
Genoa lúc này đang ở trong tình cảnh rất khó khăn. Với việc mới để thua Fiorentina 1-2 ở vòng trước, đội bóng này đã trải qua 9 trận liền không biết đến mùi chiến thắng, trong đó có 5 thất bại. Thành tích nghèo nàn như vậy là lý do HLV Vieira bị đẩy ra đường, còn Genoa đang nằm trong nhóm “cầm đèn đỏ” và có nguy cơ phải xuống chơi ở Serie B mùa sau.
Xin lưu ý, sau 10 vòng đầu Genoa mới chỉ thu về vỏn vẹn 6 điểm. Nếu nhìn vào những gì diễn ra ở Serie A trong 6 mùa giải gần đây, thì Genoa cần kiếm được từ 32 đến 40 điểm mới có hy vọng trụ lại giải đấu số 1 xứ sở mỳ ống.
Chưa rõ Genoa có đạt được mục tiêu trên hay không, song việc họ “chấm” HLV De Rossi vào thời điểm này có thể xem là quyết định khá mạo hiểm. Lý do trước hết nằm ở việc HLV De Rossi là nhà cầm quân còn khá trẻ và non kinh nghiệm.

Thật vậy, kể từ lúc treo giày tới nay, vị chiến lược gia 42 tuổi này mới chỉ dẫn dắt 2 CLB là SPAL và đội bóng cũ AS Roma. Khi thay người tiền nhiệm Jose Mourinho dẫn dắt Roma vào đầu năm 2024, HLV De Rossi thực tế đã để lại ấn tượng khá tốt. Bằng chứng là Roma của ông đã cán đích ở vị trí thứ 6 ở Serie A, đồng thời vào đến bán kết Europa League (Roma thua Leverkusen 2-4 ở vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất).
Vấn đề ở đây là Genoa hiện tại giống với SPAL hơn Roma, đội bóng mà De Rossi đã có gần 20 năm gắn bó. Còn nhớ khi tiếp quản SPAL vào tháng 10/2022, HLV De Rossi được giao nhiệm vụ “trục vớt con tàu đắm” vì đội bóng của ông đang chơi rất chật vật ở Serie B.
Dưới sự chèo lái của nhà vô địch World Cup 2006 người Italia, tình thế của SPAL cũng chẳng được cải thiện. Đến ngày 14/2/2023, BLĐ SPAL đã phải ra quyết định chấm dứt hợp đồng với HLV De Rossi chỉ sau có 4 tháng. Thời điểm ấy SPAL xếp tận vị trí thứ 18 trên BXH Serie A. Qua trải nghiệm ngắn ngủi của HLV De Rossi ở SPAL, xem ra ông không phải là “chuyên gia giải cứu” mà Genoa có thể đặt nhiều kỳ vọng.
Thành tích trong sự nghiệp cầm quân của HLV De Rossi
Số trận: 47
Thắng: 17
Hòa: 15
Thua: 15
Số bàn thắng: 64
Số bàn bại: 53
Tỷ lệ thắng: 36,17%
























