Sir Alex từng xỏ giày ra sân cùng M.U

Trần Hoà
11:10 ngày 07-08-2020
Alex Ferguson do quá thành công ở vai trò HLV, nên người ta thường quên rằng ông từng là một tiền đạo rất giỏi. Hơn nữa, trong nghiệp cầm quân, gần như Sir Alex không ra sân trở lại. Chỉ đúng 1 lần duy nhất, ông xỏ giày thi đấu là trong trận giao hữu của Man United tại Bermuda hồi năm 1987.
Sir Alex từng xỏ giày ra sân cùng M.U

Còn ai nhớ tay săn bàn Ferguson?

Alex Ferguson bắt đầu sự nghiệp cầu thủ ở đội bóng Queen’s Park của Scotland. Ông thi đấu ở vị trí tiền đạo, sắm vai trò tay săn bàn của đội bóng. Ngay khi 16 tuổi, Ferguson đã có trận ra mắt CLB này, thậm chí ghi bàn ngay trong trận đầu tiên đó, dù đội bóng của ông thất bại với tỷ số 1-2. 

Chỉ sau 31 trận trong màu áo Queen’s Park, ông đã ghi tới 20 bàn, qua đó được St.Johnston mời về vào năm 1960. Tại đây, Ferguson cho thấy ông là một tay săn bàn cừ khôi và thường xuyên ghi bàn. Tuy nhiên, ông lại không giành được suất đá chính bởi lối chơi thiên về đầu óc, không phù hợp với phong cách thiên về sức mạnh cơ bắp của CLB này. Trong 3 năm tại St.Johnstone, Sir Alex vẫn ghi được tới 19 bàn dù chỉ có tổng cộng 31 lần ra sân, thậm chí phần lớn đều chỉ được vào sân từ ghế dự bị. 

Ferguson vẫn còn khá trẻ và vẫn được nhìn nhận như một tiền đạo sáng giá. Vì vậy, Dunfermline, một đội bóng mạnh của Scotland thời đó, đã quyết định chiêu mộ ông vào năm 1964. Ngay ở mùa đầu tiên, Ferguson đã giúp đội bóng này kết thúc ở tốp đầu giải VĐQG Scotland và lọt vào trận chung kết Cúp QG. Ferguson thậm chí tỏa sáng như một tay săn bàn hàng đầu tại giải VĐQG Scotland ở mùa 1965/66. Ông ghi tới 45 bàn sau 51 lần ra sân trên mọi đấu trường, gồm 31 bàn thắng tại giải VĐQG để chia sẻ ngôi Vua phá lưới với tay săn bàn Joe McBride của gã khổng lồ Celtic.

Phong độ chói sáng của Ferguson đã khiến Rangers chi ra phí chuyển nhượng kỷ lục tại Scotland thời đó là 65.000 bảng Anh để đưa ông về làm đối trọng với Celtic. Ferguson tiếp tục tỏa sáng và còn gây tiếng vang tại châu Âu, ghi tới 6 bàn trong 9 lần ra sân ở 2 mùa đầu chơi cho Rangers tại Cúp Hội chợ (Inter-Cities Fairs Cup) - tiền thân của UEFA Cup và Europa League ngày nay.

Ferguson từng là tay săn bàn thượng hạng khi còn là cầu thủ

Ferguson thực ra chỉ chơi cho Rangers trong 2 mùa và rất thành công. Ông ghi được tới 35 bàn sau 66 trận ra sân trên mọi đấu trường. Đó là hiện suất ghi bàn chỉ dành cho các tiền đạo hàng đầu.

Vì những bất đồng với BLĐ đội bóng, thậm chí liên quan tới cả tôn giáo, Ferguson mới rời Rangers. Ngoài ra, sự việc ông đốt lưới nhà khiến CLB thua đại kình địch Celtic ở trận chung kết Cúp QG Scotland 1969 cũng khiến ông day dứt và quyết ra đi. 

Khi đó rất nhiều đội bóng lớn tại Anh muốn chiêu mộ Ferguson, gồm cả gã khổng lồ Nottingham Forest khi ấy. Tuy nhiên, do không muốn sang Anh thi đấu, ông đã chuyển đến Falkirk, trước khi kết thúc sự nghiệp tại Ayr United ở tuổi 33. Rõ ràng, sự nghiệp cầu thủ của Ferguson rất ấn tượng, thậm chí còn là một ngôi sao lớn tại Scotland trong thế hệ của mình.

Màn tái xuất ở Bermuda

Việc dẫn dắt quá thành công Man United khiến người ta ít nhiều quên mất sự nghiệp lẫy lừng của Ferguson khi còn là cầu thủ. Đặc biệt, từ khi bước vào nghiệp cầm quân, Ferguson gần như không ra sân trở lại, kể cả trong các trận đấu từ thiện, dù nhận được nhiều lời mời. Ferguson rất cầu toàn, nên chỉ tập trung tâm trí vào một công việc. 

