Tình yêu bóng đá nồng nàn của người miền Nam Italia

Huy Hiếu
07:15 ngày 15-03-2020
Tồn tại khác biệt rất lớn giữa tình yêu bóng đá của người miền Bắc và miền Nam Italia. Bóng đá miền Nam không phát triển bằng miền Bắc, nhưng chính vì thế tình yêu với môn thể thao này ở miền Nam nồng nàn hơn, nhưng không kém dữ dội so với miền Bắc.
Tình yêu bóng đá nồng nàn của người miền Nam Italia

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Serie A

CĐV hiền chọn đội lớn mà thờ

Người xưa có câu “Bề tôi hiền chọn chúa mà thờ”, hầu hết các CĐV miền Nam Italia cũng luôn chọn một đội bóng lớn để cổ vũ, song song với CLB địa phương. Thực tế đó đến trong một giai đoạn dài trước đây, các đội bóng miền Nam Italia (phía Nam thủ đô Rome) sạch bóng đại diện ở Serie A. Khi ấy, các tifosi miền Nam muốn theo dõi Serie A buộc phải chọn một đội bóng lớn để yêu thích. Phần lớn trong số họ chọn Juventus, Milan hoặc Inter, 3 đội bóng giàu truyền thống nhất Italia. 

Ngay cả ở Serie A 2019/20, chỉ có 2 đội bóng ở phía Nam thành Rome là Lecce (vùng Puglia) và Napoli (vùng Campania). Nhưng ngoài Napoli, Lecce - đội bóng quê hương của HLV Antonio Conte cũng chỉ thoi thóp ở vị trí thứ 3 từ dưới lên vào thời điểm Serie A bị hoãn vì dịch Covid-19.

Người dân Sicilia lên cơn sốt vì sự kiện Palermo thăng hạng Serie A ở cuối mùa 2003/04

Juve là đội có nhiều CĐV nhất ở miền Nam Italia. Trong quá khứ và cho tới tận bây giờ, hãng xe hơi FIAT - công ty mẹ của Juve thường tuyển công nhân từ miền Nam. Đặc biệt ở các vùng Puglia, Calabria và Sicilia (đảo Sicilia), việc một loạt người dân được tạo công ăn việc làm đã giúp Lão phu nhân giành được thiện cảm của gia đình họ, chiếm thế thượng phong trong cuộc đua giành ảnh hưởng ở miền Nam Italia.

Vincenzo, một giáo viên người gốc đảo Sicilia đã sống và làm việc tại Hà Nội 6 năm qua chia sẻ rằng khi còn đi học, anh không hề muốn đến lớp mỗi khi Juve thua trận. Khi ấy, các Milanista và Interista cùng trường luôn chào đón tất cả Juventini bằng cái nhìn đầy giễu cợt, sự mỉa mai và khiêu khích vẫn còn kéo dài vài ngày cho tới cả tuần sau đó. 

Một lần, sau khi Juve thua Real Madrid 0-1 ở trận chung kết Champions League 1997/98, nhóm tifosi cùng trường với Vincenzo đã đóng khung chiếc áo đấu Real số 8 của Predrag Mijatovic (người ghi bàn duy nhất) và gắn ở bảng tin của nhà trường để khiêu khích các CĐV Juve. Mãi cho tới năm học sau đó, nhờ sự can thiệp của một vị phụ huynh (là Juventini), chiếc khung áo đấu Mijatovic mới được gỡ xuống.

Người dân căng băng rôn “ngựa cũng là CĐV Palermo”

Ở miền Nam Italia, lễ hội về bóng đá không được nhiều như tại miền Bắc, nhưng mỗi khi có dịp, nó bùng lên một cách dữ dội, sôi động hơn bất cứ đâu.

Italia vô địch thế giới và ngày… thăng hạng của Palermo

Vincenzo đã may mắn được chứng kiến lễ hội bóng đá ở đảo Sicilia vào ngày Palermo… thăng hạng ở cuối mùa 2003/04. Thực khó tưởng tượng được hòn đảo xinh đẹp này phát điên như thế nào khi có 1 đội lên Serie A. Kể từ khi Palermo rớt hạng vào năm 1970, trong suốt 34 năm (1970-2004) chỉ có 1 mùa giải duy nhất đảo Sicilia được hít thở bầu không khí Serie A. Đó là vinh dự thuộc về Catania ở mùa giải 1983/84.

