Van Dijk còn những hạn chế, cần phải học cách 'đá bẩn'

Trọng Khang
09:02 ngày 05-11-2022
Trong bài viết được đăng tải trên tờ Daily Mail, cựu hậu vệ CLB Arsenal là Martin Keown mới đây đã khuyên trung vệ Virgil van Dijk của Liverpool nên đá "bẩn" hơn để vươn lên tầm cao mới.
Van Dijk còn những hạn chế, cần phải học cách 'đá bẩn'

Bình luận về chốt chặn người Hà Lan được đánh giá là một trong những trung vệ hay nhất lịch sử Premier League, Keown đưa ra quan điểm: "Sự xuất sắc của Van Dijk là không cần phải bàn cãi. Tuy nhiên, việc chúng ta chỉ tập trung ca ngợi mà không chỉ ra những thiếu sót của Van Dijk đang dần giết chết cậu ấy".

"Từ nhiều năm nay, Van Dijk đã gặt hái được vô số thành công nhờ lối chơi bình tĩnh, đủng đỉnh. Tuy nhiên, có những khoảnh khắc trong vòng cấm bạn phải quyết định "hành động hay là chết". Trong những lúc như vậy, bạn phải biết phán đoán và phản ứng thật nhanh, bằng không thì mình sẽ phải trả giá đắt".

"Có rất nhiều lý do dẫn tới việc Liverpool mùa này sa sút thấy rõ. Sẽ là bất công nếu dư luận chỉ tập trung công kích một cầu thủ nào đó của họ".

"Về cơ bản, mùa trước Liverpool là một trong những đội chơi pressing tốt nhất châu Âu. Bộ ba tiền đạo của họ chính là tuyến phòng ngự đầu tiên. Trong số này vai trò của Sadio Mane (đã chuyển sang Bayern Munich) rất nổi bật. Chính sự xông xáo của cậu ấy đã giúp cho hàng thủ Liverpool giảm bớt được nhiều áp lực".

Van Dijk bất lực trước pha xử lý của Sancho

"Không chỉ mất Mane, Liverpool mùa này còn bị bão chấn thương càn quét. Chính vì thế, hàng thủ của họ phải làm việc nhiều hơn nên ai đó mắc sai lầm thì cũng không phải là chuyện lạ".

"Đây là điều mới mẻ với Van Dijk vì trước đây cậu ấy đã quen với việc Liverpool có được sự chủ động trong phòng ngự. Dù sao đi nữa thì Van Dijk vẫn là chuyên gia chuyền bóng. Những con số thống kê chỉ ra rằng ở Premier League mùa này không có hậu vệ nào tích cực phối hợp với đồng đội như cậu ta".

"Trong hoàn cảnh nào thì Van Dijk cũng làm tốt công việc của mình với trái bóng. Đó là chưa kể khi tham gia tấn công cậu ấy cũng tỏ ra rất nguy hiểm. Nếu nghi ngờ về chuyện này thì bạn nên biết ở Premier League chỉ có hậu vệ Ben Mee của Brentford đánh đầu nhiều hơn Van Dijk mà thôi"

"Nói tóm lại, Van Dijk là bậc thầy trong nhiều hạng mục. Tuy nhiên, tôi thấy Van Dijk cũng có hạn chế là khi Liverpool gặp nguy hiểm cậu ấy lại đứng im như tượng. Van Dijk hy vọng mình sẽ tạo ra áp lực đủ lớn để đối phương sút hỏng hoặc có thể cản được bóng bay về phía cầu môn. Theo quan điểm của tôi, những lúc như thế Van Dijk phải đá xấu xí hơn. Tại sao cậu ấy không áp sát đối phương và cố gắng ngăn chặn pha dứt điểm bằng mọi giá?", Kewown kết luận.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x