Nhưng cũng đã có một lần, một lần duy nhất, người ta đã được thấy Ferguson xỏ giày thi đấu cho Man United. Đó là vào tháng 11/1987, trong giai đoạn nghỉ giữa mùa của bóng đá Anh, Ferguson và các học trò sang Bermuda thi đấu 2 trận giao hữu với ĐTQG nước này và CLB Trojans tại đây. Trong tình hình cấp bách bởi nhiều cầu thủ chấn thương và mệt mỏi ở trận gặp Trojans, cả Sir Alex (45 tuổi) lẫn trợ lý HLV Archie Knox (40 tuổi) đều xỏ giầy vào sân trong 25 phút cuối. 

Pano quảng cáo trận M.U -  Bermuda năm 1987, trận đấu mà Sir Alex từng xỏ giày ra sân

Chỉ đến lúc này người ta mới được thấy lại hình ảnh của một tiền đạo cự phách Ferguson thủa nào. Sir Alex thậm chí chút nữa đã ghi bàn từ một quả đánh đầu, còn Knox đã tỏa sáng với cú sút xa thành bàn từ khoảng cách 30 mét.

Sự kiện hiếm hoi đó vẫn thường được truyền thông Anh và thế giới nhắc lại mỗi khi có cơ hội, để nhắc nhở rằng: Sir Alex không chỉ là một HLV vĩ đại, mà còn từng là tiền đạo xuất chúng của bóng đá! 

Ferguson từng ghi 9 bàn cho Scotland XI
Dù từng là một tiền đạo có phong độ ghi bàn xuất sắc, song Alex Ferguson lại chưa một lần được gọi vào ĐTQG chính thức của Scotland. Ông mới chỉ có 7 lần thi đấu cho Scotland XI, đội tuyển được xem như đội hình B của Scotland tham dự đá giao hữu giúp các cầu thủ cọ xát. Trong 7 trận đấu này, Ferguson cũng đã ghi được tới 9 bàn.

CĐV M.U từng muốn tống khứ Ferguson
Đó là khi Alex Ferguson mới dẫn dắt M.U được 3 mùa. Sau những mùa giải liên tiếp không thành công, thậm chí M.U suýt rớt hạng, khiến chiếc ghế nóng của Fergie luôn chao đảo. Đỉnh điểm là vào tháng 12/1989, Quỷ đỏ thành Manchester chịu thất bại thảm hại 1-2 ngay tại Old Trafford và các CĐV đã giăng băng rôn đòi tống khứ Sir Alex: “Ba năm xin lỗi và vẫn chỉ là tào lao. Hãy cuốn xéo đi Fergie”! Tuy nhiên BLĐ Man United vẫn tiếp tục đặt niềm tin vào “Ông già gân” và những thành công vang dội của Quỷ đỏ liên tục xuất hiện sau này.

2. Dù từng là một tay săn bàn xuất sắc, song Ferguson lại không giành được thành tích tập thể nào đáng kể thời là cầu thủ. Danh hiệu lớn nhất của ông chỉ là 2 lần vô địch giải hạng Nhì Scotland cùng với St.Johnstone và Falkirk.

XEM THÊM

Alexis Sanchez chính thức rời M.U đến Inter theo dạng tự do

Tại sao Inter quyết định mua đứt Alexis Sanchez?

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • VIETLOTT TRAO GIẢI THƯỞNG XỔ SỐ LỚN NHẤT LỊCH SỬ TẠI VIỆT NAM VIETLOTT TRAO GIẢI THƯỞNG XỔ SỐ LỚN NHẤT LỊCH SỬ TẠI VIỆT NAM

    Ngày 23 tháng 4 năm 2024, anh H. và anh H.L. đến từ Tp. Hồ Chí Minh đã cùng nhận giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 kỳ QSMT số #01020 trị giá hơn 314 tỷ đồng. Đây là giải thưởng xổ số có giá trị lớn nhất từ trước đến nay của Vietlott nói riêng và tại Việt Nam nói chung. 

  • Nhận định bóng đá U23 Qatar vs U23 Nhật Bản, 21h00 ngày 25/4: Chủ nhà sẽ vỡ mộng? 21h00 ngày 25/4: U23 Qatar vs U23 Nhật Bản

    Nhận định bóng đá U23 Qatar vs U23 Nhật Bản diễn ra vào lúc 21h00 ngày 25/4 ở vòng tứ kết VCK U23 châu Á 2024. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỷ số.

  • Nhận định bóng đá Antwerp vs St.Gilloise, 01h30 ngày 26/4 01h30 ngày 26/4: Antwerp vs St.Gilloise

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Antwerp vs St.Gilloise diễn ra vào lúc 01h30 ngày 26/4 trong khuôn khổ vòng play-off VĐQG Bỉ 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Hakan Sukur đang làm 'xe ôm' ở Mỹ Hakan Sukur đang làm 'xe ôm' ở Mỹ

    Là một trong những cầu thủ nổi tiếng nhất bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ nhưng ít ai hình dung ra được cuộc sống sau khi treo giày của Hakan Sukur sẽ lận đận như thế nào.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x