
Tại vòng 30 Serie A, AC Milan gặp nhiều khó khăn trước Torino. Milan bị đối thủ cầm chân 1-1 sau 45 phút đầu. Bước sang hiệp hai, Milan thể hiện bộ mặt hoàn toàn khác khi đẩy cao đội hình và tấn công dồn dập. Phút 54, từ đường căng ngang của Pulisic sau pha phối hợp với Modric, Rabiot dứt điểm cận thành nâng tỷ số lên 2-1.
Nhưng sau đó, cả hai đội đều có thêm bàn thắng vào lưới đối phương. Chung cuộc, Milan thắng 3-2 trước Torino, qua đó nâng tổng điểm lên 63 và tiếp tục giữ vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng Serie A, tạm kém đội đầu bảng Inter 5 điểm.
Với cá nhân Modric, anh có cho mình cột mốc quan trọng. Theo đó, Modric có lần ra sân thứ 550 của anh tại năm giải đấu hàng đầu châu Âu.
Thành tích giúp ngôi sao người Croatia vươn lên vị trí thứ hai trong danh sách những cầu thủ có số lần ra sân nhiều nhất kể từ mùa giải 2008/09, chỉ sau Antoine Griezmann - thống kê từ Opta

Sự ổn định ở cấp độ cao nhất của huyền thoại người Croatia thực sự đáng kinh ngạc. Sự nghiệp đỉnh cao của anh bắt đầu với Tottenham Hotspur - nơi Modric chơi 127 trận tại Premier League từ năm 2008 đến 2012, ghi được 13 bàn thắng.
Sau đó, anh trải qua 13 năm tại Real Madrid, có 394 lần ra sân tại La Liga và ghi 30 bàn thắng từ năm 2012 đến 2025, trước khi chuyển đến AC Milan vào mùa hè năm ngoái.
Anh hiện đã có thêm 29 lần ra sân ở Serie A và ghi được hai bàn thắng trong mùa giải đầu tiên. Modric giờ đã 40 tuổi nhưng không hề cho thấy dấu hiệu chậm lại, điều này đã được các đồng đội cũ, đối thủ và giới quan sát bóng đá hết lời ca ngợi.
Cựu trung vệ huyền thoại Alessandro Nesta gần đây đã mô tả Modric là "một người khiêm tốn phi thường" và làm việc với sự tận tâm đáng kinh ngạc, trong khi Andriy Shevchenko rất ấn tượng với thể trạng của người hậu bối trong chuyến thăm gần đây đến Milanello.


























