
Ruben Amorim đang cho thấy một phiên bản khác tại AC Milan khi sẵn sàng từ bỏ sự cứng nhắc từng khiến ông gặp khó khăn trong 14 tháng dẫn dắt Man United. Sau chiến thắng 3-0 trước Lecce hôm Chủ nhật, HLV người Bồ Đào Nha thừa nhận ông phải rút kinh nghiệm từ quãng thời gian tại Old Trafford.
Amorim từng kiên định với sơ đồ 3 hậu vệ trong phần lớn thời gian làm việc tại Man United. Tuy nhiên, cách tiếp cận này không mang lại hiệu quả như kỳ vọng khi ông chỉ thắng 24 trong 63 trận và cuối cùng bị sa thải.
Tại Milan, Amorim đã bắt đầu điều chỉnh. Ở trận gặp Lecce, ông sử dụng hàng thủ 4 người và chứng kiến Christian Pulisic, Adrien Rabiot cùng Diego Moreira lần lượt ghi bàn. Sau trận, Amorim thẳng thắn thừa nhận: “Tôi không thể lặp lại những sai lầm của mình ở Manchester. Nếu chúng tôi không có những đặc điểm phù hợp để chơi theo một cách nhất định, chúng tôi phải thích nghi”.
Sự thay đổi lập tức mang lại tín hiệu tích cực. Milan kiểm soát tốt trận đấu, tạo được chiều sâu trong những pha tấn công và không còn bị bó buộc vào một cấu trúc quá cứng nhắc. Amorim hài lòng với cách các học trò vận hành.

“Một chiến thắng tuyệt vời. Tôi thích sự di chuyển, đặc biệt là chiều sâu trong tấn công. Chúng tôi kiểm soát trận đấu và đọc trận đấu tốt”, ông nói. “Đây là những thời điểm khác nhau, nhưng chúng tôi đang tiến bộ. Hôm nay các cầu thủ có nhiều tự do hơn; ở những trận gần đây, chúng tôi hơi quá tĩnh, bị bó buộc”.
Dù vậy, Amorim chưa hoàn toàn từ bỏ hệ thống 3 hậu vệ vốn là dấu ấn chiến thuật của ông. Nhà cầm quân này cho biết: “Chúng tôi sẽ trở lại với cách triển khai bóng từ hàng thủ 3 người, nhưng chúng ta sẽ xem xét. Ở đây tại Italia, các HLV rất giỏi, đặc biệt trong việc gây áp lực và theo kèm đối thủ một đấu một.”
Một trong những vấn đề Amorim đặc biệt chú ý là cách sử dụng Luka Modric. Tiền vệ kỳ cựu người Croatia sở hữu khả năng kiểm soát bóng và điều tiết trận đấu, vì vậy Milan cần duy trì thời lượng kiểm soát bóng đủ lớn để phát huy phẩm chất của anh. Amorim giải thích: “Với Modric, chúng tôi cần giữ bóng trong thời gian dài, nhưng cậu ấy sẵn sàng thi đấu mọi trận mà chúng tôi cần. Nếu chúng tôi chỉ chơi những trận đấu dựa vào chuyển trạng thái, điều đó không tốt cho cậu ấy”.
Sau 5 vòng Serie A, Milan vẫn bất bại, đứng thứ 5 và chỉ kém đội đầu bảng AS Roma 2 điểm. Với Amorim, khả năng thay đổi hệ thống theo từng đối thủ đang trở thành điểm khác biệt đáng chú ý so với thời gian ông làm việc tại Man United.



























