theo thông tin trên mặt báo thì Rangnick sẽ dẫn dắt MU đến cuối mùa bóng. Đây là chi tiết đầu tiên khiến giới quan sát nghi ngờ khả năng thành công của sự kết hợp này.

    Gần 3 năm nay, Rangnick không làm HLV nữa. Ông đã tự mở cho mình một công ty chuyên cố vấn. Ông nói với tờ Sueddeutsche Zeitung trong mùa hè vừa qua: “Tôi không thích huấn luyện nữa. Tôi có thể làm gì đấy cho bóng đá, đủ để thoát ra khỏi công việc này (huấn luyện). Phải có một đề nghị rất đặc biệt (thì tôi mới huấn luyện)”.

    Vâng, chúng ta có thể hiểu rằng đề nghị của MU là “rất đặc biệt”, đến nỗi Rangnick chịu trở lại nghề cầm quân. Vấn đề là ông liệu đã lạc hậu khi nghỉ quá lâu trong cái nghề “ăn với bóng đá, ngủ với bóng đá, hàng giờ” này? Thật ra, MU đã liên hệ với Rangnick khi họ sa thải Jose Mourinho giữa mùa bóng 2018/19.

    Ông cự tuyệt, nên ghế HLV MU mới thuộc về Ole Gunnar Solskjaer. Mới đầu năm nay, khi Chelsea liên hệ với Rangnick, ông cũng từ chối lời mời, nên ghế HLV Chelsea mới thuộc về Thomas Tuchel. Bản thân Tuchel từng nói trong một cuộc phỏng vấn khác, vì sao ông chịu huấn luyện Chelsea một cách ngắn hạn. Tuchel: “Dù ký hợp đồng 4-5 năm mà không được việc, tôi cũng sẽ bị sa thải chỉ sau vài tháng. Ngắn hay dài hạn cũng như nhau”. Thế còn Rangnick?

    Ông giải thích trên tờ The Times: “Tôi trả lời họ (Chelsea) rằng tôi thích làm việc với họ. Nhưng tôi không phải là HLV tạm thời. Tôi không thể làm việc chỉ trong 4 tháng. Tôi không phải là con vịt què”.

    Vậy mà bây giờ, Rangnick lại chịu làm “con vịt què”, chấp nhận công việc mà chính ông từng nói mình không thể làm (huấn luyện trong 4 tháng). Vậy là con người Rangnick không đáng được tôn trọng rồi? Tiện thể, là cái nhìn tương tự khi ông không coi Lokomotiv Moscow ra gì, bỏ đi chỉ sau 3 tháng ngồi ghế giám đốc kỹ thuật ở CLB ấy?

    Rangnick huấn luyện theo đường lối “đội bóng không có ngôi sao, mọi cầu thủ đều như nhau”. Krassimir Balakov (Stuttgart), Rudi Assauer (Schalke) đều xung đột với Rangnick vì điều này. MU không chỉ có hàng chục ngôi sao – xét trên mức độ nổi tiếng, giá chuyển nhượng hoặc mức lương. Tại đây còn có những ngôi sao “lếu láo” thật sự - ít ra là trong những thời điểm cụ thể. Kiểu Paul Pogba ngang nhiên chuyền ra ngoài đường biên hoặc dùng tay đỡ bóng, thà chịu phạt đền còn hơn để bóng trúng mặt!

    Tóm lại, thật khó mà đếm cho xiết những chỗ “ráp không khớp”, khi nhìn vào đặc điểm riêng của MU và Rangnick. Người ta thậm chí không tưởng tượng nổi, rằng lại có một sự kết hợp như vậy. Nhưng nếu sự kết hợp nằm ngoài logic thông thường ấy đem lại thành công? Đấy lại có thể là thành công lịch sử - như cái nhìn của trang DW.

    Ý kiến của tờ này: đây có thể sẽ là quyết định hay nhất của MU trong suốt nhiều năm. DW đồng ý: Rangnick không bao giờ là HLV đúng mẫu MU, nhưng đấy lại có thể là chi tiết tuyệt vời nhất. Một người chưa từng mang giày có thể sẽ vứt ngay đôi giày sau khi đi thử, hoặc cũng có thể mang giày suốt đời nếu đi thử và thấy thích!

