
Trả lời giới truyền thông trong ngày đầu tập luyện tại Vũng Tàu chuẩn bị cho SEA Games 33, sau thời gian dài quay lại ĐT U22 Việt Nam do chấn thương, tuyển thủ Bùi Vĩ Hào chia sẻ: “Sau một thời gian dài chấn thương và được gọi trở lại đội tuyển U22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 33 sắp diễn ra ở Thái Lan, cảm giác của tôi rất hạnh phúc và vinh dự. Tôi sẽ cố gắng hết sức ở đợt tập trung này, vì đây là kỳ SEA Games cuối cùng mà tôi còn đủ tuổi thi đấu”.
Khi được hỏi bản thân Hào cảm thấy ra sao khi được tung vào thi đấu tại giải giao hữu ở Trung Quốc, sau thời gian dài chấn thương, chàng tiền đạo đang khoác áo Becamex TP.HCM cho biết: “Panda Cup vừa qua tại Thái Lan, tôi chỉ thi đấu 2 trận và được tung vào sân ở những phút cuối nhằm giúp tôi có thể lấy lại cảm giác thi đấu sau thời gian dài dính chấn thương. Vào thi đấu, thực sự tôi không bị nhát chân, vì trước đấy tôi đã có những buổi tập và cả đấu tập ở CLB Becamex TP.HCM nên cũng đã thích nghi ổn”.

Bên cạnh đó, Vĩ Hào cũng cho biết thêm: “Tại Panda Cup 2025 vừa qua diễn ra ở Thành Đô, Trung Quốc, ĐT U22 Việt Nam đã thi đấu rất tốt và rất đoàn kết, dẫu thế chúng ta vẫn còn những điểm yếu cần phải cải thiện, đặc biệt là khả năng ghi bàn để có thể hoàn thiện hơn. Nói thế vì trải qua 3 trận đấu tại giải, chúng ta chỉ ghi có 1 bàn, nhưng lại bị thủng lưới đến 3 bàn và bỏ lỡ khá nhiều cơ hội”.
Nói về kỳ SEA Games 33 mà Vĩ Hào và tuyển U22 Việt Nam sắp bước vào tranh tài, Vĩ Hào cho biết: “Đây là SEA Games đầu tiên tôi được tham dự, nên sẽ cố gắng hết sức để có thể trụ lại ở danh sách cuối cùng nhằm góp mặt tại Thái Lan. Tuy nhiên, tôi cũng không quá gò ép bản thân, vì sau một thời gian dài chấn thương, tôi cảm thấy phong độ của mình vẫn chưa tốt nhất, dẫu vẫn đạt được những yêu cầu do ban huấn luyện đề ra”.
Khi được hỏi mục tiêu phải giành chiếc HCV môn bóng đá nam tại SEA Games tới có là sức ép cho các tuyển thủ U22 Việt Nam, Vĩ Hào bày tỏ: “Mục tiêu của ĐT U22 Việt Nam là giành HCV tại SEA Games 33, nhưng tôi không nghĩ đó là áp lực. Ngược lại, tôi xem đấy là động lực để tôi và các đồng đội nỗ lực hơn, vì đội đã có một thời gian dài gắn bó và tập luyện cùng nhau để tập trung cho mục tiêu này”.























.jpg)


