
Theo The Sun, Man City có thể phải đối mặt với thêm nhiều năm tranh tụng sau khi hội đồng độc lập được cho là đã kết luận CLB vi phạm 114 trong 115 cáo buộc. Tuy nhiên, án phạt vẫn chưa được quyết định và Man City khẳng định quy trình của Premier League vẫn đang tiếp diễn. CLB dự kiến kháng cáo phán quyết.
Vụ việc liên quan các cáo buộc xảy ra trong giai đoạn 2009-2018, bao gồm cung cấp thông tin tài chính không chính xác, các khoản thanh toán cho cầu thủ và HLV, những quy định về FFP của UEFA và các quy tắc về lợi nhuận và bền vững của Premier League. Ngoài ra, Man City còn bị cáo buộc không hợp tác đầy đủ với cuộc điều tra của giải đấu.
Man City có 14 ngày để kháng cáo phán quyết. Nếu kháng cáo được tiến hành, một hội đồng gồm ba người khác sẽ xem xét vụ việc. Theo The Independent, quyết định của hội đồng phúc thẩm này sẽ là quyết định cuối cùng trong cơ chế của Premier League và Man City không thể đưa vụ việc lên Tòa Trọng tài Thể thao (CAS).
Tuy nhiên, The Sun dẫn các nguồn trong ngành pháp lý cho rằng nếu thất bại ở cấp phúc thẩm, Man City có thể tiếp tục tìm kiếm các biện pháp pháp lý tại Tòa Thượng thẩm Anh. Kịch bản này có thể khiến cuộc chiến pháp lý kéo dài tới năm 2028.

Điều đó đồng nghĩa các hình thức xử phạt như phạt tiền hoặc trừ điểm sẽ còn phải chờ quá trình kháng cáo hoàn tất. Premier League hiện chưa công bố mức phạt dành cho Man City.
Trong khi Man City chuẩn bị cho cuộc chiến pháp lý tiếp theo, một vấn đề khác cũng đang được đặt ra. Arsenal, Tottenham, Liverpool và MU được cho là đã bảo lưu quyền khởi kiện Man City từ khoảng hai năm trước, trong trường hợp CLB này bị kết luận vi phạm.
Như vậy, ngay cả khi phán quyết về 115 cáo buộc đã được đưa ra, Man City vẫn còn phải đối mặt với một loạt vấn đề pháp lý khác. Từ kháng cáo của chính CLB đến khả năng các đối thủ yêu cầu bồi thường, vụ việc có thể tiếp tục kéo dài trong nhiều năm tới.

























