Tiền đạo Romelu Lukaku: 'Tôi thuộc Top 5 tiền đạo giỏi nhất thế giới'

Minh Huy
14:05 ngày 31-12-2020
Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên tạp chí Voetbal, tiền đạo Lukaku rất tự tin về tài năng của mình. Lukaku luôn tin chắc anh sẽ trở thành tay săn bàn vĩ đại nhất của ĐT Bỉ bất chấp những năm đầu khó khăn khẳng định mình thuộc Top 5 tiền đạo hàng đầu thế giới hiện nay.
Tiền đạo Romelu Lukaku: 'Tôi thuộc Top 5 tiền đạo giỏi nhất thế giới'

Một năm 2020 thành công rực rỡ

Trong một năm 2020 nhiều biến động, dịch bệnh hoành hành và nhiều ngôi sao đánh mất mình, thì Lukaku lại lên một chuyến tàu tốc hành với 35 bàn thắng trên mọi mặt trận để trở thành một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới hiện tại. Thậm chí mới chỉ một năm rưỡi sau khi khoác áo Inter, tiền đạo người Bỉ đã vượt qua bậc tiền bối Rô béo về số bàn thắng cho CLB này, 50 so với 49. Tại Europa League, Lukaku cũng đã vượt qua Bruno Fernandes (Man United) và Banega (Sevilla-Al Shabab) để giành giải cầu thủ xuất sắc nhất mùa. 

Trên BXH các chân sút hàng đầu UEFA năm 2020, cây săn bàn người Bỉ cũng xuất sắc qua mặt các “tay súng” Erling Haaland (Dortmund, ĐT Na Uy) và Robert Lewandowski (Bayern, ĐT Ba Lan) để trở thành số 1 trong năm. Để có được phần thưởng này, Lukaku đã ghi 16 bàn tại 3 chân chơi hàng đầu của UEFA: Champions League (4 bàn), Europa League (7 bàn) và UEFA Nations League (5 bàn) trong suốt 12 tháng qua. Rất tiếc mùa này Inter đã bị loại khỏi các sân chơi châu Âu nên Lukaku không có cơ hội để tiếp tục tỏa sáng (mùa trước Inter lọt vào chung kết Europa League).

Tính riêng ở mùa này, Lukaku đã ghi 11 bàn, thực hiện 2 pha kiến tạo sau 12 trận tại Serie A và lập công 4 lần/5 trận tại Champions League. Tức là cứ mỗi trận, tiền đạo người Bỉ lại đặt dấu giầy lên 1 bàn thắng cho Inter (ghi bàn hoặc kiến tạo). Chỉ có Cristiano Ronaldo (16 bàn, 1 kiến tạo sau 14 trận tại Serie A và Champions League) và Zlatan Ibrahimovic (11 bàn, 2 kiến tạo sau 10 trận ở Serie A và Europa League) đạt được hiệu suất tốt hơn Lukaku. “Tôi không nghĩ nhiều về những thống kê và con số. Quan trọng nhất là đội nhà giành chiến thắng. Tôi rất vui vì những đóng góp sức mình vào thành công của các đội bóng tôi khoác áo”, Lukaku nhấn mạnh.

Tiền đạo Romelu Lukaku

Tự tin thuộc Top 5 tiền đạo hàng đầu thế giới

Trước khi tới Inter, Lukaku đã tin tưởng mình sẽ phối hợp ăn ý với Lautaro Martinez. Đây chính là một trong những bí kíp giúp anh nhanh chóng hòa nhập, thích nghi và tỏa sáng cùng Nerazzurri. “Trước khi đến đây, tôi đã xem một số trận đấu của Inter và đôi khi chỉ thấy Lautaro ở phía trước. Tôi ngay lập tức nhận ra rằng anh ấy có thể tiến bộ rất nhiều nếu chúng tôi thi đấu cùng nhau. Có thể hôm nay anh ấy tỏa sáng bằng những bàn thắng hay kiến tạo. Ngày mai có thể đến phiên tôi làm được điều tương tự. Điều quan trọng là chúng tôi thích nghi, chấp nhận bổ sung những khiếm khuyết cho nhau, thì mọi thứ sẽ ổn, hàng công Inter sẽ vận hành trơn tru, hiệu quả”, Lukaku nhấn mạnh.

