Scholes: 'Kể cả Messi cũng bất lực với M.U'

Đỗ Trung Đỗ Trung
08:06 ngày 17-10-2018
Dù là một huyền thoại của Man United song Paul Scholes không ngần ngại chỉ trích đội bóng cũ. Thậm chí, cựu tiền vệ 43 tuổi còn thẳng thắn cho rằng kể cả siêu sao Lionel Messi có đến cũng không thể tỏa sáng ở một tập thể như Quỷ đỏ.
Scholes: 'Kể cả Messi cũng bất lực với M.U'
"Có cảm giác như bất kỳ cầu thủ nào nếu gia nhập M.U thì cũng gặp khó khăn trong việc tỏa sáng. Kể cả khi M.U có thể chiêu mộ Lionel Messi vào thời điểm hiện tại, cậu ấy cũng bó tay trong tập thể này. Tôi nhìn vào đội hình sẵn có và thấy không hề thiếu chất lượng, chỉ là M.U thiếu 1 hoặc 2 cầu thủ có đẳng cấp thực sự mà những CLB hàng đầu sở hữu, một cầu thủ liên kết lối chơi và một cầu thủ kiểm soát tuyến giữa.

Kevin De Bruyne, Eden Hazard hoặc David Silva là những cầu thủ nảy ra trong đầu tôi. Chúng tôi có Jesse Lingard và trong một ngày bùng nổ, cậu ấy có thể trở thành mẫu cầu thủ như vậy. Thế nhưng, bạn không bao giờ biết vị trí tốt nhất của Jesse là ở đâu. Juan Mata có những phẩm chất trên song huấn luyện viên lại bố trí cậu ấy chơi rộng bên cánh phải và cậu ấy không bao giờ thích chơi ở vị trí đó. Tôi cũng từng chơi rộng bên cánh phải và thực sự chán ghét nó. Bạn muốn chơi ở giữa sân, nơi mọi pha bóng diễn ra và tốc độ không phải là thứ quan trọng.

Phần còn lại trong đội hình M.U hoàn toàn ổn. Martial và Rashford là 2 cầu thủ thực sự tài năng. Điều họ cần làm là phát triển sự tự tin. Tôi lo rằng những cầu thủ thực sự tài năng như vậy sẽ bị bán và tỏa sáng ở một CLB khác. Tôi thấy điều này đang xảy ra với Martial. Thật khó cho cậu ấy và Rashford tìm thấy sự tự tin bởi khi ra sân, họ có thể không có màn trình diễn xuất sắc nhất rồi sau đó bị ngồi ngoài 3 hoặc 4 trận. 


Nếu đội bóng chơi không tốt, họ bị chỉ trích và loại luôn khỏi đội hình thi đấu. Như vậy, bạn sẽ chẳng bao giờ có sự ổn định và duy trì phong độ tốt. Điều này thật điên rồ. Martial và Rashford trông như những cầu thủ chạy cánh và bị huấn luyện viên mắng nhiếc", Scholes bày tỏ quan điểm.

Ngoài ra, Scholes lo sợ rằng M.U có nguy cơ đang đi trên con đường của Liverpool, đội đang nỗ lực cho chức vô địch Ngoại hạng Anh lần đầu tiên trong 29 năm mùa này. Ông nói: "Có vẻ như M.U đã đánh mất điều quan trọng nhất ở một đội bóng, đó là những gì diễn ra trên sân cỏ. M.U rất giỏi kiếm tiền nhưng điều này có thể kéo dài bai lâu khi đội bóng chơi cứ chơi ngày một tệ?. M.U hiện giờ có cảm giác giống Liverpool những năm trước. Chúng tôi đang đi vào vết xe đổ mà họ từng trải qua.

Chúng tôi từng nhìn Liverpool và Man City từ đằng xa và cười thầm khi họ cứ thay đổi HLV và cầu thủ mỗi năm. Thế nhưng, giờ đội bóng lại đang biến thành Liverpool hoặc Man City. Tôi cảm thấy người hâm mộ Liverpool và Man City đang nhìn vào M.U và cười giống như những gì chúng tôi đã làm với họ nhiều năm trước. Thế nhưng, nếu bạn nhìn xuyên suốt cả chặng đường, họ làm mọi thứ hoàn toàn đúng. Họ mang về HLV giỏi nhất thế giới. Họ đưa về đội ngũ nhân viên chịu trách nhiệm mua sắm cầu thủ. Họ đưa ra cách chơi mỗi tuần. 


