Giorgio Scalvini, báu vật Địa Trung Hải & sứ mệnh thiên thanh

HOÀNH BỒ
16:21 ngày 18-05-2022
Vừa bước lên ngai vàng bóng đá châu Âu, Italia liền nhận cú sốc ở vòng loại World Cup 2022. Từ đỉnh cao rơi xuống vực sâu, đội bóng áo Thiên thanh hiểu rằng đã đến lúc họ cần trông cậy vào thế hệ trẻ, những người như Giorgio Scalvini.
Giorgio Scalvini, báu vật Địa Trung Hải & sứ mệnh thiên thanh

Tài năng đi trước tuổi tác

Giorgio Scalvini mới đi được một nửa chặng đường của tuổi 18. Thế nhưng, trung vệ này đã có 16 trận ở Serie A 2021/22 cho CLB Atalanta và 3 trận ở các đấu trường khác. Hơn thế vào năm ngoái, cầu thủ vùng Lombardy thăng liền 2 cấp, anh chơi cho U19 Italia đầu năm và liền sau đó được đôn lên U21 Ỉtalia. Tài năng của Scalvini thậm chí vượt xa đám bạn đồng trang lứa ở U19 Italia.

Vậy Giorgio Scalvini có gì mà được đánh giá cao đến vậy? 

Hãy lắng nghe những nhận xét của Gian Piero Gasperini về Scalvini. Bạn có thể tin tưởng sự công tâm của vị HLV đang dẫn dắt Atalanta, bởi Gasperini đã mất rất nhiều thời gian để theo dõi những trận đấu của đội trẻ: “Trong bóng đá hiện đại, các cầu thủ trẻ thường bị ném vào một vòng xoáy của sự kỳ vọng để rồi bị vùi dập không thương tiếc. Nhưng với Scalvini, bạn sẽ thấy cậu ấy thực sự trưởng thành so với lứa tuổi, sự phát triển không ngừng của tài năng. Một chàng trai xứng đáng để kỳ vọng”.

Nói là làm, Gasperini trao cơ hội lên đội 1 Atalanta cho Scalvini khi anh mới 17 tuổi. Ngày 24/10/2021, Scalvini chơi trận đầu tiên tại Serie A, khi Atalanta hòa Udinese 1-1. Thời điểm Scalvini vào sân, thế trận đang rất căng nhưng "viên ngọc quý" của lò đào tạo La Dea đã cho thấy khả năng thích ứng tuyệt vời.

18 tuổi, Scalvini đã cao 1m94, hơn đứt những Giorgio Chiellini (1m87) hay Leonardo Bonucci (1m90). Thế nên, cây sào nơi hàng thủ Atalanta dễ dàng hoá giải những pha rót bóng vào vòng cấm địa. Đặc biệt, sự điềm tĩnh cùng kỹ năng đọc tình huống cực tốt là phẩm chất đáng khen ngợi của chàng trai đến từ miền Bắc Italia. 

Mới 18 tuổi, Scalvini đã thi đấu rất chững chạc nơi hàng thủ Atalanta

“Tiểu Giorgio” (để phân biệt Scalvini với Chiellini) có thể không quá mạnh mẽ trong tranh chấp tay đôi. Nhưng đổi lại, trung vệ mang áo số 42 của Atalanta mang đến sự tin cậy cho người đá cặp. Và trong xu thế của bóng đá hiện đại, kỹ năng chơi chân của Scalvini cũng rất cừ. 

Đến nỗi, trong chuyến làm khách đến thủ đô Rome của đối thủ lớn Lazio hồi tháng 1 năm nay, HLV Gasperini thậm chí đã sử dụng Scalvini ở vị trí tiền vệ mỏ neo. “Tiểu Giorgio” đã có 1 giờ thi đấu thành công, trước khi nhường chỗ cho Maehle ở phút 61.

Tiếp nối một Azzurri hào hùng

Là một trung vệ Italia thuần khiết, nhưng Giorgio Scalvini lại có niềm yêu thích đặc biệt với Thiago Silva. Cầu thủ này thấy rằng giữa anh và thần tượng người Brazil có nhiều điểm chung trong cách chơi bóng. Và Silva cũng là hình mẫu mà Scalvini hướng đến trong sự nghiệp.

Juventus đã phải chi tới 75 triệu euro để sở hữu Mathijs de Ligt. Nhưng Atalanta chẳng mất khoản tiền nào để sở hữu một trung vệ được đánh giá ở cùng đẳng cấp De Ligt. Scalvini đã ngồi dự bị 5/6 trận Champions League của Atalanta. Anh cũng lọt vào danh sách đăng ký ở toàn bộ các trận đấu Europa League sau đó. Trong giai đoạn cuối mùa 2021/22, Scalvini càng chơi càng trưởng thành, và giờ đã chiếm được lòng tin của HLV Gasperini.

Thành quả đến sớm với Giorgio Scalvini. Ngày 24/1/2022, trung vệ thuộc biên chế Atalanta tham gia đợt huấn luyện cùng ĐT Italia ở Coverciano. Anh không đến theo dạng “vé vớt”, mà trực tiếp được HLV Roberto Mancini liên hệ. Vị thuyền trưởng của Azzurri hiểu rằng những Scalvini hay Alessandro Bastoni (Inter) rồi sẽ là rường cột của đội bóng áo thiên Thanh trong tương lai gần.

Chức vô địch EURO 2020 có thể xem là đỉnh cao của lứa Bonucci và Chiellini. Tổng số tuổi của hai trung vệ trụ cột ĐT Italia đã lên tới 72. Italia không thể trông mong vào họ thêm nữa, hay chí ít cũng cần có lộ trình gấp rút để thay thế họ. Italia đã thất bại trong việc giành vé tham dự VCK World Cup 2022, nhưng họ cần Scalvini ở hành trình bảo vệ ngôi vương EURO 2024 hay xa hơn là VCK World Cup 2026 cũng như rất nhiều giải đấu lớn về sau.

Italia, quê hương của trường phái bóng đá “đổ bê-tông” Catenaccio luôn tự hào là nơi sản sinh ra những thế hệ hậu vệ kiệt xuất nối tiếp nhau. Người Ý có thể đói khát danh hiệu trong nhiều thập kỷ, nhưng họ hiếm khi nào thiếu hậu vệ giỏi. Giorgio Scalvini là minh chứng cho điều đó.

Atalanta là bệ phóng hoàn hảo
Scalvini là sự tiếp nối thành công của lò đào tạo La Dea. CLB này đã cho ra lò những Kessie, Conti, Spinazzola, Bastoni, Gagliardini, Petagna, Gianluca Mancini. Một phần lý do để các cầu thủ trẻ ở đây phát triển là bởi chính sách trọng dụng tài năng cây nhà lá vườn của BLĐ đội bóng. 

1.781 - Đó là số phút thi đấu của Giorgio Scalvini ở tuổi 18, trong mùa giải 2021/22 ở tất cả các mặt trận. Kể từ tháng 4 đến nay, chỉ trong 1 tháng rưỡi, Scalvini đã chơi 9 trận cho Atalanta và ghi được 1 bàn thắng. 

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x