Ban giám hiệu đã mời thầy Louis van Gaal về hưu non để rước thầy Jose Mourinho về. Thầy Mourinho thực ra ngày xưa học lớp thầy Van Gaal luôn, nhưng sau này ra dạy riêng thì công danh có phần còn rạng rỡ hơn cả thầy. Nhưng thầy lại chưa bao giờ ở một CLB nào quá 3 năm.
Thành phố Manchester trời rất đẹp ngày thầy đến. Thầy cầm cái áo M.U và cười rõ tươi. Thầy nói: mọi người quên hết 3 năm đã qua đi, để thầy giúp mang lớp học của chúng ta trở lại thời kỳ hoàng kim.
Học trò của chúng ta sẽ giành giải thưởng đếm không kịp, mấy học sinh giỏi của lớp khác xin qua học lớp ta ồ ạt, chúng ta không còn phải bỏ thật nhiều công sức mà chỉ để mang về những học sinh trung bình nữa. Thầy nói xong, em Marouane Fellaini át xì một cái rõ to.
Nhưng em Marcus Rashford hứng chí lắm. Em ghi luôn một bàn trong lần đầu tiên khoác áo ĐT Anh để ghi điểm liền. Nhưng chuyện thầy Mourinho có cho Rashford ngồi bàn đầu hay không thì rất khó nói. Thầy nổi tiếng không có thiện cảm với mấy bạn học trò mới. Mới năm ngoái thôi chứ đâu, thầy dạy lớp Chelsea, mấy bạn lạ lạ thầy ký gửi sang mấy lớp khác hết trơn, có chút thành tích thì thầy còn xét lại. Còn không nghe tiếng tăm gì thì thầy đuổi luôn.
Người ta còn nói là thầy Mourinho không bao giờ dạy lớp nào quá ba năm. Thành công tuyệt vời như ở lớp Inter hay thất bại thê thảm ở lớp Real Madrid, tự thầy dứt áo bỏ lớp hay bị hiệu trưởng xách chổi đuổi đi thì thầy cũng ở tối đa ba năm là nghỉ dạy lớp cũ.
Sau một hồi thẩm tra lại sơ yếu lý lịch, rà soát lịch sử dạy học của thầy, người ta rút ra kết luận là thầy không giỏi dạy lớp chọn. Thầy chỉ giỏi mấy lớp có học sinh cá biệt thôi. Thầy Mourinho quả thực rất giỏi biến học sinh trung bình thành học sinh giỏi, biến học sinh giỏi thành ra xuất sắc. Lúc ở Porto, thầy nói với các học trò của thầy:
- Nè mấy đứa, mấy đứa có thể chưa biết thầy. Nhưng thầy rất là siêu, tương lai thầy sẽ trở thành thầy giáo dạy giỏi lương cao nhất châu Âu. Nên giờ mình hứa với nhau nhen. Các trò sẽ ra sức học giỏi, để mấy lớp giỏi hơn mời thầy dạy. Thầy qua bển, thầy kéo mấy đứa theo.
Cách lấy lòng của thầy phát huy tác dụng kinh khủng. Lớp Porto của thầy thăng tiến như vũ bão, lấy quá trời giải thưởng thầy dạy giỏi, trò học giỏi, phương pháp giáo dục cải cách. Hiệu trưởng Roman Abramovich ở bên Anh thích quá, vỗ đùi cái bép xong nói với cộng sự:
- Mấy ông thu xếp cho ông giáo già Claudio Ranieri đi về vùng sâu vùng xa dạy đi. Lớp Chelsea của tui phải có Mourinho mới được.
Thầy Mourinho sang Anh, ngay bữa đầu tiên về trường đã tuyên bố: “Tui là giáo viên đặc biệt”. Nói là làm, thầy tiếp tục thành công rực rỡ. Từ Anh sang Ý, thầy đi đâu thành công đi tới đó. Ngày thầy rời lớp sang lớp khác, học trò khóc thầy cả một dòng sông.
Vấn đề là thầy lại thất bại ở lớp Real Madrid và lớp Chelsea của thầy ngày trước, vì hai nơi ấy bây giờ tràn ngập học sinh giỏi, phương pháp thầy không phát huy nữa. Lúc thầy đến Chelsea lần đầu, 50 năm rồi lớp này không giành giải lớp giỏi nhất trường Premier League. Lúc thầy đến Inter, lớp này cách lần cuối được vinh danh lớp giỏi nhất Champions League 45 năm. Ở mấy lớp giỏi sẵn như Real và Chelsea sau này, thầy không biết phải dạy sao.
Thế nên giờ thầy đến lớp Man United, thầy có thể sẽ lại thành công đó tại học sinh của thầy bết quá. Nhưng khi lớp mặc áo đỏ của thầy đã giỏi nhất rồi, không biết thầy sẽ làm gì tiếp theo.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
4 năm sau ngày tạm xa cách, Jose Mourinho và Pep Guardiola, cặp kỳ phùng địch thủ, hai HLV xuất sắc nhất thế giới trong 10 năm trở lại đây, sẽ lại có dịp đối đầu ở Premier League. Đó sẽ là hồi 2 trận El Clasico giữa Mourinho và Guardiola, sau khi họ đã mang lại vô vàn cảm xúc cho khán giả ở hồi 1 là các trận El Clasico trên đất Tây Ban Nha…
Bàn thắng duy nhất của Mohamed Diame đã giúp Hull City giành chiến thắng sít sao 1-0 trước Sheffield Wednesday trong trận chung kết play-off tranh vé thăng Ngoại hạng Anh mùa tới.
Sakho không sử dụng doping; Mathieu không dự EURO 2016 vì chấn thương; Nghi ngờ có bom trước chung kết Champions League tại Milano ... là những tin tức nổi bật cuối cùng trong ngày 28/5.
Hazard và Courtois ở lại Chelsea mùa tới; Liverpool hỏi mua sao Barca; Lewandowski đang đàm phán với Real… là những tin chuyển nhượng đáng chú ý 24 giờ qua.
Trong một đêm cả thế giới đều hướng về trận chung kết Champions League, cuộc chạm trán giữa Hull và Sheffield Wednesday dĩ nhiên không được quan tâm nhiều.
Sheffield Wednesday đã xa Premier League 16 năm trời. Chưa bao giờ Bầy cú đến gần hạng đấu cao nhất nước Anh đến thế, thầy trò HLV Carlos Carvalhal sẽ làm tất cả trong 90 phút đêm nay để trở lại khung trời mơ ước.
Sau quãng thời gian dài với rất nhiều đồn đoán, cuối cùng Man United cũng đã chính thức ra mắt Jose Mourinho là HLV trưởng đội bóng trong 3 mùa giải tới. Trong lễ ra mắt, Mourinho cũng đã không giấu giếm tham vọng đưa Man United trở lại thời kỳ hoàng kim với những danh hiệu...
3 năm sau ngày chia tay Sir Alex Ferguson, Man United đã nhận ra rằng họ không thể đi ngược xu thế. Một siêu CLB thì luôn cần một siêu HLV. Bởi vậy, họ đã bổ nhiệm Jose Mourinho, thay vì theo đuổi tìm kiếm một Sir Alex mới. Vì thế giới bóng đá hiện đại không thể có thêm Sir Alex thứ 2.
Man United là đội bóng số 1 nước Anh, trong lịch sử chứ không phải ở hiện tại. Bóng đá Anh nổi tiếng với lối chơi đá cánh trong sơ đồ 4-4-2 và truyền thống bóng đá tấn công. Ai cũng ra rả bảo M.U là phải đá cánh và tấn công hừng hực này nọ. Và vì thế Mourinho sẽ khó hợp với Quỷ đỏ thành Manchester. Nhưng thực tế thì sao?
Trong sự nghiệp huấn luyện, HLV Jose Mourinho đã huấn luyện rất nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới tại Porto, Chelsea, Real cũng như Inter. Dưới đây là đội hình những học trò xuất sắc nhất.
Thành tích bốn giải đấu lớn gần nhất của Hà Lan: không vượt qua vòng loại, không vượt qua vòng loại, vòng hai, tứ kết. Ngay cả khi tính đến thời kỳ chuyển tiếp tự nhiên sau thế hệ vàng suýt chút nữa đã vô địch World Cup 2010, đó là thành tích đáng buồn đối với một quốc gia có bề dày lịch sử bóng đá như vậy. Vì sao lại đến nông nỗi này?
Lộ số tiền Barca mất cho việc sa thải Xavi; Tottenham giữ chân Werner; Dortmund muốn mua đứt sao Chelsea... là những tin tức cuối cùng trong tối ngày 29/5.
Thảm bại đáng xấu hổ tại 3 kỳ EURO và World Cup liên tiếp, ĐT Đức đang ở trong thời kỳ thất vọng nhất về mặt thành tích. Họ trở nên hoang mang, mất niềm tin ở bản thân và tốn không ít công sức tìm kiếm nguyên nhân của thất bại.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn