Lý do khiến ban tổ chức Australian Open nới lỏng quy định về Covid-19 là bởi tuần trước, các cầu thủ cricket vẫn được phép thi đấu dù dương tính.
Theo thông báo của ban tổ chức giải hôm 9/1, các tay vợt không phải xét nghiệm Covid-19 trước khi dự giải, không phải tiết lộ tình trạng bệnh và được phép tiếp tục thi đấu ngay cả khi dương tính.
Tuy nhiên, giám đốc điều hành Craig Tiley vẫn khuyến khích các tay vợt cũng như 12.000 nhân viên phục vụ giải nên nghỉ ngơi và trợ giúp y tế nếu cảm thấy không khỏe. Ông Craig Tiley tin tưởng các tay vợt đủ sức vượt qua nếu bị nhiễm Covid-19, đồng thời nói rằng, đã đến lúc Australian Open cần quen với trạng thái "bình thường mới".
Chính phủ mới được điều hành bởi Thủ tướng Anthony Albanese, một fan hâm mộ và cũng thường xuyên chơi quần vợt, được xem là một nguyên nhân khiến Australia không còn khắt khe với các tay vợt chưa tiêm vaccine.
Năm nay, Novak Djokovic - người từng bị trục xuất khỏi Australia đầu mùa trước và bị cấm thi đấu vì chưa có hộ chiếu vaccine, đã có mặt ở Australia từ sớm để chuẩn bị cho mục tiêu đoạt danh hiệu thứ 10 ở Melbourne Park, qua đó cân bằng kỷ lục 22 Grand Slam của Rafael Nadal. Cuối tuần qua, tay vợt Serbia đoạt chức vô địch giải ATP 250 tại Adelaide, sau khi hạ Sebastian Korda ở chung kết.
Khởi tranh từ 16/1, Australian Open 2023 là sự kiện đầu tiên trong số bốn giải Grand Slam không bắt buộc các tay vợt phải xét nghiệm Covid-19. Tổng tiền thưởng giải năm nay chạm mốc kỷ lục 76,5 triệu Đô la Australia (AUD), tăng 3,4% so với mùa trước.
Nhà vô địch đơn nam hoặc đơn nữ sẽ nhận được 2,97 triệu AUD mỗi người, vào đến chung kết được thưởng 1,62 triệu AUD. Những tay vợt bị loại từ vòng một cũng sẽ nhận được 26 ngàn AUD, tăng 3% so với mùa trước.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn