
Sân Suphachalasai là sân vận động quốc gia cũ của Thái Lan, nhưng từ khi khi sân Rajamangala được xây dựng để tổ chức lễ khai mạc thi đấu điền kinh và bóng đá tại Asian Games 1998, sân này không còn được sử dụng nhiều ở môn bóng đá, nhưng vẫn thường tổ chức các giải điền kinh Đông Nam Á và châu Á.
Tại SEA Games 33 cũng thế, do sân Rajamangala tổ chức lễ khai mạc và môn bóng đá nam, nên sân Suphachalasai tiếp tục là địa điểm đăng cai môn điền kinh từ ngày 11 đến 16/12, với 49 nội dung thi đấu. Lúc chúng tôi có mặt ở đây, đội tuyển điền kinh Thái Lan đang tập luyện với khí thế hừng hực. Cũng dễ hiểu, vì là nước chủ nhà SEA Games, nên điền kinh xứ Chùa vàng đang muốn khẳng định vị thế đứng đầu khu vực, sau 3 kỳ đại hội liên tiếp mất vào tay Việt Nam, từ năm 2017 đến 2021.



Các công nhân đang thực hiện công việc vệ sinh khán đài và lắp ráp trang thiết bị phục vụ cho công tác tổ chức và thi đấu. Đặc biệt, những bảng đồng hồ thành tích được gắn tại 4 góc sân. Ngay tại đích đến những nhà tổ chức đang lắp ráp sân khấu với các trang thiết bị nhằm giúp các tuyển thủ được giới thiệu một cách trang trọng nhất trước bước vào thi đấu.




Mọi công đoạn đang được những nhà tổ chức hối hả chạy đua với thời gian, nhằm kịp cho ngày giải đấu diễn ra, từ 11/12. Hy vọng trên đường chạy sân Suphachalasai, các tuyển thủ điền kinh Việt Nam sẽ thi đấu hưng phấn và hoàn thành được mục tiêu đề ra, giành 12 HCV. Đây cũng là đội tuyển đăng ký số HCV cao nhất của đoàn thể thao Việt Nam.











