Vẫn chuyện lăn tăn của tình nguyện viên Olympic 2020

Điệp Anh
09:23 ngày 07-05-2021
Chỉ còn chưa tới 3 tháng nữa là đến lịch khai mạc Olympic 2020. Đến giờ, lực lượng tình nguyện viên tại kỳ Thế vận hội ở Tokyo này vẫn còn lăn tăn vấn đề đảm bảo an toàn trước đại dịch Covid-19.

Với bất kỳ thành phố nào khi đăng cai Olympic, chuyện thành bại của đơn vị tổ chức phụ thuộc rất nhiều vào lực lượng tình nguyện viên. Đó là lực lượng đông đảo những người tình nguyện làm nhiều công việc khác nhau như tiếp nước, lái xe, phiên dịch, dẫn đoàn hay đưa huy chương,… Nếu Olympic 2020 vẫn sẽ diễn ra tại Tokyo theo đúng lịch vào Hè này, các tình nguyện viên còn có thêm một nhiệm vụ vô cùng quan trọng: ngăn ngừa đại dịch Covid-19 lây lan. Số lượng tình nguyện viên làm nhiệm vụ tại Olympic 2020 ước tính lên đến 78.000 người.

Để ngăn ngừa Covid-19 phát tán tại Olympic 2020 và cũng là để bảo vệ chính mình, lực lượng tình nguyện viên đông đảo kể trên được trang bị những gì? Vài cái khẩu trang, một lọ nước rửa tay và những tờ hướng dẫn giãn cách xã hội cho mỗi người. Những trang bị đó cho mỗi tình nguyện viên đã được xác định từ cách đây ít ngày. Nhiều người cho rằng đó là trang bị vẫn còn hơi sơ sài trong bối cảnh tình hình Covid-19 ngày càng phức tạp và khó lường. Họ cho rằng lực lượng tình nguyện viên nên được tiêm vaccine phòng Covid-19 đầy đủ. Tuy nhiên, đến giờ mọi thứ vẫn chỉ dừng lại ở khẩu trang và nước rửa tay.

Tình nguyện viên 40 tuổi Akiko Kariya, người xung phong làm nhiệm vụ phiên dịch ở Olympic 2020 không giấu nổi vẻ hoang mang khi trả lời phỏng vấn trên tờ New York Times: “Ban tổ chức vẫn chưa thông báo với chúng tôi cụ thể họ sẽ làm những gì để đảm bảo an toàn cho chúng tôi”.

Tình nguyện viên Hirano mong muốn mình được đảm bảo an toàn tối đa trước rồi anh mới có thể đảm bảo an toàn tối đa cho VĐV

Tình nguyện viên 30 tuổi Yuto Hirano, người làm cho một công ty công nghệ và xung phong làm nhiệm vụ hỗ trợ tại môn boccia của Paralympic 2020 tâm sự với phóng viên New York Times: “Tôi rất muốn góp sức mình đảm bảo an toàn cho các VĐV. Nhưng tôi rất sợ rằng trong thời gian làm nhiệm vụ tại Paralympic, tôi có thể bị nhiễm Covid-19 mà không biểu hiện triệu chứng nào khả nghi rồi vô tình lây lan Covid-19 cho các VĐV. Tôi muốn có thể bảo đảm an toàn cho bản thân mình trước, rồi mới có thể giúp bảo đảm an toàn cho các VĐV”.

Một số tình nguyện viên có ý thức chủ động rất cao. Chẳng hạn như tình nguyện viên 49 tuổi Yoko Aoshima. Aoshima là giáo viên tiếng Anh tại một trường đào tạo kinh doanh ở Shizuoka, cách Tokyo khoảng gần 150km. Để hạn chế tối đa vấn đề phải di chuyển và tiếp xúc với đám đông, Aoshima đã đặt sẵn phòng khách sạn tại Toyko trong những ngày bà có lịch phục vụ Olympic 2020. Aoshima tiếp tục tính sẵn việc tránh phải di chuyển trên các phương tiện công cộng ở Tokyo bằng việc mua xe đạp làm phương tiện di chuyển tạm thời. 

Có thể nói mọi đường đi nước bước trong thời gian làm tình nguyện viên tại Olympic 2020, Aoshima đã tính toán hết sức kỹ lưỡng để giảm thiểu tối đa nguy cơ lây nhiễm Covid-19. Dù vậy, bà vẫn không khỏi lăn tăn. Aoshima chia sẻ trên New York Times: “Khi tôi xong nhiệm vụ ở Olympic 2020 và trở về nhà tại Shizuoka, liệu đã đủ an toàn để gia đình có thể ở với tôi? Liệu tôi có thể trở lại ngay với công việc thường ngày của mình?”. Aoshima đã mua vài bộ thử Covid-19 để sẵn ở nhà cho yên tâm hơn.

Tình nguyện viên Aoshima vẫn băn khoăn chuyện an toàn cho gia đình

Rất nhiều tình nguyện viên không giấu nổi vẻ thất vọng khi họ không được đảm bảo tiêm vaccine phòng Covid-19, trước khi làm nhiệm vụ tại Olympic 2020.