    MU trong thời vàng son của Alex Ferguson thì quá “dữ” rồi. Nhưng đấy là bóng đá kiểu cũ, với Ferguson, Arsene Wenger, Brian Clough, Bill Shankly… một mình quán xuyến mọi việc trong đội. Sau Ferguson thì David Moyes, Louis Van Gaal, Jose Mourinho đều thất bại vì họ không thuộc về thế giới bóng đá của Ferguson. Họ cần rất nhiều chuyên gia phụ trách từng lĩnh vực riêng, nhưng MU lại không phải là đội như thế.

    Rangnick được giới bóng đá gọi là “giáo sư”, gán cho ông những chuyện lớn lao, như tiên phong về “gegenpressing”, hoặc về trào lưu “huấn luyện kiểu mới” mà các HLV trẻ Tuchel hoặc Julian Nagelsmann phải chịu ảnh hưởng. Ông sẽ mở ra một thế giới mới cho MU? Ông sẽ “trị các ngôi sao”? Hay chính ông sẽ… văng khỏi MU? Thời gian trả lời vậy.

    Phương pháp đếm ngược
    Đồng hồ chạy ngược sẽ được triển khai như một chi tiết quan trọng, trong phương pháp của Ralf Rangnick trên sân tập Carrington của MU. Theo đó, cầu thủ M.U sẽ tập cách đoạt lại quả bóng trong vòng 8 giây sau khi mất bóng, và sẽ tung cú dứt điểm trong vòng 10 giây sau khi đoạt lại bóng (cầu thủ sẽ nghe đồng hồ báo thời gian). Phương pháp này được quyết định sau khi Rangnick đã yêu cầu được xem và phân tích cách tập của MU dưới thời Ole Gunnar Solskjaer.

    “Ronaldo quá già rồi”
    Vào cuối năm 2016, Ralf Rangnick giữ giám đốc kỹ thuật của RB Leipzig. Trong một cuộc phỏng vấn, hãng thông tấn AFP hỏi Rangnick liệu ông có muốn mua Lionel Messi hoặc Cristiano Ronaldo, Rangnick trả lời “họ đã quá già”. Xin nhắc lại: đấy là thời điểm cách đây 5 năm, Ronaldo mới 31 tuổi, còn Messi thì thậm chí mới 29 tuổi! Ông nói thêm: “Thật lố bịch khi nghĩ họ có thể thành công ở đây (Leipzig)”. Nghĩa là môi trường (CLB) chứ không phải đẳng cấp ngôi sao quyết định vấn đề?

    Không tính trận địa Siêu cúp, thì Cúp quốc gia Đức 2011 (với Schalke) là danh hiệu vô địch duy nhất mà Ralf Rangnick có được trong sự nghiệp huấn luyện kéo dài 36 năm (từ năm 1983 đến năm 2019), với khoảng chục CLB, của HLV 63 tuổi này.

     

    Kinh Thi • 10:07 ngày 28/11/2021

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    13
    Bình luận
    • Sao Băng 10:12 ngày 28/11/2021

      Rangnick dẫn dắt MU: Lương duyên này sẽ đi về đâu? một câu hỏi rất dễ đoán. Nhà hát bên bờ vũ trụ với những cây hài vô đối được mời viết sách dạy ở trường ha vớt, với chiến thuật hihi haha đầy toan tính sẽ làm cho người hâm mộ phát cuồng đến phát cười trong nước mắt. Rang rùa sẽ đưa nhà hát lên tầm siêu dũ trụ luôn, nhìn mặt uy tín hơn mắc hài quá mà.tin mu rùa đi.

    • phạm đức 10:29 ngày 28/11/2021

      Nghe có vẻ giới chủ MU có vấn đề. Rangnick là bậc thầy của giới hlv người đức và họ đang hl liv,chel, tuchel thành công thì Rangnick không thể thất bại. nhưng theo tôi nên đưa tay nhà báo này về hl cho mu thì chắc chắn sẽ nối tiếng, chứ để viết những bài báo ntn thì tai tiếng còn lâu mới nổi.

    • Pep Guardiola 11:34 ngày 28/11/2021

      Khi MU bổ nhiệm Rangnick làm hlv những kẻ thiếu muối luôn nghĩ ổng là hlv. Nên nhớ ổng là người xây dựng mô hình clb, người cố vấn mua bán cầu thủ. Còn về hlv ông ta là người mở ra triết lý, định hình lối đá. Như Biesla dạy cho Pep về tikitaka. Rangnick còn giỏi hơn là ông làm dc từ quản lý, xây dựng clb, chuyển nhượng đến thầy dạy hlv và chơi luôn hlv khi cần.

    • tu vinh 10:44 ngày 28/11/2021

      Đọc các dẫn chứng của tác giả có vẻ ông này là người nói 1 đằng làm 1 nẻo ko kiên định

      • Khanh 08:56 ngày 30/11/2021

        Tác giả đang cố tình nói một nửa sự thật. Ví dụ như việc làm HLV tạm quền: Ở Chelsea, ông chỉ được mời làm HLV tạm quyền; ở MU ông được mời làm HLV đến cuối mùa và cố vấn trong 2 năm tiếp theo. Ví dụ như việc Ragnick nói không làm HLV nữa trừ khi có đề nghị đặc biệt: HLV tạm quyền đến cuối mùa thực chất chỉ là HĐ thử việc cho vị trí kiến trúc sư của CLB từ mùa sau, hơn nữa Ragnick sẽ có quyền tuyển chọn HLV trưởng cho MU. Ragnick không phải kiểu HLV ăn xổi mà kêu là thiếu kiên định.

    • Natasha giggs 11:02 ngày 28/11/2021

      Rang nick cũng chỉ làng nhàng như giggs thôi, 63t mà chưa được dẫn dắt đội bóng lớn nào nhất là môi trường NHA thì dự rằng rùa sẽ phải nói khó rồi mời giggs về cứu con tầu đắm chứ rang nick chưa đủ tuổi so với giggs nhé.

    • Rùa rang muối (rùa rang nick) 10:53 ngày 28/11/2021

      Với truyền thống bẻ ghế phản thầy mà trong đội hình hiện tại nhà rùa mờ có quá nhiều cừu đen thì thì lương duyên của rùa rang nick chắc lại bị lũ chuột làm phản và tiễn rùa rang nick rađường sớm thôi nên dù là lương duyên cũng chả tồn tại được bao ngày.

    • Võ Gia vinh 10:28 ngày 28/11/2021

      Tình thế MU giờ ngắn hay dài đều không quan trọng.tốt thì phát triển và hợp tác lâu dài.không ổn thì chấm dứt khỏi vấn vương thiệt hại.cứ như ông solsa dự án với ý tưởng dài hạn.vừa ký hđ thì vẫn out thôi

    • Phan Trung Lập 20:32 ngày 29/11/2021

      Ông ấy là bậc thầy xây dựng các clb từ con số 0. Có lẽ MU cũng xác định đập đi xây lại toàn bộ nên mới mời ông về.

    • Cùi mía 11:13 ngày 30/11/2021

      Thực ra không nên trông đợi quá. Rangick thì sách vở đầy bụng, tuy nhiên kinh nghiệm thực chiến nắm đội mạnh thì không có, toàn nắm đội làng nhàng. Nếu mà giỏi kinh thiên động địa thì các đội top Real, Barca, Bayern nó đã trải thảm từ lâu rồi k đợi tới MU bây giờ. Do vậy đừng nên trong mong quá!

    • tuấn 22:09 ngày 29/11/2021

      ông này khá tài năng,những clb ông về nắm dù vai trò hlv hay cố vấn thì những clb đó tiến bộ thần kỳ về mặt nhận thức của cầu thủ về cự ly đội hình và chiến thuật presing áp lực cao. Ông này sau đợt làm hlv ngắn hạn MU lui về làm cố vấn toàn quyền của Mu và kết hợp Pọ chéc thì ng được lợi lại là Pọ chéc.

    • kha đinh 10:07 ngày 30/11/2021

      Rangnick là kiểu hlv phù hợp với vai trò cố vấn chiến thuật, xây dựng đội bóng hơn, có lẻ nên cho làm HLV cố vấn và đưa ra đường lối clb giúp HLV khác trực tiếp chỉ đạo sẽ tốt hơn cho sự lâu dài của CLB

    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay