
Nỗi ám ảnh mang tên chấn thương
Sau trận lượt đi vòng loại Asian Cup 2027 với Lào trên sân Gò Đậu hồi tháng 3 năm nay, Bùi Vĩ Hào trở về tập luyện cùng CLB Bình Dương (tên cũ của Becamex TP.HCM hiện nay) và bị dính chấn thương nặng. Theo đó, Vĩ Hào bị gãy xương mác cổ chân, đứt dây chằng, vỡ sụn… nên buộc phải phẫu thuật gấp.
Vĩ Hào kể: “Lúc phẫu thuật con vẫn thấy rất bình thường, nhưng khi bắt đầu bước vào tập hồi phục con lo nhiều lắng. Lúc ấy suy nghĩ chẳng biết mình có quay lại ổn không, thi đấu có được như trước hay không. Nói chung rất nhiều suy nghĩ cứ quanh quản trong đầu, khiến bản thân rất khó chịu. May có bác sĩ Trần Huy Thọ của ĐTQG luôn có mặt động viên và hướng dẫn con tập hồi phục theo phác đồ của anh ấy”…

Thời điểm ấy, bên cạnh việc tập hồi phục, Vĩ Hào vẫn lên sân Gò Đậu theo dõi những trận đấu của đội nhà, thậm chí cả những buổi tập của đội. Còn nhớ hôm Becamex TP.HCM đá giao hữu với Trường Tươi Đồng Nai ngay trước mùa giải 2025/26, nhìn Vĩ Hào có mặt trên khán đài và dõi theo từng bước chạy của các đồng đội, tôi nhìn thấy rõ niềm khao khát được ra sân thi đấu trong ángh mắt của cầu thủ vừa đoạt danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất của giải thưởng Quả bóng vàng 2024.
Hôm ấy, Hào còn khoe với tôi: “Tháng sau là con có thể tập được với bóng rồi đó chú. Mong mọi chuyện sẽ ổn để sớm quay lại, chứ con nhớ sân cỏ quá rồi”. Lúc đó tôi cũng mừng cho Hào và mong cậu bé sẽ sớm quay lại, sau thời gian dài vật lộn với chấn thương.

Nỗ lực để có mặt tại SEA Games 33
Hôm có mặt ở Vũng Tàu đồng hành cùng thầy trò HLV Kim Sang Sik ở ĐT U22 Việt Nam, cầu thủ mà tôi chọn để trả lời giới truyền thông ngay trước buổi tập đầu tiên là Vĩ Hào. Hỏi Vĩ Hào có nghĩ sẽ góp mặt ở ĐT U22 chuẩn bị cho SEA Games 33, chàng trai trẻ này cho biết: “Sau 8 tháng chống chọi với chấn thương và hồi phục, khi được gọi tập trung ĐT U22 Việt Nam con cảm thấy vui và hạnh phúc lắm, nhưng cũng lo nữa. Lo là không biết cũng có tập luyện và thi đấu ổn không, có trụ được ở danh sách cuối cùng sang Thái Lan không. Vì ở kỳ SEA Games trước tại Campuchia, con đã lỡ hẹn một lần rồi nên hơi lo âu”.

Được biết, ĐT U22 Việt Nam tập trung tại Vũng Tàu đến ngày 30/11 sẽ quay về TP.HCM, sau đó sẽ di chuyển sang Thái Lan tranh tài ở môn bóng đá nam tại SEA Games 33. Trước khi lên đường, HLV Kim Sang Sik sẽ gút lại danh sách 23 cầu thủ chính thức góp mặt tại đại hội. Vì thế tất cả gương mặt hiện tại đều đang rất nỗ lực để tranh suất có mặt trong danh sách đến Thái Lan sắp tới.
Ngay chính Vĩ Hào cũng chia sẻ: “Đến giờ này, khi danh sách ĐT U22 Việt Nam vẫn chưa gút lại chính thức, nên tất cả các cầu thủ điều có cơ hội. Riêng con phải nỗ lực nhiều hơn nữa vì bản thân vừa trở lại sau chấn thương, nên thực sự phong độ vẫn chưa tốt như mình mong muốn, nhưng con sẽ cố đến cùng”.

Từng được HLV Kim Sang Sik gọi tập trung ở ĐT Việt Nam, nhưng sau 8 tháng rời xa sân cỏ vì chấn thương, Vĩ Hào đang khát khao và nỗ lực nhiều lắm cho lần góp mặt tại SEA Games của mình. Chỉ mong anh sẽ thực hiện được khát vọng của mình.
Mong có chiếc HCV môn bóng đá
Ở ĐT U22 Việt Nam, Vĩ Hào và Thanh Nhàn là 2 tuyển thủ trẻ đã lập gia đình. Vĩ Hào cưới vợ năm 2023, khi chỉ mới 20 tuổi và bà xã của Hào cũng ở cùng quê An Giang với anh. Hào tiết lộ: “Hôm chia tay vợ để sang Vũng Tàu tập huấn, con hứa sẽ cố gắng đi SEA Games và mang HCV về tặng vợ. Mong sao con và các đồng đội sẽ làm được điều này”.








