Chiellini và Dybala chia tay Juventus: Nụ cười & nước mắt ngày chia tay

DI ĐAN
09:16 ngày 18-05-2022
Giorgio Chiellini cười tươi rói và rời sân sau 17 phút thi đấu với Lazio, để tượng trưng cho 17 năm khoác áo Juventus. Trong khi Paulo Dybala nước mắt lưng tròng khi phải chia tay các juventini trên sân nhà, dù vẫn còn thiết tha ở lại…
Chiellini và Dybala chia tay Juventus: Nụ cười & nước mắt ngày chia tay

Đó là những khoảnh khắc khó phai mờ ở Juventus, vì đây là lời chia tay đầy cảm xúc của những người yêu mến đội bóng dành cho hai trong số những cầu thủ phục vụ và cống hiến lâu nhất của họ. Chiellini đã được các CĐV Juventus hoan hô, tán thưởng nhiệt liệt khi anh được rút ra ở phút thứ 17 - tượng trưng cho số mùa giải anh đã trải qua cùng Bianconeri. Anh nhường sân cho Matthijs De Ligt, rồi mỉm cười rất tươi chào các đồng đội, trước khi đeo băng thủ quân cho Dybala. Sau đó, lão tướng 37 tuổi chạy một vòng quanh SVĐ để chào tạm biệt các tifosi, trong khi trận đấu với Lazio vẫn tiếp diễn.

Ngày 1/6 tới, nhà vô địch châu Âu với 116 trận khoác áo ĐTQG cũng sẽ nói lời giã từ với các đồng đội ở tuyển Italia trong trận gặp Đức tại London. Đến thời điểm này, Chiellini vẫn chưa đưa ra quyết định sẽ giải nghệ hay tiếp tục một cuộc phiêu lưu cuối cùng ở một giải VĐQG Bắc Mỹ hoặc Trung Đông nào đó. Trong suốt gần hai thập kỷ với đủ cả nụ cười và nước mắt cùng Juve, Chiellini đoạt 9 danh hiệu Scudetto và 2 lần á quân Champions League (tổng cộng anh đạt 19 danh hiệu tập thể các loại trong màu áo sọc trắng đen). Thậm chí, ngay cả khi Juventus phải chơi ở hạng Nhì Italia mùa 2006/07, Chiellini cũng là một trong những trụ cột tình nguyện ở lại chiến đấu cùng đội bóng để giành vé thăng hạng Serie A ngay mùa kế tiếp. 

Juve sẽ bắt đầu một chương mới sau sự ra đi của Dybala và Chiellini

Cùng với người đồng đội thân thiết và ăn ý Leonardo Bonucci, Chiellini là biểu tượng của sức chiến đấu bền bỉ, can trường và quật khởi của Juventus. “Tôi luôn nói rằng tôi muốn ra đi với phong độ cao, phù hợp với sự nghiệp mà tôi đang có. Và tôi đã thực hiện được điều đó. Đây là một năm khó khăn đối với Juventus, nhưng tôi đã có thể chứng tỏ bản thân ở đẳng cấp của mình trên sân và điều đó đã tạo cho tôi động lực để chào tạm biệt, nhường sân khấu cho các cầu thủ trẻ”, Chiellini cho biết. Dù đã gia hạn hợp đồng với Juventus đến tháng 6/2023, nhưng việc ĐT Italia không thể tham dự World Cup 2022 khiến anh thay đổi kế hoạch.

Trong khi đó, Dybala khóc rưng rức trong ngày chia tay những CĐV thân yêu trên sân nhà. Tiền đạo người Argentina thực sự muốn ở lại với màu áo này, đã xem nó là 1 phần máu thịt, nhưng bị BLĐ ép phải ra đi sau 7 mùa gắn bó. Dybala đã tung hoành trên khắp các cầu trường nước Ý, ghi 117 bàn, thực hiện 55 pha kiến tạo sau 323 trận khoác áo Juve trên mọi mặt trận để cùng CLB đoạt 5 Scudetto, 4 Coppa Italia, 3 Siêu cúp Italia, 1 á quân Champions League.  Chỉ bấy nhiêu số liệu thống kê đã đủ thấy anh cống hiến hết mình trong suốt 7 năm thanh xuân cho Bà đầm già thành Turin…

Dù ở khía cạnh nào thì trận hòa Lazio 2-2 cũng đánh dấu chương cũ đã khép lại với các juventini. Cả Dybala và Chiellini đều đã cống hiến những gì đẹp nhất cho màu áo trắng – đen. Rồi sẽ tới ngày tạm biệt của Bonucci và những cầu thủ còn lại… Juve sẽ phải bước tiếp với dòng máu mới. Trong nhiệm kỳ 2 của Max Allegri, có thể thấy rõ một Lão phu nhân đã quá cũ kỹ và cần phải được thay máu. Có rất nhiều tài năng trẻ đã sẵn sàng để được bắt đầu một hành trình mới cùng Juve.

Chiellini cân nhắc sang MLS
Khi đề cập đến tương lai của mình, Chiellini nhấn mạnh anh vẫn chưa đưa ra quyết định có giải nghệ không hay tiếp tục thi đấu. Tuy nhiên, anh cũng khẳng định rằng bản thân và gia đình sẽ đưa ra lựa chọn sớm. “Thực lòng tôi không biết phải đối mặt với một quyết định quan trọng trong cuộc đời như thế nào. Nếu tiếp tục thi đấu, tôi sẽ cân nhắc một vài lời đề nghị từ giải MLS của Mỹ như LAFC, LA Galaxy và Toronto FC. Tôi sẽ phải quyết định sớm”, Chiellini tiết lộ.

3 - Gắn bó từ năm 2004, Giorgio Chiellini trở thành cầu thủ khoác áo Juventus nhiều thứ 3 trong lịch sử CLB, chỉ sau Alessandro Del Piero (705 trận) và Gianluigi Buffon (685 trận), với 560 trận và ghi được 36 bàn thắng. Tính riêng ở Serie A, con số này lần lượt là 424 trận và 27 bàn. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x