ĐT nữ Việt Nam: Khó khăn nào khi nhập tịch cầu thủ

Thái Ninh
11:02 ngày 15-04-2023
HLV Mai Đức Chung đã chỉ ra khó khăn trong việc chiêu mộ cầu thủ nhập tịch về cống hiến cho ĐT nữ Việt Nam.
ĐT nữ Việt Nam: Khó khăn nào khi nhập tịch cầu thủ

ĐT nữ Việt Nam sẽ bay sang Nhật Bản vào rạng sáng 16/4, hướng đến đợt tập huấn cuối cùng chuẩn bị cho SEA Games 32. Tại đại hội lần này, ĐT nữ Việt Nam nằm ở bảng khó với sự xuất hiện của Philippines và Myanmar. Dẫu vậy, HLV Mai Đức Chung tự tin: "SEA Games này khó nhưng Asian Cup vừa rồi còn khó hơn và chúng tôi đã vượt qua được cơ mà. Tất nhiên chúng ta không dễ dàng vượt qua, chúng tôi phải quyết tâm phấn đấu, đoàn kết cao và chuẩn bị tốt về thể lực, kỹ chiến thuật thì chúng ta tự tin".

Đánh giá về Philippines, đối thủ tiềm tàng của chúng ta tại SEA Games 32, HLV Mai Đức Chung cho hay: "Tôi nghĩ có 2 cách làm là gọi các cầu thủ trong nước lên để tạo thành một đội tuyển. Cách hai là họ không có CLB trong nước thì họ gọi kiều bào ở các nước về thành một đội tuyển để thi đấu. Tôi nghĩ quan trọng là cầu thủ Philippines có chất lượng tốt, khi đội có 25-26 cầu thủ nhập tịch, nên chúng ta coi như gặp một đội bóng nước ngoài.

ĐT nữ Việt Nam không ngại ĐT nữ Philippines

Vừa qua chúng ta thua họ ở AFF Cup nữ, nhưng thắng thua là chuyện bình thường. Đây là dịp ta gặp lại, chuẩn bị cho World Cup, cần thi đấu với các đối tượng chất lượng để tích lũy chuyên môn. Bóng đá không nói trước được điều gì nhưng chúng ta cần quyết tâm cao. Tôi tự tin và không có gì phải lo lắng cả. Tất nhiên gặp họ ở vòng bảng thì dễ hơn ở bán kết. Ví dụ như gặp ở bán kết thì rất khó khăn. Còn ở vòng bảng, chúng ta cố gắng giành suất đi tiếp để đá chéo với bảng đối diện. Tôi nghĩ ngắn hay dài thì chúng ta có sự chuẩn bị rồi".

Khi được hỏi về chính sách nhập tịch cầu thủ nữ cho bóng đá Việt Nam, HLV Mai Đức Chung trăn trở: "Rất lâu rồi VFF và tôi đã suy nghĩ cho ĐT nữ nhưng thực tế là khó khăn. Yêu cầu thứ nhất là các bạn ấy phải có quốc tịch Việt Nam. Nếu các bạn ấy có thì về rất dễ dàng, tham gia cùng đội. Một vấn đề nữa là đãi ngộ. Nếu họ về đây mà không có yêu cầu gì thì tốt, nhưng trong trường hợp các bạn ấy yêu cầu lương bổng như nước ngoài, ăn ở khách sạn 4-5 sao thì chúng ta không thể đáp ứng được. Chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận, nhưng họ phải tập trung, ăn ở cùng với đội và hơn nữa phải có quốc tịch Việt Nam".

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
x