Giữa Suzuki và Juventus xuất hiện một nhân vật gây trở ngại mang tên Chevalier. Đây là một chướng ngại không lường trước trong thương vụ tưởng như đang diễn ra theo một kịch bản hoàn hảo. Ít nhất là đối với Juventus, đội bóng vẫn hy vọng có thể mượn thủ môn người Nhật Bản, người chuẩn bị rời Parma để gia nhập CLB của ông chủ Qatar. Mọi chuyện tưởng như đã rõ ràng cho đến vài ngày trước, nhưng trong những giờ qua, vị thế chưa chắc chắn của người từng được xem là sự kế nhiệm cho Donnarumma đã làm thay đổi cục diện của thương vụ, vốn vẫn còn bỏ ngỏ và rất thiếu ổn định.
Chevalier quyết ở lại tranh vị trí số 1

Trên thực tế, Chevalier quyết tâm ở lại Paris, nhằm chứng minh giá trị của mình và cố gắng giành lại vị trí số một mà anh từng nắm giữ khi mùa giải trước bắt đầu. Khi đó, nhiệm vụ của Chevalier là khiến người ta quên đi Donnarumma, một trong những người hùng của chức vô địch Champions League lịch sử đầu tiên của PSG. Tuy nhiên, chỉ trong vài tháng, thủ môn người Pháp đã mất vị trí trong kế hoạch của Luis Enrique, bất chấp việc PSG đã bỏ ra 55 triệu euro để chiêu mộ anh từ Lille.
Kể từ tháng 12, Safonov mới là người được lựa chọn trong khung gỗ. Thủ môn này gia nhập PSG một năm trước đó từ Krasnodar nhưng không thể đánh bật Donnarumma khỏi vị trí chính thức, trước khi thủ môn người Italia chuyển sang Manchester City. Với Chevalier, Safonov lại dễ dàng vượt qua anh hơn, khiến thủ môn người Pháp sau đó còn bị loại khỏi danh sách dự World Cup.
Dù vậy, ngay từ tháng 6, Chevalier đã thông báo với ban lãnh đạo PSG về ý định ở lại và chiến đấu để một lần nữa giành được sự tin tưởng của HLV.
Juve đối mặt rủi ro không mượn được Suzuki

Trong khi đó, PSG đã để mắt tới Suzuki, người sau đó tiếp tục khẳng định tiềm năng của mình tại World Cup Bắc Mỹ. Tuy nhiên, trước quyết tâm của Chevalier, đội bóng của ông chủ Qatar khi ấy đã quyết định trao cho thủ môn người Pháp một cơ hội thứ hai, đồng thời ủng hộ phương án cho Suzuki tới Juventus theo dạng cho mượn.
Thỏa thuận với Parma nhanh chóng được hoàn tất, với khoản phí 35 triệu euro dành cho CLB này. Nhưng cũng nhanh chóng không kém, tình hình trở nên rắc rối. Tại Paris, PSG giờ đây đã phát đi tín hiệu rằng mọi chuyện lại được mở lại và tương lai của Chevalier vẫn có thể diễn biến theo bất kỳ hướng nào. Hồ sơ của thủ môn người Pháp chưa được khép lại, như L’Equipe đưa tin hôm nay.
Nói cách khác, Chevalier có thể được bán hoặc được đưa tới một CLB khác theo dạng cho mượn. Điều đó tạo ra nguy cơ đối với Juventus: thương vụ mượn Suzuki có thể đổ vỡ.
Sau đó, vẫn còn phải chờ xem nếu gia nhập PSG, Suzuki sẽ đến để làm thủ môn số hai sau Safonov hay một lần nữa khiến thứ tự ưu tiên trong khung thành PSG phải được xem xét lại.

