Dù vậy, New York Times cho biết phía BTC Olympic 2020 vẫn không ưu tiên tiêm vaccine phòng Covid-19 cho các VĐV cũng như các tình nguyện viên tại kỳ Thế vận hội này. Cố vấn công tác tình nguyện viên tại Olympic 2020, Chiharu Nishikawa cho biết: “Họ không thể đòi hỏi quyền được ưu tiên như thế. Nếu họ được quyền ưu tiên tiêm vaccine như họ đòi hỏi, những người khác sẽ phản ứng sao?”.

Một số tình nguyện viên thì lo lắng rằng cứ cho là họ sẽ thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống Covid-19, liệu BTC có đủ nguồn lực và phương tiện để giám sát tất cả những người khác về chuyện đeo khẩu trang, tránh ăn tối tại nhà hàng, tránh di chuyển bằng các phương tiện công cộng,…?

1.000 tình nguyện viên rơi rụng
Lực lượng tình nguyện viên tại Olympic 2020 đã bị giảm sút 1.000 người so với con số ban đầu sau bê bối liên quan đến cựu Trưởng ban tổ chức Olympic 2020, Yoshiro Mori. Ông Mori đã có những phát biểu mang tính kỳ thị giới tính, coi thường phụ nữ khiến nhiều người bức xúc. Vì bê bối này, ông Mori phải từ chức Trưởng BTC Olympic 2020. Và cũng vì bê bối của Mori mà lực lượng tình nguyện viên ở Olympic 2020 rơi rụng mất 1.000 người.

Nỗi lo thiếu tình nguyện viên y tế
Trong lực lượng tình nguyện viên làm nhiệm vụ tại mỗi kỳ Olympic, số tình nguyện viên phục vụ công tác y tế có vai trò rất quan trọng. Bình thường thì mỗi kỳ Olympic đều thu hút rất đông các bác sỹ, y tá tình nguyện làm nhiệm vụ. Nhưng trong bối cảnh Covid-19 phức tạp như hiện nay, người ta không khỏi lo ngại Olympic 2020 có thể thiếu hụt tình nguyện viên y tế. Bởi các bác sỹ và y tá còn đang phải căng mình lo đối phó với Covid-19 nổ ra ở quá nhiều nơi. Họ chưa thể có tâm trí hướng tới Olympic. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • 10 câu hỏi lớn liên quan tới Olympic Tokyo 10 câu hỏi lớn liên quan tới Olympic Tokyo

    Lẽ ra Olympic 2020 đã diễn ra rồi, nhưng đại dịch Covid-19 đã khiến cho mọi kế hoạch bị đình trệ. Nhưng với quyết tâm của IOC, ban tổ chức địa phương (Tokyo), và sự đồng lòng của các đội tuyển, giải đấu chắc chắn sẽ diễn ra vào mùa Hè năm nay. Câu hỏi là, còn những câu hỏi nào chưa được trả lời?

  • Những lăn tăn trước thềm Olympic Tokyo 2020 Những lăn tăn trước thềm Olympic Tokyo 2020

    Chỉ còn 3 tháng nữa Olympic Tokyo 2020 sẽ khởi tranh. Vẫn còn đó nhiều nỗi lăn tăn liên quan đến Covid-19 trước ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh lần này.

  • Kỷ niệm 125 năm ngày Olympic ra đời: Làn gió đổi thay Kỷ niệm 125 năm ngày Olympic ra đời: Làn gió đổi thay

    Ngày 6/4/1896, Vua George của Hy Lạp khai mạc Olympic - Đại hội thể thao đầu tiên của kỷ nguyên hiện đại tại thủ đô Athens, qua đó mở ra làn gió đổi thay cho nền thể thao thế giới.

  • Cụ bà 118 tuổi sẽ rước đuốc Olympic Cụ bà 118 tuổi sẽ rước đuốc Olympic

    Cụ bà 118 tuổi Kane Tanaka, người sống thọ nhất thế giới, sẽ cầm ngọn đuốc Thế vận hội vào tháng 5 tới tại Nhật Bản.

  • Kịch bản nào cho Olympic Tokyo? Kịch bản nào cho Olympic Tokyo?

    Hôm thứ Năm vừa qua, chính phủ Nhật Bản tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở 4 tỉnh và thành phố trước khi đi tới quyết định giãn cách xã hội 1 tháng tại những địa phương này, bao gồm thủ đô Tokyo. Như vậy, Olympic Tokyo lại đối diện thách thức mới và câu hỏi đặt ra là, Thế vận hội tại Nhật Bản sẽ tổ chức thế nào?

  • Top 10 môn thể thao kỳ quặc từng xuất hiện ở Olympic Top 10 môn thể thao kỳ quặc từng xuất hiện ở Olympic

    Nếu Karate phải mất nửa thế kỷ vận động mới được góp mặt tại Olympic thì kỳ Thế vận hội mùa Hè 2024 chuẩn bị đón nhận một môn kỳ lạ là... breakdancing. Nhưng loại hình nhảy hip hop này chưa phải môn thể thao khó hiểu nhất từng xuất hiện trong lịch sử Olympic.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x