
Gần đây, ông Atthakorn Sirilathayakorn, Bộ trưởng Du lịch và Thể thao, đã tiết lộ một vấn đề lớn xảy ra trong trận đấu bóng đá giữa U22 Việt Nam và Lào. Trước trận đấu, quốc ca của cả hai quốc gia đã không được phát, buộc các cầu thủ phải tự hát quốc ca của mình. Sự cố này được xác định là do các vấn đề về kỹ thuật và giao tiếp.
Bộ trưởng Atthakorn khẳng định ông và Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT) không hề phớt lờ vấn đề. Thái Lan đã gửi thư xin lỗi đến đại sứ quán của cả Việt Nam và Lào. Tuy nhiên, sai sót là điều không thể chối cãi. Ông cho biết sẽ đích thân tới xem các đội tuyển U22 Việt Nam và Lào thi đấu để gửi lời xin lỗi chân thành về sự cố này. Ông hy vọng các trận đấu sắp tới sẽ diễn ra suôn sẻ, góp phần vào thành công của việc Thái Lan đăng cai SEA Games 33.
Vào ngày 5 tháng 12, ông và đoàn công tác đã kiểm tra công tác sẵn sàng và quản lý tại sân vận động Kỷ niệm 60 năm Nữ hoàng Sirikit ở huyện Thanyaburi (Rangsit Khlong 6). Ông cũng đã xem trận đấu bóng chày nam giữa Thái Lan và Việt Nam, đồng thời gửi lời xin lỗi tới đội tuyển Việt Nam.
Như bất kỳ sự kiện thể thao nào, luôn có những thiếu sót cố hữu trong quá trình chuẩn bị, dẫn đến những chỉ trích. Tình hình năm nay nghiêm trọng hơn bất kỳ trường hợp nào trước đây do sự thiếu hụt kinh phí dành cho SAT trong công tác chuẩn bị.

Mặc dù Nội các đã phê duyệt ngân sách ban đầu cho Đại hội, ngân sách thực tế lại nằm trong ngân sách hàng năm và một số năm đã bị thiếu hụt. Năm đầu tiên chỉ nhận được 157 triệu baht, năm tiếp theo là 883 triệu baht, cùng với 400 triệu baht từ Quỹ Phát triển Thể thao Quốc gia, cộng thêm một phần từ ngân sách trung ương. Nói chung, ngân sách đăng cai của Thái Lan đã bị thiếu ngay từ đầu.
Ông Atthakorn cho biết thêm, ngân sách cuối cùng thực sự cần thiết cho lễ khai mạc và truyền hình trực tiếp, chỗ ở, và phương tiện đi lại đã được cấp vào tháng 10/2025. "Chúng tôi đã tiến hành mua sắm theo tất cả các quy định về đấu thầu, nhưng điều này có thể không làm hài lòng nhiều người, dẫn đến tranh cãi", ông nói.
Bộ trưởng cũng muốn làm rõ: "Bất kể chính phủ trước đây là ai, không có lời hứa nào được đưa ra với những người đã nộp hồ sơ. Thay vào đó, mọi người đều hy vọng giành được công việc, vì vậy họ có thể thuê các nhà cung cấp đang gặp vấn đề, tuyên bố rằng họ không được thanh toán. Ngay cả khi họ tin rằng họ sẽ nhận được công việc, họ phải tuân thủ các tài liệu mua sắm chính thức".
Ông kết luận: "Mọi thứ đang được thúc đẩy hướng tới lễ khai mạc, và chúng tôi hy vọng mọi người sẽ hài lòng và hoan nghênh thành công của các vận động viên Thái Lan sắp bắt đầu thi đấu".
"Chính phủ này không đùn đẩy trách nhiệm cho bất kỳ ai. Phó Thủ tướng Thammanat Prompao đã hỗ trợ và theo dõi SAT về mọi mặt để đảm bảo công tác chuẩn bị đăng cai SEA Games của Thái Lan được hoàn thành kịp thời và thành công", Bộ trưởng Thể thao nói.







