Virgil van Dijk: 'Man City là động lực để Liverpool luôn phấn đấu'

Hồ Đắc
09:12 ngày 09-08-2019
Trước giờ ra sân gặp Norwich ở vòng khai màn Premier League 2019/20, trung vệ Virgil van Dijk đã có một cuộc trả lời phỏng vấn trên kênh thể thao ESPN. Ngôi sao của Liverpool đã có nhiều chia sẻ thú vị. Trong đó, anh đặc biệt dành cho Man City sự tôn trọng.
Virgil van Dijk: 'Man City là động lực để Liverpool luôn phấn đấu'

“Không được ngủ quên trên chiến thắng”

Virgil van Dijk bắt đầu buổi phỏng vấn bằng cách chia sẻ những cảm xúc của anh về trận chung kết Champions League mùa giải năm ngoái với Tottenham. “Thật khó có thể diễn tả được cảm xúc của tôi sau khi Divock Origi nâng tỷ số lên 2-0. Tôi sướng đến phát điên. Gần như tôi không thể kiểm soát được bản thân. Lúc đó, tôi tin chắc rằng chúng tôi đã chạm tay vào chiếc cúp”, tuyển thủ Hà Lan tâm sự. Van Dijk cho biết thêm: “Trước đó, toàn đội đã ra sức phòng ngự để bảo toàn tỷ số. Áp lực đè nặng lên đôi chân của chúng tôi. Chỉ đến khi Liverpool có bàn thắng thứ 2, tôi mới có cảm giác mình được giải thoát khỏi một màn tra tấn cả về thể lực lẫn thần kinh”.


Sau những chia sẻ về chức vô địch Champions League mùa giải trước, Van Dijk rất nhanh chóng trở lại với thực tại. “Chúng tôi không được phép ngủ quên trong chiến thắng. Thời gian để ăn mừng chức vô địch Champions League đã hết. Giờ là lúc cả đội phải trở lại với công việc. Liverpool đang đứng trước một mùa giải mới với những sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt”, Van Dijk khẳng định. Trung vệ người Hà Lan không quên nhắc về thất bại của đội nhà trước Man City trong trận tranh Community Shield cách đây ít ngày: “Đó là một thất bại đáng để suy ngẫm, dù họ chỉ có thể thắng chúng tôi trong loạt đá luân lưu ít nhiều mang tính may rủi”.

“Man City đáng được tôn trọng”

Đề cập đến Man City, Van Dijk dành cho thầy trò HLV Pep Guardiola sự tôn trọng rất lớn: “Họ là một đội bóng rất mạnh. Họ xứng đáng được tôn trọng khi giành chức vô địch Premier League mùa giải vừa rồi với đúng 1 điểm hơn chúng tôi. Tôi chỉ có thể nói rằng, nhìn vào những gì Man City đã thể hiện, Liverpool càng thấy mình cần phải phấn đấu nhiều hơn, thi đấu quyết tâm hơn để tự vượt qua giới hạn của bản thân, qua đó có thể giành được mọi danh hiệu cao quý nhất”. Trung vệ của Liverpool nhận định: “Chúng tôi biết rằng, mùa giải 2019/20 sẽ còn khó khăn hơn rất nhiều. Bởi vì Man City đang trở nên mạnh mẽ hơn và các đội bóng khác cũng vậy. Nhưng Liverpool không ngại phải đua tranh”.


Trong cuộc bầu chọn Quả bóng vàng năm nay, Van Dijk đang nổi lên như là một trong những ứng cử viên nặng ký nhất. Đề cập đến vinh dự này, trung vệ người Hà Lan tâm sự: “Thật tuyệt vời khi tôi đứng trước cơ hội sở hữu danh hiệu “Quả bóng vàng”. Nhưng với tôi, danh hiệu cá nhân không quá quan trọng. Suy cho cùng, bóng đá là một môn thể thao tập thể. Điều quan trọng là mỗi cá nhân trong đội bóng đều cần phải hết sức cố gắng để nâng tầm bản thân, qua đó giúp đội bóng đạt được những kết quả tốt”. Theo Van Dijk, anh muốn tập trung toàn lực để thi đấu thật tốt cho Liverpool ở mùa giải 2019/20 thay vì để mình bị ám ảnh bởi Quả bóng vàng.

