Lammens nổi bật với khả năng cản phá khi một đối một với chân sút bên đối phương. Tổng số pha cứu thua của anh ở mùa trước là 173 lần, đạt tỷ lệ 77,4%. Xét ở 10 giải VĐQG hàng đầu châu Âu, không thủ môn nào vượt mặt nổi tân binh của MU về khoản này. Đối mặt với các bàn thắng kỳ vọng (xG), anh chỉ để lọt lưới 48 bàn. Trong khi số bàn thua dự tính lên đến 66,4. Nghĩa là tổng số bị anh ngăn cản thành công lên đến 18,4.
Lammens có tốc độ. Thông thường trước các pha xâm nhập vòng cấm của đối phương, anh di chuyển rất nhanh để thu hẹp góc sút. Tất nhiên, chân của Lammens không thể nhanh hơn não. Anh sở hữu bộ óc rất thông minh, phán đoán tốt để đưa ra quyết định. Trong các tình huống như vậy, hiếm khi cầu thủ người Bỉ đổ người truy cản. Anh di chuyển đến một vị trí phù hợp, đứng yên để lấy tĩnh chế động, khiến đối thủ tự cảm thấy lúng túng.
Sải tay của Lammens rất rộng và chiều cao của anh cũng rất lý tưởng cho vị trí trong khung gỗ. Cái chân dài ngoẵng của anh cũng phát huy rất tốt trong những tình huống cứu thua. Nhìn chung, toàn thân của tân binh mà MU vừa mua về đều rất đảm. Cộng với phản xạ cực nhạy, giống như thể có giác quan thứ 6, Lammens nhìn chung rất khó bị đánh bại trong những pha bóng một đối một với cầu thủ đối phương.
Nhìn chung, về khoản bắt bóng, đặc biệt ở cự li gần, Andre Onana “không đủ tuổi” để so với Lammens. Ngay cả cựu thủ môn David de Gea – người từng được CĐV của MU đặt biệt danh “Người nhện” nhờ tài cả phá phi thường – cũng chỉ một chín, một mười với Lammens mà thôi.
Nhưng tân binh mà MU vừa mua về từ Antwerp còn có điểm hơn De Gea, đó là sự hiệu quả trong phá giải những quả tạt bóng. Chiều cao lý tưởng 1m93, cộng thêm chiều dài của đôi cánh tay, và khả năng đọc tình huống tốt, khiến Lammens hiếm khi chịu thất thế trước những tình huống treo bóng vào từ 2 biên của đối thủ. Lammens cũng được biết đến với khả năng cản phá những cú sút xa cực tốt. Bên cạnh đó, cầu thủ người Bỉ gây ấn tượng mạnh khi đứng trước những quả penalty (Cản phá thành công 4/6 quả phạt đền ở mùa trước).
Còn khi phải đối mặt với những tình huống cố định, đặc biệt là những quả đá phạt góc của đội bạn, Lammens rất ít phạm sai lầm. Theo thống kê của Opta, ở mùa giải 2024/25, đội bóng của cầu thủ 23 tuổi này phải chịu tổng cộng 85 quả phạt góc. Chỉ 8 lần trong số đó, lưới của Antwerp rung lên. Nghĩa là tỷ lệ để thủng lưới từ những quả phạt góc của Lammens chỉ là 9%. Con số đó là quá ấn tượng, nếu so với tỷ lệ 17% của Andre Onana.
Về khả năng chơi chân, thì Lammens thuận chân phải. Tuy nhiên, anh cũng có thể xử lý bóng tốt bằng chân trái, do vậy được giới chuyên môn đánh giá là “chơi tốt cả hai chân”. Hạn chế của cầu thủ người Bỉ là khả năng tham gia vào lối chơi tấn công của đội nhà. Lammens có thói quen đưa bóng lên thật xa khung thành của đội nhà để mang đến cảm giác an toàn, thay vì giữ bóng, quan sát và tìm kiếm cơ hội để triển khai tấn công. Điều này khiến anh khó có thể tiếp bước các thủ môn chơi chân nổi tiếng ở châu Âu gần đây như Manuel Neuer hay Ederson…
Nếu sửa được thói quen trong cách chơi bóng bằng chân, đồng thời rèn được thói quen bình tĩnh hơn trong những tình huống bị cầu thủ đối phương pressing, Senne Lammens hoàn toàn có thể trở thành thủ môn đầy uy tín trong khung gỗ của MU.