Lingard vượt chứng trầm cảm nhờ Solskjaer

HÀ BÌNH
09:34 ngày 17-12-2019
Áp lực từ những khó khăn của cuộc sống thiếu chút nữa đã khiến Jesse Lingard lâm vào cảnh bế tắc của chứng trầm cảm. Cũng may cho Lingard khi vượt qua nỗi ám ảnh này nhờ có ông thầy Solskjaer mà anh coi như người cha thứ hai.
Lingard vượt chứng trầm cảm nhờ Solskjaer

Gánh nặng gia đình
Bức màn bí ẩn về việc Lingard đánh rơi phong độ trong những trận vừa qua của Man United rốt cuộc đã được hé mở. Như đã thông tin, Lingard đã chia sẻ lần đầu tiên về gánh nặng gia đình mà anh đang chịu đựng. Không chỉ bà mẹ Kirsty ở viện còn nhiều hơn ở nhà bởi đau ốm triền miên, tiền vệ người Anh còn phải chật vật chăm sóc cậu em trai Jasper mới 14 tuổi. Do rối loạn tâm lý từ cú sốc về tình trạng bệnh tật của người mẹ, Jasper giờ đây phải ở hẳn với Lingard để tiện cho việc học hành.

Ngay cả cô em gái Daisy-Boo (11 tuổi) cũng được tuyển thủ Anh thay mẹ chăm nom. Không chỉ dừng lại ở đó, chàng trai đến từ vùng Warrington còn thêm đau khổ khi người ông yêu quý mắc bệnh ung thư. Trong khi đó, bà của Lingard không may bị nhiễm trùng tới mức phải cưa một phần cẳng chân.

Lingard đang chịu nhiều áp lực từ gia đình mình

Tất cả những điều này đã tác động tiêu cực lên của ngôi sao Man United. Từ chỗ sống khá hồn nhiên, hết mình với những người xung quanh, giờ đây Lingard bỗng đâm ra khép kín. Tệ hại hơn tiền vệ của đội bóng chủ sân Old Trafford còn rơi vào tình trạng mất ngủ thường xuyên bởi suy nghĩ quá nhiều.

Thoạt đầu, Lingard không mấy để ý, nhưng càng về sau chứng mất ngủ càng hành hạ anh nhiều hơn. Không còn lựa chọn nào khác, Lingard đành phải tìm đến chuyên gia tâm lý tư vấn. “Tôi thực sự bị sốc khi được chuyên gia đưa ra kết luận sơ bộ về việc chớm bị chứng trầm cảm. Tôi đã từng nghe về căn bệnh này và hiểu rõ hậu quả khủng khiếp của nó”, Lingard giãi bày. Theo Lingard, đó thực sự là quãng thời gian mà anh cảm thấy bế tắc và không biết thoát khỏi cái vòng luẩn quân đưa lại từ những áp lực đưa lại của gia đình.

Solskjaer còn hơn một người thầy
Thường hiếm khi Lingard mở lời tâm sự với đồng đội hay bạn bè về khó khăn ngoại trừ HLV Ole Solskjaer. “Tôi có thể nói tất cả mọi chuyện kể cả những điều riêng tư nhất với ông ấy”, Lingard thổ lộ, “Solskjaer luôn lắng nghe và thấu hiểu hoàn cảnh của tôi. Với tôi, Solskjaer còn hơn là một người thầy”.

Thực tế, tình cảm của Lingard dành cho Solskjaer được bắt nguồn từ hồi ông thầy người Na Uy còn tham gia dẫn dắt đội trẻ Man United. Cũng chính Solskjaer đã trao cơ hội cho Lingard ra mắt đội trẻ Quỷ đỏ vào năm 2010.

Lingard đang phải chia sẻ  việc nuôi con với bồ cũ

Mặc dù cuộc sống luôn vận động, song sợi dây liên lạc vẫn được Lingard duy trì bền chặt với vị HLV mà anh coi như người thân trong gia đình. Chính điều đó đã giúp Lingard nhận được những sự động viên, khích lệ kịp thời từ Solskjaer, trong những hoàn cảnh tưởng chừng như không thể vượt qua được.

Không hề đao to búa lớn mà thay vào đó, Solskjaer đã chọn cách trò chuyện nhẹ nhàng giúp Lingard dần lấy lại sự tự tin. Đặc biệt, Solskjaer còn cho mời một số chuyên gia tâm lý tư vấn cho Lingard để tạo sự cân bằng về mặt tinh thần. Nhờ có ông thầy đầy tâm lý, tiền vệ người Anh dần từng bước một đẩy lùi những triệu chứng thường gặp của chứng trầm cảm.

“Tôi không biết cuộc sống sau này rồi sẽ ra sao, nhưng tất cả những gì tôi có thể nói Solskjaer đã tái sinh chí ít là về mặt tinh thần với cá nhân tôi’, Lingard tâm sự, “Đó là điều mà tôi chắc chắn không bao giờ có thể quên được sau những gì xảy ra ngoài ý muốn trong thời gian qua”.

Tính đóng cửa shop thời trang    
Lingard đang tính đến phương án đóng cửa shop thời trang  thương hiệu JLINGZ của mình. Ngoài việc không còn cảm thấy hứng thú do chuyện gia đình, Lingard còn lỗ 200.000 bảng trong năm qua.

Fan Man United động viên Lingard
Thông qua tài khoản cá nhân của Lingard trên mạng xã hội Twitter, rất nhiều fan Man United đã gửi lời an ủi, động viên để Lingard vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x