
Como bước vào chuyến làm khách Frosinone với phong độ rất cao. Đội bóng của Cesc Fabregas toàn thắng 4 trận liên tiếp trên cả Serie A lẫn Champions League và đứng trước cơ hội vươn lên nhóm đầu nếu tiếp tục giành 3 điểm. Tuy nhiên, những tính toán ấy nhanh chóng đổ vỡ trước màn trình diễn xuất sắc của Frosinone.
Ngay phút thứ 7, Como đã tạo ra một tình huống nguy hiểm liên tiếp với tới 4 cơ hội dứt điểm. Tasos Douvikas đánh đầu bị Lorenzo Palmisani cản phá, trước khi thủ môn Frosinone tiếp tục khiến Martin Baturina bị từ chối bởi một pha phá bóng trên vạch vôi của Monterisi. Palmisani sau đó lại đẩy cú đá bồi của Douvikas chạm cột dọc.
Frosinone sống sót sau màn hãm thành dữ dội rồi bất ngờ mở tỷ số. Phút 18, Romano Schmid căng bóng từ cánh phải để Giacomo Calo dứt điểm một chạm từ khoảng 12m. Bóng chạm Luis Milla đổi hướng, khiến Jean Butez không thể phản ứng kịp.
Como nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng Palmisani liên tục chơi xuất thần. Thủ môn trẻ này phản xạ tuyệt vời để cản cú đánh đầu của Nico Paz sau quả tạt từ Assane Diao. Trong khi đó, Frosinone luôn nguy hiểm với những pha phản công tốc độ.

Đúng vào thời điểm Como dồn lên tấn công cuối hiệp một, hàng thủ đội khách lại để lộ khoảng trống. Schmid thực hiện pha phản công nhanh rồi chuyền cho Giorgi Kvernadze. Cầu thủ này vượt qua Baturina trước khi tung cú sút chéo góc, bóng lọt qua tay Butez và giúp Frosinone nhân đôi cách biệt.
Fabregas lập tức thay 3 cầu thủ ngay đầu hiệp hai nhằm thay đổi thế trận. Como tiếp tục ép sân, nhưng Palmisani gần như biến khung thành Frosinone thành bức tường không thể xuyên thủng. Thủ môn này lần lượt cản phá cú sút đổi hướng của Nico Paz, pha dứt điểm cận thành của Moise Kean và một cú sút mạnh khác từ tiền đạo Como. Có thời điểm Palmisani phải dùng cả hông để ngăn Kean ghi bàn. Jesus Rodriguez cũng bị từ chối bởi pha cứu thua một tay xuất sắc khi cú cứa lòng hướng vào góc cao.
Como tạo ra nhiều cơ hội nhưng sự thiếu chính xác và phong độ xuất sắc của Palmisani khiến họ bất lực. Nico Paz và Antonio Raimondo đều dứt điểm chệch khung thành, trong khi Frosinone vẫn tạo ra nguy hiểm mỗi khi phản công. Phút 86, Raimondo đưa bóng vào lưới Como nhưng bàn thắng không được công nhận vì trọng tài xác định có lỗi đẩy Jacobo Ramon. Dù vậy, kết quả 2-0 đã đủ giúp Frosinone tạo cú sốc lớn.
Thất bại này chấm dứt chuỗi 4 trận thắng của Como và cho thấy đội bóng của Fabregas vẫn có thể gặp khó khăn khi đối thủ phòng ngự chắc chắn và tận dụng tốt những khoảng trống phía sau. Với Frosinone, Palmisani chính là nhân vật quyết định tạo nên chiến thắng bất ngờ và giúp đội bóng tý hon này vươn lên thứ 6 trên BXH với 10 điểm, kém đội đầu bảng 3 điểm.



























