Rooney kêu trời: Van Gaal đã bị sa thải quá sớm?

Hà Trang
18:09 ngày 18-05-2020
Một trong những nhân vật tại Man United cảm thấy sốc nhất khi HLV Louis van Gaal bị sa thải vào năm 2016 là Wayne Rooney. "Gã Shrek" đến nay vẫn cho rằng ông thầy người Hà Lan của mình đã bị đối xử không công bằng.
Rooney kêu trời: Van Gaal đã bị sa thải quá sớm?

Lời biện hộ của Rooney

Van Gaal bị sa thải ngay sau khi giúp Man United vô địch FA Cup năm 2016. Đó cũng là mùa giải Quỷ đỏ không lọt được vào nhóm dự Champions League. Tuy nhiên, kể từ thời điểm đó đến nay, M.U cũng chỉ mới cán đích trong Top 4 đúng một lần nữa trong mùa thứ hai của Jose Mourinho.

Rooney nhớ lại lúc Van Gaal nhận trát sa thải: "Tôi vô cùng thất vọng khi Van Gaal bị sa thải. Được làm việc với ông ấy là một niềm vui lớn đối với tôi. Lẽ ra chúng tôi nên giữ ông ấy thêm một năm nữa, được thế thì đội bóng sẽ mạnh hơn rất nhiều.

Tôi cảm thấy mọi chuyện đang tiến bộ dần và các cầu thủ cũng bắt đầu hiểu tầm nhìn của Van Gaal. Trong 2 năm làm việc với ông ấy, tôi hiểu nhiều thứ hơn với bất cứ HLV nào khác. Đó là lý do tôi luôn biết ơn ông ấy, không chỉ vì băng đội trưởng mà còn bởi niềm tin mà ông ấy dành cho tôi".

Nhà báo Jonathan Northcroft của tờ Sunday Times tiết lộ tình cảm của Rooney dành cho Van Gaal: "Anh ấy cực kỳ yêu quý Van Gaal, thậm chí cả sự kỳ dị của ông ấy. Rooney yêu tính cách của Van Gaal và họ có mối quan hệ rất tốt.

Rooney rất ngưỡng mộ Van Gaal

Rooney đặc biệt yêu thích triết lý chiến thuật cũng như mức độ chuẩn bị trước mỗi trận đấu mà Van Gaal mang đến M.U. Sir Alex là người có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong sự nghiệp của Rooney nhưng đó là trong việc dạy anh ấy chiến thắng và kỹ năng quản lý nhân sự, còn về học thuật bóng đá, Rooney luôn nói Van Gaal ở một đẳng cấp khác hẳn.

Rooney rất thích những người có đầu óc chiến thuật và cũng cố gắng học hỏi thật nhiều trong thời gian còn thi đấu về những buổi họp đội, các bài luyện tập và những chi tiết trong trận đấu. Rooney có một cái nhìn mạch lạc về những điều đó.

Những kiến thức đặc biệt sẽ theo Rooney trong sự nghiệp trở thành HLV của mình, đặc biệt là những chi tiết cụ thể anh ấy học được với Sir Alex và Van Gaal. Bóng đá bây giờ hướng tới những chi tiết".

Có bao giờ Rooney đã sai về Van Gaal?

Cây viết Ian Ladyman của tờ Daily Mail thì lại có một cái nhìn khác về mối quan hệ này: "Đầu tiên, tôi nghĩ là Rooney đã sai về Van Gaal. Tôi không nghĩ Van Gaal cần thêm một năm nữa ở M.U và tôi cũng không nghĩ M.U cần thêm một năm nữa với Van Gaal. 

Buồn thay, vào thời kỳ cuối của Van Gaal, tôi cảm nhận một HLV biểu tượng như thế cũng chỉ là một ví dụ hoàn hảo cho việc tài năng không kéo dài quá lâu. Không phải HLV nào cũng có thể làm việc đến năm 70 tuổi như Sir Alex và Sir Bobby Robson.

Chúng ta đang nói về những ký ức của Rooney và tôi khá bất ngờ khi Rooney không nhớ một sự kiện vào chuyến du đấu tiền mùa giải với Van Gaal ở Mỹ. Tôi nhớ đó là mùa Hè đầu tiên của Van Gaal vào năm 2014. 

Sự cầu toàn của Van Gaal trong các buổi tập có thể khiến cầu thủ chán ghét

Tôi đang ở Washington trước trận đấu. Tôi đứng ở bên ngoài sân và quan sát các cầu thủ tập luyện. Trời phải nóng hơn 32 độ C và gần cuối buổi tập, có một cuộc tranh luận ở một phía góc sân. Tôi nhận ra đó là Rooney đang tập luyện sút penalty với một vài cầu thủ khác. Van Gaal thì không bị ấn tượng một chút nào với cách mà cầu thủ vừa được ông đôn lên làm đội trưởng, thực hiện nhiệm vụ từ khoảng cách 11m.

Vì thế Van Gaal kéo Rooney ra một góc và bắt đầu hướng dẫn từng chuyển động một cho tiền đạo người Anh xuất sắc nhất thế hệ của mình cách thực hiện một quả penalty. Khỏi phải nói Rooney cảm thấy như thế nào với sự hướng dẫn như thế. Anh ấy đứng chống nạnh và quan sát hệt như một người đang thư giãn hoàn toàn.

Nếu nhìn rộng ra được thì đó có thể là cách Rooney thích ở Van Gaal. Ông ấy là một HLV chuyên về tiểu tiết, ông ấy là mẫu chiến lược gia sẵn sàng đi vào sân tập, thổi còi, dừng buổi tập, kéo lấy một cầu thủ và di chuyển anh ta lệch sang bên phải 7cm và nói: Đừng đứng ở đó, đứng đây này! Sẽ có những cầu thủ thích điều đó nhưng cũng sẽ có những người không ưa và như những gì tôi biết, số người không ưa không ít đâu".

XEM THÊM

Bernardo Silva thách Bruno Fernandes đọ danh hiệu

Ramsey là mảnh ghép hoàn hảo để M.U cạnh tranh vô địch

10 sao bóng đá từng quay lưng từ chối M.U

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x