“Gia nhập Liverpool vì Henderson”

Van Dijk không quên dành những lời khen ngợi cho đội trưởng Jordan Henderson của Liverpool. Tuyển thủ Hà Lan cho biết: “Anh ấy là một nhân tố vô cùng quan trọng trong lối chơi của Liverpool”. Theo Van Dijk, một trong những lý do khiến anh quyết định rời Southampton để đầu quân cho Liverpool là vì Henderson. “Anh ấy là một cầu thủ mà tôi vô cùng ngưỡng mộ. Anh ấy đã gọi điện nói chuyện riêng với tôi. Anh ấy vẽ lên một bức tranh tuyệt vời khiến tôi thôi thúc muốn được gia nhập Anfield”. Van Dijk khẳng định, Henderson có khí chất của một người sinh ra để làm thủ lĩnh trên sân.  

Van Dijk cũng không quên dành những lời tốt đẹp cho các CĐV của Liverpool. “Khi tôi gia nhập Liverpool, rất nhiều CĐV đã chào đón tôi ở mỗi nơi tôi đến, mỗi bước tôi đi. Điều đó tạo cho tôi một cảm giác ấm cúng và khoan khoái. Tôi yêu bầu không khí sôi động ở Anfield, yêu cái cách các CĐV của Liverpool thể hiện tình cảm với đội bóng”. Theo tuyển thủ Hà Lan, chính những tình cảm tuyệt vời của CĐV khiến anh luôn tự nhắc nhở mình cần phải cố gắng hết mình để làm được một điều gì đó cho đội bóng, cho các CĐV.

Van Dijk cảnh báo Maguire
Harry Maguire đã vượt qua Van Dijk để trở thành hậu vệ đắt giá nhất thế giới khi chuyển từ Leicester sang Man United với giá 80 triệu bảng. Van Dijk đã cảnh bảo Maguire: “Phí chuyển nhượng kỷ lục cũng đồng nghĩa với áp lực vô cùng lớn”. Trung vệ của Liverpool cho rằng, nếu không tỉnh táo để tìm cách vượt qua được áp lực đó, Maguire hoàn toàn có khả năng thất bại ở Old Trafford.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • HLV Enrique - Bệ phóng cho thế hệ trẻ PSG HLV Enrique - Bệ phóng cho thế hệ trẻ PSG

    Ở thắng lợi 4-1 của PSG trước Lorient, HLV Luis Enrique đã tung ra sân tới 3 cầu thủ cùng sinh năm 2006 là Senny Mayulu, Yoram Zague và Ethan Mbappe. Như vậy, có thể thấy thuyền trưởng PSG không ngại đặt niềm tin vào thế hệ trẻ. Đây là điều mà nhiều đời HLV tiền nhiệm của ông ở PSG chưa làm được.

  • Chelsea xóa bỏ ‘quy tắc vàng’ trong chuyển nhượng Chelsea xóa bỏ ‘quy tắc vàng’ trong chuyển nhượng

    Thành tích bết bát ở mùa giải 2023/24 này khiến Chelsea phải từ bỏ quy tắc cứng nhắc về chuyển nhượng cầu thủ.

  • ĐT Tây Ban Nha, Real Madrid và Barca có nguy cơ bị UEFA cấm cửa ĐT Tây Ban Nha, Real Madrid và Barca có nguy cơ bị UEFA cấm cửa

    Người Tây Ban Nha vừa nhận được cảnh báo từ cả FIFA và UEFA. ĐTQG nước này và những đội bóng hàng đầu xứ sở bò tót như Real Madrid, Barca và Atletico thậm chí có nguy cơ bị gạch tên khỏi EURO 2024 và các cúp châu Âu mùa tới...

  • Hojlund có toàn đồng đội xấu tại MU Hojlund có toàn đồng đội xấu tại MU

    Cơn khô hạn bàn thắng của Rasmus Hojlund đã được giải tỏa với pha lập công vào lưới Sheffield United. Nếu MU biết cách "chăm sóc" cho chân sút người Đan Mạch tốt hơn thời gian qua, có lẽ mọi chuyện đã khác.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x