Sau Tuchel, Leeds sẽ lại là 'đao phủ' với Potter?

Trung Nghĩa
13:59 ngày 04-03-2023
Thất bại trước Leeds từng khiến Thomas Tuchel rơi vào thế khó trước khi bị sa thải. Và giờ đây Graham Potter có thể phải chịu chung số phận khi cùng Chelsea đối đầu với đội bóng này.

HLV Potter mới đây thừa nhận chiếc ghế HLV Chelsea của ông đang gặp nguy hiểm, nhất là khi danh sách các cầu thủ chấn thương ngày càng dài trước trận đấu với Leeds United vào thứ Bảy (4/3).

Trước đó có tin, BLĐ Chelsea chỉ cho Potter 2 trận để giữ ghế. The Blues sẽ thi đấu 2 trận chỉ trong 4 ngày. Đầu tiên là gặp Leeds ở Premier League, và sau đó là Dortmund ở Champions League. Hai đồng sở hữu Chelsea là Todd Boehly và Behdad Eghbali sẽ dự khán cả hai trận đấu này.

HLV Potter đã nhận được sự ủng hộ của ban lãnh đạo Chelsea dù chỉ giành được 2 chiến thắng sau 15 trận. Nhưng niềm tin đó sẽ bị thử thách nghiêm trọng, nếu The Blues thua bất kỳ trận nào trong 2 trận này.

"Khi bạn là một huấn luyện viên trưởng và bạn bắt đầu hành trình này, bạn luôn biết rằng 'nếu kết quả không đủ tốt thì công việc của bạn đang gặp nguy hiểm'. Đó là cuộc sống của các HLV", Potter nói. "Tôi chỉ cần chấp nhận điều đó và cố gắng hết sức để cải thiện tình hình mà chúng tôi đang gặp phải".

Khó khăn càng nhiều với Potter khi ông sẽ không có sự phục vụ của một loạt trụ cột do chấn thương như Thiago Silva và Mason Mount, trong khi Reece James vẫn chưa rõ khả năng ra sân.

Potter nói: "Quan điểm của tôi cần tập trung vào trận đấu tiếp theo. Dù người ta thảo luận điều gì, thì nó cũng không dành cho tôi. Tôi có sự ủng hộ từ các ông chủ và tôi đã nói chuyện với họ. Nhưng tôi sẽ không dựa vào điều này để trốn tránh trách nhiệm về kết quả không đủ tốt của đội bóng".

Thất bại 0-3 trước Leeds chính là khởi đầu cho việc Tuchel bị sa thải

Trận thua 0-3 trước Leeds vào tháng 8 năm ngoái đã đẩy Thomas Tuchel vào con đường rời Chelsea, và một thất bại khác trước CLB vùng Yorkshire có thể sẽ đưa Potter vào con đường tương tự.

Tuchel đã dẫn dắt thêm 4 trận nữa sau trận thua Leeds. Nhưng thực tế, vì việc lựa chọn đội hình không khiến tất cả hài lòng và lựa chọn chiến thuật cũng bị nghi ngờ nên số phận của nhà cầm quân người Đức gần như đã được định sẵn trong những ngày sau khi Chelsea trở về từ sân Elland Road.

Người ta đặt câu hỏi liệu Chelsea có thể cho phép Potter dẫn dắt dù chỉ một trận đấu nữa trước Dortmund hay không, một khi Leeds hoàn tất cú đúp chiến thắng trước The Blues. Với sự chỉ trích từ người hâm mộ, điều đó gần như rất khó.

Một thất bại hoặc thậm chí không thể giành chiến thắng cũng sẽ khiến Boehly và Eghbali khó có thể giữ Potter ở lại.

Nhưng hai chiến thắng trước Leeds và Dortmund sẽ giúp Potter nuôi hy vọng, hoặc ít nhất là cho ông thêm thời gian để chứng tỏ rằng mình có thể chiến đấu để cứu lấy công việc của mình. Nó cũng chứng minh những nghi ngờ về ông là sai.

Người ta nghi ngờ rằng nếu trận đấu hôm nay (4/3) trở thành khởi đầu của sự kết thúc thì Potter sẽ hối tiếc nhiều hơn Tuchel về thời gian nắm quyền ở Chelsea.

Trước đó, Potter đang bay cao cùng Brighton và nhận được nhiều lời mời từ các đội bóng lớn. Cuối cùng, ông chọn Chelsea vì nghĩ rằng sẽ được trao một cơ hội tuyệt vời để thăng tiến trong sự nghiệp.

Potter đang đứng trước nguy cơ sa thải cực cao, đặc biệt là nếu thua Leeds

Thực tế Potter không thiếu tham vọng và ý tưởng tốt. Nhưng sai lầm lại nhiều hơn. "Hợp tác" là khẩu hiệu khi Potter tiếp quản Chelsea, và việc chia sẻ quá nhiều ý tưởng dường như lại khiến những người khác phải tranh cãi ở Stamford Bridge.

Nếu có một điều mà Potter phải làm trong vài tháng tới, cho dù ông ở lại Chelsea hay chuẩn bị cho thử thách tiếp theo, thì đó là học cách từ chối. Hãy nói không với một cầu thủ chạy cánh mới khác, không với việc bị bỏ lại với một đội hình quá đông đúc và không với các nhân viên y tế đề nghị ông cho 4 cầu thủ đội 1 được nghỉ ngơi.

Liệu có mạo hiểm khi sử dụng cả Reece James và Thiago Silva trong trận đấu với Southampton? Để rồi một người chấn thương nặng, và một người chưa chắc ra sân.

Với việc đội hình đang quá dày, Potter có thể đẩy một số người xuống đội U23, hoặc bỏ qua những người được coi là không có tương lai lâu dài ở Chelsea. Chẳng hạn, ông có lẽ không cần phải tiếp tục dùng Hakim Ziyech, sau khi anh suýt chuyển đến PSG trong tháng 1.

Người ta chỉ có thể hy vọng rằng Potter không thực hiện bất kỳ thỏa hiệp nào vào thứ Bảy này hoặc ở trận đấu với Dortmund sắp tới. Nếu không, Leeds rất có thể đánh dấu khởi đầu cho sự kết thúc của một huấn luyện viên thứ hai ở Chelsea trong mùa giải này.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x