Liệu Mourinho có đường hướng rõ ràng cho tương lai không, tôi không rõ nữa bởi phong độ hiện tại yếu kém. M.U đang thực sự rối ren. Bạn tự hỏi tại sao M.U luôn bị chơi trên cơ. Mọi người nói về 10 trận đầu tiên mùa này nhưng mùa trước có khác gì đâu. Lý do M.U về đích thứ 2 mùa trước vì chúng tôi có thủ môn giỏi. Những thủ môn xuất sắc không hề dễ tìm. David De Gea chơi không tốt mùa này. Cậu ấy không thể cứu M.U như từng làm mùa trước.

Hàng thủ 4 người thay đổi xoành xoạch mỗi tuần và điều này có thể hiểu một nửa là vì họ vào sân thi đấu và mắc lỗi".

Đề cập tới trường hợp của Alexis Sanchez, người đã đánh mất phong độ kể từ khi chọn M.U thay vì Man City khi rời Arsenal hồi tháng Giêng vừa qua, Scholes cho biết: "Tôi biết Alexis là một cầu thủ giỏi, có chất lượng, nhưng tôi chưa bao giờ xem cậu ta là người của Quỷ đỏ. Tôi thấy cậu ta là người ích kỷ, một người chỉ chơi vì bản thân mình. Tôi không nghĩ Alexis là mẫu cầu thủ M.U cần, đặc biệt là với khoản tiền lớn như vậy. Làm thế nào để bây giờ đội bóng có thể bỏ Alexis đây khi cậu ta nhận mức lương như vậy? Bản hợp đồng này như kiểu chỉ để ngăn Alexis tới Man City".

Về Romelu Lukaku, Scholes nói tiếp: "Tôi không chắc bạn có thể vô địch Premier League nếu có một tay săn bàn như cậu ta. Tôi không nghĩ việc Lukaku chơi rộng bên ngoài vòng cấm là đủ. Lukaku là một trong những cầu thủ thiếu tự tin của M.U. Tôi không nghĩ cậu ta có thể nhận ra bản thân mình giỏi thế nào, nhưng Lukaku cần sự giúp đỡ bởi còn ai khác có thể chơi trong vai trò tiền đạo cánh tại M.U bây giờ đây?


Bên cạnh đó, Scholes có đôi lời nhận xét về Paul Pogba, bản hợp đồng kỷ lục của M.U. Ông chia sẻ: "Pogba có thể làm những điều tốt nhất trong trận đấu, một đường chuyền tuyệt đẹp hoặc rê dắt, hoặc một cú chạm bóng tinh tế. Sau đó, 5 phút sau, cậu ta sẽ làm một trong những thứ tệ nhất khi não không còn hoạt động nữa. Nó giống như thể Pogba chỉ muốn khoe cho mọi người thấy anh ta hay thế nào. Cách chơi này dễ bị khắc chế bởi bạn biết sự tự mãn ấy sẽ tới".

Cuối cùng, Scholes nhắm tới Mourinho, vị thuyền trưởng đang có tương lai mịt mờ ở M.U. Ông nói: "Tôi thích xem những buổi phỏng vấn của Mourinho và sự kiêu ngạo của ông ấy. Tôi nghĩ ông ấy là một người tài giỏi, nhưng Mourinho của ngày xưa không còn. Giờ là một Mourinho thích ca thán. Ông ta kêu ca với cầu thủ, về những thứ ông ta không có. Nhưng hãy xem ông ta đã làm được gì. Mourinho nói rằng ông ta là HLV giỏi nhất và ông ta cần chứng minh điều đó".

Đúc rút lại, Scholes đã nêu ra 7 quan điểm, đồng thời cũng là những vấn đề mà M.U đang phải đối mặt:
- M.U đang biến thành một Liverpool mới trong khi chính Liverpool và Man City đang cười vào họ.
- Alexis Sanchez quá ích kỷ để trở thành cầu thủ của M.U nhưng không thể bị bán bởi mức lương cao ngất anh được nhận để từ bỏ Man City.
- M.U sẽ khó khăn trong việc vô địch Ngoại hạng Anh với Romelu Lukaku dẫn dắt hàng công.
- Sự tự mãn của Paul Pogba có nghĩa anh ta sẽ ngừng chơi bóng sau khi đã khoe mẽ xong bản thân anh ta hay như nào.
- Scholes lo sợ M.U sẽ mất những cầu thủ hay nhất như Anthony Martial và Marcus Rashford bởi cách họ bị HLV đối xử.
- Có thể các cầu thủ chơi dưới sức để Mourinho bị sa thải.
- Mourinho của ngày xưa đã không còn và được thay thế bởi một người than vãn quá nhiều và không thể khai thác hết khả năng của các cầu thủ.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x