Thành phố quê hương của Vincenzo, Trapani (ở cực Tây của đảo Sicilia) cách Palermo hơn 70km. Nhưng Trapani cũng lên cơn sốt vì sự kiện Palermo thăng hạng, người ta sơn màu hồng-đen (màu áo Palermo) lên mọi thứ từ cửa ra vào, nhà hàng, xe hơi cho tới những đồ dùng học sinh như vở ô-ly, bút chì, thước kẻ… Vào thời khắc Palermo chắc chắn thăng hạng, người dân phía Tây đảo Sicilia đều đồng loạt ấn còi xe hơi (thói quen phổ biến của người Italia nói chung khi có niềm vui trong bóng đá). Hôm sau, lá cờ truyền thống của Palermo được treo khắp nơi.

Áo đấu của Palermo được treo khắp phố

Nhưng 2 năm sau, một lễ hội bóng đá còn lớn hơn thế ở đảo Sicilia khi ĐT Italia vô địch thế giới. Hàng ngàn CĐV từ nhiều nơi trên đảo Sicilia đã tập trung theo dõi ĐT Italia quanh khu vực nhà của 4 cầu thủ Palermo dự VCK World Cup 2006 (Cristian Zaccardo, Andrea Barzagli, Simone Barone và Fabio Grosso). Khỏi phải nói không khí ở đây bùng nổ như thế nào khi hậu vệ trái Grosso trở thành người hùng của trận bán kết (ghi bàn quyết định loại Đức) và chung kết (sút quả luân lưu cuối cùng trước Pháp).

Nếu không kể Napoli, trái bóng Serie A hầu như đã ngừng lăn ở miền Nam Italia vài năm qua, từ khi Catania và Palermo lần lượt rớt hạng. Nhưng tình yêu bóng đá của người miền Nam Italia chưa bao giờ nguội lạnh, nó sẽ luôn bùng lên khi có dịp…

Người Sicilia gần nhất phục vụ Azzurri là… Balotelli
Mario Balotelli là tuyển thủ Italia gần nhất chào đời ở đảo Sicilia. Kể từ lần gần nhất anh phục vụ ĐT Italia vào tháng 9/2018 tới nay, chưa có thêm cầu thủ người Sicilia nào khoác áo Azzurri. Super Mario sinh năm 1990 ở Palermo thuộc đảo Sicilia, nhưng trên thực tế anh chưa bao giờ xem đây là quê hương bởi Balotelli chuyển đến sống ở Brescia từ khi còn rất nhỏ. 

Đâu cũng yêu Juve, trừ Napoli

Bianconeri nhận được tình cảm yêu quý rộng rãi ở miền Nam Italia, trừ thành phố Napoli. Các CĐV Napoli đã căm ghét Juve kể từ thời Diego Maradona, khi Napoli thường xuyên cạnh tranh Scudetto với Juve. Cho tới bây giờ, vẫn luôn có khuyến cáo không nên mặc áo đấu của Lão phu nhân ngoài đường phố Napoli, bởi đó được xem là sự khiêu khích với người bản địa.

XEM THÊM

Balotelli kêu gọi dừng hết hoạt động bóng đá ở Italia

Serie A có nguy cơ nghỉ thi đấu vô thời hạn do COVID-19

CR7 và sứ mệnh lịch sử trước Inter

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Ronaldo âm tính với Covid-19 Ronaldo âm tính với Covid-19

    Nhiều nguồn tin khẳng định siêu sao Cristiano Ronaldo đã được xét nghiệm âm tính với virus corona, bất chấp đã tiếp xúc với hậu vệ Daniele Rugani, người bị mắc bệnh trước đó.

  • Đêm qua ghi nhận thêm nhiều cầu thủ dương tính với Covid-19 Đêm qua ghi nhận thêm các cầu thủ dương tính với Covid-19

    Theo báo chí Italia, Fiorentina đã có thêm 3 trường hợp nhiễm virus corona, trong đó bao gồm hai cầu thủ. Trong khi ấy, Sampdoria cũng ghi nhận trường hợp thứ ba nhiễm bệnh sau tiền vệ Fabio Depaoli và tiền đạo Manolo Gabbiadini.

  • BTC khẳng định Serie A sẽ quay trở lại đá tiếp BTC khẳng định Serie A sẽ quay trở lại đá tiếp

    Ban tổ chức Serie A thông báo phần còn lại của mùa giải 2019/20 sẽ tiếp tục diễn ra trong ít tháng tới thay vì sớm kết thúc do dịch Covid-19.

  • Covid-19, Lazio và những Scudetto trong thiên tai, dịch bệnh Covid-19, Lazio và những Scudetto trong thiên tai, dịch bệnh

    Đang tràn trề cơ hội vô địch Serie A 2019/20 thì Lazio nhận tin dữ khi giải đấu bị hoãn đến tháng 5/2020 vì dịch Covid-19, có khả năng không phân định Scudetto. Trong quá khứ, cứ khi Lazio sắp lên ngôi là Italia xảy ra dịch bệnh hoặc chiến tranh; hoặc nếu không, đó chắc chắn là danh hiệu đáng nhớ.

  • Phương án đá play-off quyết định ngôi vô địch Serie A 2019/20 bị từ chối Phương án đá play-off quyết định ngôi vô địch Serie A 2019/20 bị từ chối

    Các câu lạc bộ Serie A đã từ chối ý tưởng về kịch bản play-off tranh ngôi vô địch và quyết định suất xuống hạng để kết thúc mùa giải hiện tại.

  • Đồng đội nhiễm COVID-19 của Ronaldo có biểu hiện khó tin Đồng đội nhiễm COVID-19 của Ronaldo có biểu hiện khó tin

    Đồng đội của tiền đạo Cristiano Ronaldo ở Juventus là trung vệ Daniele Rugani mới đây đã bị xác định dương tính với virus corona (COVID-19) khiến mọi hoạt động trong đội bị đình trệ. Theo thông tin vừa được tiết lộ bởi bạn gái của anh là Michela Persico thì sức khỏe của cầu thủ này đã ổn định.

  • Milan: Rangnick thừa nhận là môn đệ của Sacchi Milan: Rangnick thừa nhận là môn đệ của Sacchi

    Ralf Rangnick - người sắp tiếp quản ghế HLV tại Milan - vừa bày tỏ sự ngưỡng mộ với tư tưởng bóng đá của Arrigo Sacchi, huyền thoại của sân San Siro. Ông đã từng nhiều lần kể về mối duyên với học thuyết bóng đá của Sacchi, và tình yêu dành cho tập thể Milan hùng mạnh trong những năm 1980.

  • Juventus hết kiên nhẫn với Douglas Costa Juventus hết kiên nhẫn với Douglas Costa

    Thất vọng trước phong độ sa sút cũng như tình trạng chấn thương dai dẳng của tiền vệ Douglas Costa, Juventus đang lên kế hoạch tống khứ cầu thủ người Brazil khỏi CLB ngay trong kỳ chuyển nhượng Hè năm nay.

  • Các đội tuyển 'đề phòng' cầu thủ Serie A Các đội tuyển 'đề phòng' cầu thủ Serie A

    Đại dịch Covid-19 không chỉ làm tê liệt Serie A mà còn ảnh hưởng tới các đội tuyển có cầu thủ Serie A. Mới nhất, LĐBĐ Chile khẳng định sẽ có biện pháp cách ly và kiểm dịch với Alexis Sanchez (Inter), Gary Medel (Bologna) và cả Arturo Vidal của Barcelona.

  • Thêm một ngôi sao Serie A dương tính với Covid-19 Thêm một ngôi sao Serie A dương tính với Covid-19

    Tiền đạo Manolo Gabbiadini của Sampdoria đã trở thành cầu thủ Serie A thứ hai dương tính với virus corona.

  • LĐBĐ Italia đưa ra 4 lựa chọn cho mùa giải LĐBĐ Italia đưa ra 4 lựa chọn cho mùa giải

    Trước tình hình diễn biến của dịch Covid-19 ngày càng phức tạp ở châu Âu, LĐBĐ Italia (FIGC) vừa đưa ra 4 lựa chọn cho mùa giải hiện tại. Trong đó, đáng chú ý nhất là việc Serie A có thể sẽ đá play-off trong Top 4 để định đoạt nhà vô địch mùa này…

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x