Bóng Đá Plus trên MXH

Xavi Simons sẽ nhân bản Cole Palmer ở Chelsea

17 giờ trước
Xavi Simons đã được liên hệ với một số CLB vào mùa hè này, và chàng trai được đặt tên theo huyền thoại của Barcelona, Xavi Hernández, là mục tiêu mới nhất của Chelsea. Nhưng liệu anh có "dẫm chân" Cole Palmer ở Stamford Bridge?

    Xavi Simons sẽ nhân bản Cole Palmer ở Chelsea

    Chủ yếu là một tiền vệ tấn công, Simons rất đa năng và đã chơi ở nhiều vị trí khác nhau trong những năm gần đây. Mùa trước, anh đã dành khoảng 3/4 thời gian thi đấu của mình ở cánh trái (75%), 16% ở trung tâm và 9% ở cánh phải. Rất nhiều thời gian ở "cánh trái" là với vai trò số 10 lệch trái trong đội hình 3-3-2-2. Simons cung cấp chiều rộng sân nhiều hơn Palmer - người chơi nhiều hơn như một số 10 chính thống, vì vậy chắc chắn có khả năng họ có thể chơi cùng đội.

    Khả năng sút bóng từ cánh trái của Simons không hiệu quả lắm ở mùa trước. Anh không ghi được một bàn thắng nào khi sút bóng ở bên ngoài vòng cấm bên trái, với phần lớn bàn thắng đến từ những cú dứt điểm ở trung lộ.

    Cũng đáng chú ý là gần như tất cả 66 cú sút của Simons trên mọi đấu trường mùa trước đều bằng chân phải, chỉ có hai cú sút bằng chân trái. Vì vậy, giống như Palmer, Simons sẽ thường xuyên xuất hiện ở các khu vực trung tâm khi tìm cách dứt điểm.

    Ở giải VĐQG, Palmer ghi nhiều hơn Simons 1 bàn thắng không phải phạt đền (11-10), và nhiều hơn 1 pha kiến tạo (8-7). Tuy nhiên, cần lưu ý rằng Palmer đã chơi hơn 1.000 phút ở giải VĐQG nhiều hơn Simons trong mùa giải 2024/25.

    Bản đồ dứt điểm của Simons ở Bundesliga 2024/25

    Palmer thường là trung tâm trong lối chơi của Chelsea, giống như Simons đối với Leipzig. Anh trung bình có 70,9 lần chạm bóng mỗi 90 phút ở Bundesliga mùa trước, nhiều hơn Palmer ở Premier League (56,5). Cầu thủ người Hà Lan cũng trung bình có nhiều đường chuyền hơn mỗi 90 phút (46,1) so với Palmer (36,9), trong khi cả hai đều có độ chính xác chuyền bóng tương tự (Simons 82,9%, Palmer 83,1%). Những con số đó cho thấy họ là những cầu thủ hiệu quả và có ảnh hưởng tương tự khi có bóng, mặc dù câu hỏi đặt ra là liệu Simons có thể tái hiện điều đó ở Premier League hay không.

    Palmer trung bình tạo ra nhiều cơ hội hơn một chút mỗi 90 phút (2,1) so với Simons (1,7), nhưng cả hai đều có khả năng sáng tạo và nếu họ chơi cùng nhau cho The Blues, bạn có thể hình dung mối đe dọa của người này tạo ra không gian cho người kia.

    Giả định là Simons sẽ chủ yếu chơi ở cánh trái, nơi tân binh Jamie Gittens là winger trái thuần túy duy nhất hiện tại của Chelsea, với Raheem Sterling dự kiến sẽ ra đi và Mykhailo Mudryk bị đình chỉ thi đấu. Những cầu thủ như Pedro Neto và João Pedro có thể chơi ở đó, nhưng với Gittens và Simons là những lựa chọn tiềm năng, Chelsea sẽ có hai giải pháp khá khác biệt, cho phép Neto chơi ở cánh phải nơi anh có lẽ hiệu quả hơn khi cắt vào bằng chân trái, và João Pedro chơi ở trung lộ.

    Một phần lớn trong lối chơi của Simons là đi bóng, là một trong 11 cầu thủ cố gắng đi bóng hơn 100 lần ở Bundesliga mùa trước. Mặc dù vậy, anh có tỷ lệ thành công đi bóng tệ nhất trong số 11 cầu thủ đó (32,7%).