Bản thân Lukaku cũng tự nhận mình là một người rất có trách nhiệm và luôn sẵn sàng cống hiến hết mình cho Inter cũng như ĐTQG Bỉ. “Tôi luôn ý thức về trách nhiệm của bản thân nên không bao giờ buông tay. Nếu tôi buông tay, điều đó sẽ tạo nên phản ứng tiêu cực trong toàn đội. Inter luôn cần những thủ lĩnh trên sân như tôi, Arturo Vidal, Nicolo Barella hay Alexis Sanchez. Chúng tôi đều thuộc mẫu những cầu thủ có thể khích lệ tinh thần đồng đội và đảo ngược tình thế trận đấu”, tiền đạo 27 tuổi chia sẻ thêm.

Dù đã chia tay M.U, nhưng Lukaku luôn có ấn tượng tốt về đội bóng cũ, đặc biệt người thầy cũ Jose Mourinho. Theo anh, chính nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã có tác động mạnh tới anh cũng như phong cách chơi bóng của bản thân anh. “Mourinho đã dạy tôi cách làm việc tốt nhất với tập thể, cả về việc gây sức ép cũng như chọn vị trí trên sân. Ông ấy đang làm điều tương tự với Harry Kane bây giờ”, Lukaku cho biết. 

Có lẽ nhờ vậy, Lukaku hoàn toàn tự tin để tự liệt mình vào hàng ngũ những tay săn bàn giỏi nhất thế giới. “Tôi có đủ tiêu chuẩn xếp vào Top 5 tiền đạo hàng đầu thế giới không ư? Nếu lấy phong độ trong nửa năm gần đây thì tôi nghĩ chắc chắn rồi. Tôi muốn xây dựng một thương hiệu, đẳng cấp cho bản thân và tôi sẽ nỗ lực hơn nữa để hoàn thành mục tiêu”, tiền đạo người Bỉ kết luận.

Lukaku đắt giá nhất Serie A

Với những thành công ban đầu trong màu áo Inter, tiền đạo Romelu Lukaku trở thành cầu thủ đắt giá nhất tại Serie A hiện nay, theo transfermarkt. Với giá trị ước tính 90 triệu euro, cây săn bàn 27 tuổi người Bỉ vượt xa những người đứng kế sau anh là De Ligt (Juventus) và Milinkovic-Savic (Lazio) lần lượt 15 và 20 triệu euro. Một cầu thủ Inter khác cũng xuất hiện trong danh sách Top 5 cầu thủ dắt giá nhất giải VĐQG Italia là Lautaro Martinez (70 triệu euro). Trong khi Cristiano Ronaldo (Juventus) được ước tính 60 triệu euro.

Lukaku ngày càng biết kiềm chế hơn

Bên cạnh đó, tiền đạo 27 tuổi cũng chia sẻ rằng, kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng nổ, tính nóng nảy của anh cũng đã giảm đi rất nhiều: “Nếu như trước đây, trong những tình huống va chạm hơi nhạy cảm, tôi đã có thể thượng cẳng chân hạ cẳng tay với đối thủ. Nhưng bây giờ, tôi kiềm chế hơn rất nhiều. Đại dịch Covid-19 đã làm đảo lộn cuộc sống của chúng ta”.

“Có một sự khác biệt rất lớn về cách tiếp cận trận đấu ở Italia so với tại Anh. Vì thế, tôi phải tập trung cao độ để thích nghi với Serie A. Thi đấu cho Inter, tôi cũng phải tự mình mày mò, học hỏi thêm về chiến thuật”. Romelu Lukaku (Inter)

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Ronaldo mơ vô địch World Cup Ronaldo mơ vô địch World Cup

    Siêu sao Cristiano Ronaldo của Juventus và ĐT Bồ Đào Nha đã chia sẻ tham vọng và dự định trong thời gian tới. Theo Ronaldo, mục tiêu lớn nhất mà anh hướng tới là chức vô địch World Cup.

  • Caputo vượt trội Ronaldo và Ibra về hiệu suất dứt điểm Caputo vượt trội Ronaldo và Ibra về hiệu suất dứt điểm

    Không thể so được về số bàn thắng, nhưng Francesco Caputo lại vượt trội Cristiano Ronaldo và Zlatan Ibrahimovic về hiệu suất dứt điểm ở Serie A tính trong năm 2020. Điều này nói lên tiềm năng lớn của chân sút 33 tuổi mà HLV Roberto Mancini của ĐT Italia có thể khai thác.

  • Milan phải chi 25 triệu  euro cho Scamacca Milan phải chi 25 triệu euro cho Scamacca

    Tăng cường tiền đạo trong tháng 1 đang là việc bắt buộc của Milan trên hành trình hướng đến Scudetto. Gianluca Scamacca là mục tiêu hàng đầu của Rossoneri, Sassuolo đã sẵn sàng bán tiền đạo này với giá 25 triệu euro.

  • Khi Ronaldo lạc vào thế giới  của những 'ông già' Khi Ronaldo lạc vào thế giới của những 'ông già'

    Trước tuổi 30, Cristiano Ronaldo là cầu thủ vĩ đại bậc nhất xét trên mọi góc độ. Nhưng khoảng 4-5 năm trở lại đây, anh đi vào thế giới của những cầu thủ kỳ cựu hoặc huyền thoại bóng đá. Người ta không chờ đợi Ronaldo thống trị thế giới bóng đá như trước nữa, mà chờ anh chinh phục thế giới của những “ông già”.

  • Kluivert và El Shaarawy trở lại Roma trong tháng 1 Kluivert và El Shaarawy trở lại Roma trong tháng 1

    Justin Kluivert và Stephan El Shaarawy chuẩn bị trở lại Roma trong tháng 1/2021. Tuy nhiên, theo báo chí Italia, nhiều khả năng cầu thủ chạy cánh người Hà Lan sẽ được cho mượn lần nữa. Nhưng El Shaarawy sẽ ở lại đội chủ sân Olimpico để chiến đấu. 

  • Ronaldo: 'Tôi thích thú khi mọi người la ó Cristiano' Ronaldo: 'Tôi thích thú khi mọi người la ó Cristiano'

    Siêu sao Cristiano Ronaldo tiết lộ những tiếng la ó nhắm vào mình chính là chất xúc tác giúp anh có thêm động lực thi đấu, đồng thời thừa nhận việc chơi bóng trên sân không khán giả là điều nhàm chán.

  • Mkhitaryan, chân sút thượng thặng của Roma Mkhitaryan, chân sút thượng thặng của Roma

    Vào giữa tháng 3/2021, Edin Dzeko sẽ kỷ niệm sinh nhật thứ 35. Nhưng kể cả khi tiền đạo Borja Mayoral vẫn cần thêm thời gian để hòa nhập và sẵn sàng gánh trọng trách, Roma tạm thời không cần quá lo lắng vì trong tay HLV Paulo Fonseca đã có Henrikh Mkhitaryan cho vị trí trung phong.

  • Milan sẽ bất bại đến bao giờ? Milan sẽ bất bại đến bao giờ?

    Chuỗi trận bất bại của AC Milan hoàn toàn có thể dài hơn nữa nếu họ tính toán hợp lý cho giai đoạn sau Giáng sinh. Nhưng cần nhấn mạnh rằng, các kỷ lục không quan trọng bằng vị trí trên BXH vào cuối mùa.

  • Chuyện về cặp anh em 'dị' nhất Serie A Milinkovic-Savic: Chuyện về cặp anh em 'dị' nhất Serie A

    Đáng chú ý ngay từ cái họ dài ngoằng, nhưng đằng sau tài năng và sự trưởng thành của Sergej Milinkovic-Savic và Vanja Milinkovic-Savic còn là những câu chuyện thú vị.

  • Theo Hernandez tăng giá chóng mặt Theo Hernandez tăng giá chóng mặt

    Chia tay Real Madrid vào mùa Hè 2019 để chuyển sang Milan tưởng như là một bước lùi trong sự nghiệp của Theo Hernandez.

  • Milan thăng hoa không phải là hiện tượng nhất thời Milan thăng hoa không phải là hiện tượng nhất thời

    Thành tích tốt của Milan trong năm 2020 không thể gọi là hiện tượng khi nó duy trì trong một chu kỳ dài và đội bóng này đã vượt qua nhiều trở ngại. Họ là một đối thủ đáng gờm thật sự, ít nhất xét trong các giải đấu mà họ tham dự.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x