Ronaldo và nghi án chấn thương

Kinh Thi
07:28 ngày 05-12-2021
Ronaldo có thể sẽ không thi đấu trong trận ra mắt của tân HLV Ralf Rangnick vì lý do chấn thương. Nhưng ngôi sao này có chấn thương thật hay không thì đó lại là một nghi án.
Ronaldo và nghi án chấn thương

Gọi là “nghi án” một phần vì đấy chỉ là tin đồn chưa được xác nhận chính thức, một phần khác là vì câu chuyện có thể gây ảnh hưởng đến uy tín của HLV trưởng Ralf Rangnick, cùng bao hệ lụy phát sinh khi ông lần đầu dẫn dắt M.U. Tóm lại, không dễ biết Ronaldo có đang thật sự chấn thương hay không.

Nhiều năm về trước, Ralf Rangnick đã chê Ronaldo “già”. Cách di chuyển của Ronaldo và lối chơi Gegen-pressing đặc trưng của Ralf Rangnick xem ra cũng khó ăn khớp với nhau, ít ra là trên lý thuyết. Cho nên, nhiều người lập tức đặt dấu hỏi lớn về tương lai của ngôi sao sẽ bước sang tuổi 37 sau đây 2 tháng này, khi Rangnick cầm quân.

Nhưng thực tế trước mắt lại quá phức tạp: Ronaldo tỏa sáng với 2 bàn quan trọng, giúp M.U thắng Arsenal 3-2 ngay trước khi HLV tạm quyền Michael Carrick nhường chỗ cho Rangnick (và Carrick đi luôn khỏi M.U chứ không quay lại vai trò trợ lý).

Rangnick hết lời ca ngợi Ronaldo, thậm chí chấp nhận “vả vào miệng mình” khi ông bảo chưa thấy cầu thủ 36 tuổi nào lại chơi hay như thế. Nói là một chuyện, làm là chuyện khác. Rangnick mà dùng Ronaldo thì có nhiều chỗ quả không hợp lý.

Không dùng… cũng không được, nhất là khi “cú đúp” vừa qua của Ronaldo quá ấn tượng. Người ta sẽ nhớ mãi, một phần vì đấy là cột mốc 800 bàn (Ronaldo là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử được công nhận một cách rộng rãi là đã vượt qua cột mốc này trong sự nghiệp).

Một “nghi ngờ chấn thương” đã xuất hiện thật đúng lúc trong hoàn cảnh nhạy cảm này. Theo tin đồn thì Ronaldo chấn thương khi ăn mừng bàn thắng quyết định từ chấm phạt đền. Các báo lá cải không bỏ qua cơ hội nhấn mạnh: Ronaldo đang là một nghi ngờ lớn, vì chấn thương đầu gối. Còn thực hư thế nào thì chỉ có người trong cuộc mới biết.

Dù sao đi nữa, với cái tin không rõ ràng này thì dù Ronaldo đá hay không đá chính trong trận gặp Crystal Palace, giới quan sát sẽ phải thận trọng hơn trong nhận định, và đấy sẽ không còn là một vấn đề lớn trong cách dùng người của Rangnick nữa.

Ronaldo đang bị đặt dấu hỏi về khả năng thích nghi với lối đá Gegen-pressing mà Rangnick sẽ áp dụng tại M.U

Người ta đồn Ronaldo tự chấn thương, đến mức độ lớn, trong khi chính anh vẫn chạy rất sung sau pha ghi bàn ấy. Gần cuối trận, Ronaldo vẫn chạy suốt chiều dài sân, từ vùng cấm địa của mình lên gần cầu môn đối phương. (Anh từng chạy như thế và ghi bàn trong trận Bồ Đào Nha gặp Đức tại EURO 2020).

Ngoài chuyện mâu thuẫn với tin đồn chấn thương, thì pha bóng này của Ronaldo cũng là một sự đáp trả cho những ai chỉ trích Ronaldo lười chạy hoặc chạy không nổi. Thật ra, chạy trong lối chơi Gegen-pressing lại là vấn đề khác.

Rangnick cũng không bắt buộc cầu thủ M.U chạy như máy, thậm chí không nhất thiết áp dụng ngay lối chơi của mình. Ông nói: “Pressing hay không cũng chẳng quan trọng. Vấn đề là phải làm việc một cách hợp lý. Tôi không thích pressing chỉ để pressing”. Ronaldo vẫn sẽ được dùng, vì quan điểm này?

Rangnick phải tự điều chỉnh
Báo giới đã nói nhiều về HLV Ralf Ranick và lối chơi gegen-pressing đặc trưng. HLV tạm quyền Michael Carrick từng nói rằng các cầu thủ M.U sẽ tự điều chỉnh theo yêu cầu của Rangnick. Nhưng, sau khi Cristiano Ronaldo tỏa sáng trong trận thắng Arsenal 3-2, đã có một màn “quay xe”. Sky Sports bảo Rangnick - chứ không phải Ronaldo - cần điều chỉnh. Chính Rangnick thừa nhận: “Tôi sẽ tự điều chỉnh cho phù hợp với các cầu thủ M.U”!

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Brighton vs Man City: Không Haaland, Alvarez giải khát Brighton vs Man City: Không Haaland, Alvarez giải khát

    Với việc Erling Haaland dính chấn thương, Julian Alvarez có cơ hội trở lại đội hình xuất phát của Man City ở trận gặp Brighton đêm nay (25/4). Đó là cơ hội mà chân sút người Argentina không thể bỏ lỡ.

  • Javier Tebas chê công nghệ Goal-line Chủ tịch La Liga chê công nghệ Goal-line

    Chủ tịch Javier Tebas tuyên bố, La Liga không cần sử dụng công nghệ Goal-line và cho rằng nó vừa đắt vừa không hoàn hảo. Điều này nảy sinh khi trong một vài ngày qua ở Tây Ban Nha, người ta đã nói về sự cần thiết phải triển khai công nghệ Goal-line ở La Liga. 

  • Một đêm thác loạn kinh hoàng của  Cristiano Ronaldo Một đêm thác loạn kinh hoàng của Ronaldo

    Thời còn trẻ, Cristiano Ronaldo thường tổ chức các đêm thác loạn tại biệt thự riêng, khi thì một mình, khi cùng với những đồng đội đồng hương như Nani, Anderson. Tiền bạc xông xênh khiến anh ta trở thành thượng đế VIP của đám gái mại dâm với giá 150 bảng/giờ.

  •  CĐV sexy ‘yểm bùa’ Arteta nhưng Chelsea vẫn thua CĐV sexy ‘yểm bùa’ Arteta nhưng Chelsea vẫn thua

    Nữ CĐV sexy của Chelsea Astrid Wett đã thất bại khi “yểm bùa” HLV Arteta và CLB Arsenal trước derby London ở trận đá bù vòng 29 Ngoại hạng Anh.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x