    Tuy nhiên, Simons vẫn có một số niềm vui khi chạy với bóng. 15 pha đi bóng tạo cơ hội của anh là cao thứ 7 ở Bundesliga mùa trước. Ấn tượng hơn, chỉ Marmoush và Jamal Musiala (cả hai đều 5 lần) có nhiều pha đi bóng kết thúc bằng bàn thắng hơn Simons (4).

    Simons cũng thực hiện nhiều pha đi bóng tiến lên cao thứ 7 (123). Chỉ có các cầu thủ Chelsea có thể sánh được với 5,1 pha đi bóng tiến lên mỗi 90 phút của Simons ở giải VĐQG mùa trước (tối thiểu 1.000 phút thi đấu) là Noni Madueke (6,1), người đã đến Arsenal, và Neto (5,6).

    Cũng không mất nhiều thời gian để Simons làm quen với chiến thuật của Chelsea, đặc biệt là khi nói đến các pha chuyển đổi trạng thái. Đội bóng của Enzo Maresca có số cú sút từ phản công nhanh nhiều thứ 2 ở Premier League mùa trước (51), trong khi Leipzig có số cú sút nhiều thứ 2 ở Bundesliga (44).

    Simons sẽ mang lại sự tươi mới cho Chelsea

    Nếu Simons không thể cầm bóng xuyên qua hàng phòng ngự đối phương, anh sẽ cố gắng chuyền bóng xuyên qua chúng. Chỉ có Michael Olise và Florian Wirtz (cả hai đều 25) cố gắng thực hiện nhiều đường chuyền xuyên tuyến hơn Simons ở Bundesliga mùa trước (22), mặc dù anh chỉ đứng thứ 5 về số đường chuyền xuyên tuyến thành công (9). Đó là số lần cố gắng tương tự như Palmer đã ghi nhận ở Premier League (12 lần).

    Nhìn vào tổng thể các pha tham gia tấn công, Simons rất quan trọng đối với Leipzig trong mùa giải 2024/25, ngay cả khi họ không có một mùa giải tốt nhất, khi kết thúc ở vị trí thứ 7 ở Bundesliga. Anh đã ghi nhận số pha tham gia chuỗi tấn công bóng sống cao nhất cho CLB (126), và đó gần như là sự phân chia đều giữa các cú sút (43), cơ hội tạo ra (40) và các pha tham gia xây dựng lối chơi (43), cho thấy anh có thể làm được mọi thứ.

    Nhân tiện, Simons cũng rất tích cực khi không có bóng. Chỉ có 8 cầu thủ giành lại quyền kiểm soát bóng ở 1/3 cuối sân thường xuyên hơn anh ở Bundesliga mùa trước (21), trong khi không có đồng đội nào của anh ở Leipzig có thể sánh được với tổng số của anh, điều càng ấn tượng hơn khi anh chỉ chơi 25 trong số 34 trận.

    Nếu một vụ chuyển nhượng diễn ra, những so sánh với Palmer có thể sẽ được đưa ra, hoặc có thể với Wirtz của Liverpool, nhưng chúng ta có thể sử dụng Opta Player Comparisons để xem Simons giống ai nhất ở mùa giải trước từ 5 giải đấu hàng đầu châu Âu.

    Romano Schmid của Werder Bremen là người gần nhất (83%), tiếp theo là cầu thủ trẻ Eliesse Ben Seghir của Monaco (81%), nhưng đáng chú ý nhất, Simons so sánh tốt với Martin Odegaard của Arsenal, với điểm tương đồng 80% trong các thông số đầu ra của họ, đặc biệt là ở các lĩnh vực như đi bóng tiến lên, chuyền bóng vào vòng cấm và tạo cơ hội.

    Như Chelsea đã thể hiện tại Mỹ với chiến dịch FIFA Club World Cup, họ đang xây dựng một đội hình trẻ đầy ấn tượng, và Simons muốn trở thành một phần của điều đó.

    Simons có phải là Cole Palmer của Hà Lan không? Chà, đó sẽ không phải là một cái mác công bằng để đặt lên anh vào thời điểm này. Mặt khác, Simons đã dành cả cuộc đời mình để được gọi là Xavi, vì vậy việc được đặt một cái tên đầy áp lực để sống theo sẽ không có gì mới mẻ đối với anh.

    Hà Trang • 17 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay