Toàn cảnh SEA Games 33 ngày 10/12: Việt Nam bị xử ép, Campuchia bỏ giải

01 giờ trước
Bongdaplus cập nhật những thông tin đáng chú ý nhất về ngày thi đấu 10/12 của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33.

    1. Campuchia bỏ SEA Games 33

    Đoàn thể thao Campuchia đã ra quyết định rút khỏi SEA Games 33, khi cuộc xung đột biên giới giữa họ và Thái Lan vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ông Chaipak Siriwat, Phó chủ tịch Ủy ban Olympic Thái Lan (NOCT), kiêm Chủ tịch hội đồng SEA Games 33 đã thông báo thông tin trên với giới truyền thông, sau khi trao đổi với ông Vath Chamroeun - Tổng thư ký Ủy ban Olympic Campuchia (NOCC).

    Hồi cuối tháng 11, NOCC đưa ra quyết định cắt giảm đáng kể số lượng VĐV dự SEA Games. Trong đó họ rút toàn bộ VĐV khỏi 9 môn thể thao, vì lo ngại vấn đề an ninh trên đất Thái Lan. Sau đợt cắt giảm này, vẫn có 137 thành viên đoàn thể thao Campuchia đến Thái Lan dự SEA Games, với khoảng một nửa trong số này đã có mặt trên đất Thái những ngày qua. 

    Trong lễ khai mạc SEA Games 33, đã có 30 VĐV tham dự diễu hành. Nhìn chung, họ không gặp vấn đề gì sau 2 ngày sinh hoạt tại Thái Lan. Dù vậy lo ngại tăng cao khi Thái Lan tiếp tục tấn công Campuchia. Phụ huynh các VĐV Campuchia lo lắng rằng một khi xung đột tiếp tục leo thang, con em của họ sẽ không thể trở về.

    Ngay sau khi buổi lễ khai mạc kết thúc, vào rạng sáng nay, ông Chamroen đã thông báo với đoàn về mối lo ngại này, rồi tiến hành một cuộc họp. Sau cùng, NOCC quyết định rút toàn bộ VĐV khỏi SEA Games. Họ dự kiến sẽ nộp đơn chính thức lên ban tổ chức và đưa các VĐV về nước trong ngày 13/12.

    2. Đoàn Thể thao Việt Nam có tấm huy chương đầu tiê

    Đoàn thể thao Việt Nam đã có tấm huy chương đầu tiên vào sáng 10/12 đến từ nỗ lực từ 2 nữ vận động viên thuộc môn Ju-jitsu, gồm Phùng Thị Hồng Ngọc, Nguyễn Ngọc Bích. Phía sau màn trình diễn theo kiểu cương thi mang về cho Hồng Ngọc, Ngọc Bích tấm huy chương đồng cùng 47,5 điểm, xếp sau 2 đội của Thái Lan là một câu chuyện khá hay ho. Theo đó, bài thi của cả hai xuất phát từ việc cả 2 rất sợ ma từ nhỏ. Đến giờ, cả hai cũng toàn chùm kín chăn khi xem phim ma. Điều này trở thành ý tưởng để bộ đôi này quyết định mang phần trình diễn đặc sắc lên SEA Games thi đấu.

    Hồng Ngọc và Ngọc Bích mang về huy chương đầu tiên cho Đoàn thể thao Việt Nam ở SEA Games 33 - Ảnh: Đức Cường

    "Bản thân tôi và bạn Ngọc Bích đều là những người rất sợ ma. Khi đi thi đấu, tôi thấy mọi người gần như toàn diễn theo sách vở. Chúng tôi chưa thấy ai diễn "cương thi" bao giờ. Đó là lý do hai đứa quyết định lấy cái nỗi sợ của mình để tạo thành bài diễn này”, nữ VĐV Hồng Ngọc tiết lộ.

    3. Việt Nam bị "đánh cắp" huy chương Vàng Taekwondo

    Chúng ta có thể thấy rõ những giọt nước mắt đến từ hai vận động viên Nguyễn Thị Kim Hà và Nguyễn Trọng Phúc, sau màn thể hiện ở nội dung quyền biểu diễn đôi nam, nữ thuộc bộ môn Taekwondo. Đó không hẳn chỉ là sự tiếc nuối khi bài biểu diễn ấn tượng của Hà và Phúc chỉ giành huy chương Bạc SEA Games, mà còn bởi sự cay đắng khi thua oan ức trước Singapore được trọng tài thiên vị.

    Trưa 10/12, nhà thi đấu Taekwondo thuộc Bangkok đã chứng kiến biến cố lớn, khi Taekwondo Việt Nam lẫn Philippines đồng loạt đâm đơn kiện vì bức xúc trọng tài thiên vị Singapore rõ rệt. “Họ đã đánh cắp huy chương Vàng của Việt Nam để dành cho Singapore”, một phóng viên Đông Nam Á thốt lên. Nguồn cơn đến từ việc màn trình diễn của cặp VĐV Nguyễn Thị Kim Hà và Nguyễn Trọng Phúc thi đấu tốt chỉ đạt 8,50 và 8,38 trong trận chung kết nội dung quyền biểu diễn đôi nam nữ. Nhưng cặp đôi của Singapore lại được trọng tài chấm tới 8,84 và 8,5.

    VIDEO Vừa bị xử ép, vừa mất tiền oan, Taekwondo Việt Nam nhận tấm HCB trong nước mắt

    Ngay sau trận chung kết, lãnh đội taekwondo Nguyễn Thu Trang và HLV Nguyễn Minh Tú đã nộp lệ phí và chính thức nộp đơn kiện lên BTC, không đồng tình cách chấm điểm của tổ trọng tài, bỏ qua quá nhiều lỗi của Singapore. Phía Việt Nam khẳng định, cặp VĐV Singapore mắc 3 lỗi trong trận chung kết (VĐV nữ mắc 2 lỗi, VĐV nam mắc 1 lỗi mất thăng bằng) nhưng các trọng tài đều đã bỏ qua.

    HLV Minh Tú cho biết: "Đội nào thắng cũng được, nhưng cách chấm điểm của trọng tài không ổn. Bỏ qua 3 lỗi kỹ thuật rõ ràng của 2 VĐV Singapore. Bên Philippines cũng đang bức xúc và đã đâm đơn kiện lên BTC vì không hài lòng cách chấm điểm thiên vị cho Singapore trong trận bán kết". Ngoài Việt Nam, như đã nói, Philippines cũng đã chính thức kiện trọng tài vì chấm không chính xác ở trận bán kết. Các phóng viên Malaysia cũng rất bức xúc vì cho rằng bị thua oan ở bán kết trước Singapore. Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Philippines Tolentino cho biết: "Philippines đã nộp đơn kiện vì cách chấm điểm bất công. Kết quả thắng thua không quan trọng nhưng trọng tài phải công minh. Chúng tôi rất bức xúc khi trọng tài nhất định không chịu đưa ra băng hình".

    Được biết, đoàn taekwondo Việt Nam và Philippines đã thu thập băng hình thi đấu để gửi lên BTC, tuy nhiên các trọng tài đang không công nhận đây là bằng chứng, trong lúc cũng không đem ra băng hình để chấm điểm lại. Đến 13 giờ 30, sự lần lữa của BTC SEA Games 33 khiến tất cả chán nản. Taekwondo Việt Nam chấp nhận giành HCB trong tức tuổi. Còn nước chủ nhà Thái Lan một lần nữa trở thành tâm điểm bị mỉa mai trên cộng đồng mạng. 

    4. Hai tay chèo đẳng cấp châu Á vượt Thái Lan, mang HCV cho Việt Nam

    Không phải taekwondo, bơi lội hay bi sắt, tấm huy chương vàng SEA Games 33 đầu tiên của Đoàn Việt Nam gọi tên hai cô gái đầy bản lĩnh của Canoeing Việt Nam. Thời điểm mà Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương giành huy chương Vàng diễn ra lúc 15h45 phút. Đó cũng là khởi đầu cho hành trình săn vàng mà Đoàn Việt Nam nỗ lực thực hiện. Cặp đôi này đã về nhất ở nội dung đôi nữ với thời gian 2 phút 06 giây.

    Thực tế, việc Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương giành HCV Vàng SEA Games 33 không bất ngờ khi cả hai được vốn nằm trong hoạch định chiến lược “săn” vàng của Canoeing Việt Nam. Nữ vận động viên sinh năm 2001 tại Vĩnh Phúc (nay là Phú Thọ) rất tự tin trong lần tham dự SEA Games 33. Một năm trước, Nguyễn Thị Hương làm nên lịch sử là tuyển thủ canoeing Việt Nam đầu tiên giành suất chính thức thi đấu Olympic 2024 tại Pháp. Sau 1 năm, tuyển thủ cho biết mình vẫn giữ phong độ tốt nhất và hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn được Đội tuyển canoeing Việt Nam đề ra.

    Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh thưởng nóng 10 triệu cho chiếc HCV đầu tiên của Đoàn TTVN

    Năm nay, Nguyễn Thị Hương trải qua một số giải quốc tế quan trọng như vô địch Đông Nam Á 2025 và vô địch châu Á 2025 trước kỳ SEA Games 33. Trong Giải vô địch châu Á 2025, Nguyễn Thị Hương đã giành 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Tại Giải vô địch Đông Nam Á 2025, cô đạt 1 huy chương vàng trong nội dung sở trường C2 200m nữ (thi đấu cùng đồng đội Diệp Thị Hương).

    Nguyễn Thị Hương từng giành 5 HCV SEA Games 31 năm 2022 ở Việt Nam. Cô là 1 trong những tuyển thủ đạt nhiều huy chương vàng nhất của Đội tuyển canoeing tại đại hội thể thao khu vực. Cách đây 2 năm, môn canoeing không nằm trong chương trình SEA Games 32 tại Campuchia. Tuy thế, Nguyễn Thị Hương vẫn giành 3 huy chương vàng trong đội hình Đội tuyển thuyền thống Việt Nam tranh tài ở SEA Games 32.

    Về phần mình, Diệp Thị Hương cũng ở quê Vĩnh Phúc (Phú Thọ hiện tại). Cô từng đoạt Huy chương vàng Canoeing châu Á 2 năm trước. Khi ấy, dù phải đua cùng các tay đua mạnh nhất của châu Á đến từ Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Indonesia, Kazakhstan, Nhật Bản, Hàn Quốc... nhưng nữ vận động viên này vẫn thi đấu xuất sắc để về đích ở vị trí đầu tiên, đoạt Huy chương vàng với thành tích 2 phút 18 giây 178, hơn VĐV về nhì người Kazakhstan – Kisseleva Ulyana đến 8 giây.

    Thiên Minh • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    2 1
    Bình luận
    Bảng tổng huy chương SEA Games
    STT Đoàn thể thao Tổng
    1 Thái Lan 19 42
    2 Indonesia 5 21
    3 Singapore 5 14
    4 Việt Nam 4 24
    5 Myanmar 2 7
    6 Philippines 2 13
    7 Malaysia 2 13
    8 Lào 1 8
    9 Brunei 0 2
    10 Đông Timor 0 1