Phong độ kém cỏi trong trận thua 0-1 trên sân Arsenal là chương mới nhất trong một loạt các màn trình diễn đáng thất vọng của Maresca và các học trò kể từ cuối tháng 12. Ngay cả 4 chiến thắng liên tiếp trước trận thua này, gặp Southampton, Leicester và Copenhagen (2 lần), cũng không mấy thuyết phục.
Maresca chắc chắn có những câu hỏi cần trả lời về những gì đang diễn ra, và xét theo thái độ của CĐV nhà với ông, HLV đã gây nghi ngờ và thất vọng mặc dù Chelsea hiện đang đứng thứ tư tại Premier League.
Tuy nhiên, dấu hiệu của một đội bóng rất mạnh, một đội không chỉ đủ điều kiện tham dự Champions League thông qua việc lọt vào Top 4 mà còn cạnh tranh để giành chiến thắng trong những giải đấu hàng đầu, chính là thành tích của họ trước các đội bóng lớn khác như Liverpool, Arsenal, Man City, MU và Tottenham.
Khi Chelsea ở thời kỳ đỉnh cao trong kỷ nguyên Roman Abramovich, cạnh tranh và giành chức vô địch Premier League (5 danh hiệu) một cách thường xuyên, chiến thắng trước 5 đội bóng đó là điều bình thường. Chelsea đã vùi dập không thương tiếc Arsenal và Tottenham ngay trên sân khách, khiến các CĐV chủ nhà phải nín câm.
Nhưng những ngày đó giờ chỉ còn là ký ức xa vời và thành tích của Chelsea trong những trận đấu này kể từ khi tập đoàn Todd Boehly-Clearlake tiếp quản CLB vào tháng 5/2022 khiến CĐV Chelsea cảm thấy như “quả báo nhãn tiền”.
Nếu không có Cole Palmer ghi bàn quyết định vào lưới MU ở phút thứ 101 hồi tháng 4, Chelsea đã không có chiến thắng nào trước MU, Liverpool, Arsenal và Man City trên mọi đấu trường trong hơn 26 trận đấu. Cộng thêm Tottenham, đội mà Chelsea thường thắng trong hơn 30 năm, con số cũng chẳng tốt hơn với 17 thua và 3 thắng.
Chelsea đã bị tất cả các “đại gia” chọc thủng lưới nhiều hơn trong giai đoạn này, ngoại trừ Spurs (tổng 59 bàn thua, 33 bàn thắng). Ngoài ra, nếu chỉ xem xét các trận đấu tại Premier League, Chelsea chỉ có 3 chiến thắng trong 20 trận sân khách gần nhất trước các đội đứng trên họ ở BXH.
Công bằng mà nói, một số khó khăn của Chelsea trước các đối thủ này đã bắt đầu trước khi thay đổi chủ sở hữu. Lần gần nhất Chelsea thắng Arsenal là vào tháng 8/2021, cùng năm đánh bại Liverpool tại Anfield. Chelsea cũng đã thắng Man City 3 lần vào năm 2021. Và rồi không thể đánh bại Man City trên sân nhà hoặc sân khách kể từ đó.
Dưới thời Mauricio Pochettino, Chelsea có 2 trận hòa trước Man City và thành công ngoạn mục trước MU. Nửa mùa đầu của Maresca, Chelsea thực sự chơi tốt trong các trận hòa với Arsenal và MU. Sau trận thua 2-1 trên sân Liverpool vào tháng 10, Arne Slot thừa nhận Chelsea là đội duy nhất "tốt hơn chúng tôi".
Nhưng nhìn chung, Chelsea vẫn còn thiếu một điều gì đó như khả năng đối mặt với những thử thách khó khăn nhất và giành chiến thắng. Một rào cản về mặt tinh thần. BLĐ Chelsea đã cố tình chọn một chính sách chuyển nhượng tập trung vào việc ký hợp đồng với những cầu thủ trẻ và tiềm năng. Điều đó tốt cho tương lai nhưng hiện tại phải trả giá.
Chelsea đã đến sân Emirates vào tháng 4/2024, và thua 0-5. Chủ nhật tuần trước, họ cũng chấp nhận thua cuộc, khi không có 1 lần chạm bóng trong vòng cấm Arsenal trong 30 phút đầu. Chelsea đã thành công khi ngăn chặn được làn sóng tấn công của Arsenal nhưng họ vẫn không thể ghi bàn.
Ngoại hạng Anh chỉ còn 9 vòng đấu nữa sẽ hạ màn, và khoảng cách giữa Chelsea và đội thứ 10 Bournemouth chỉ là 5 điểm. 9 trận đấu còn lại của Chelsea bao gồm các trận gặp Tottenham, Liverpool và MU. Để trở lại Champions League mùa tới, họ phải tìm lại thói quen đánh bại đối thủ lớn.