
“Những cú giao bóng hiệu quả đã giúp tôi vượt qua khó khăn, đặc biệt trong loạt tie-break”, Jannik Sinner nói sau trận. “Tôi hiểu rằng, nếu muốn tiến xa thì tôi cần cải thiện lối chơi, nhất là khu vực cuối sân. Được nghỉ một ngày sẽ giúp tôi hồi phục và tìm lại nhịp độ trong tập luyện. Alex là một đối thủ khó chơi, nên tôi càng vui với chiến thắng này”.
Trên sân Hard Rock, khả năng giao bóng ấn tượng của Sinner chưa đủ khó để ngăn Michelsen tạo lợi thế lớn ở set hai. Tuy nhiên, tay vợt chủ nhà tỏ ra căng cứng ở game cầm giao bóng lúc đang dẫn 5-2, và Sinner đã tận dụng thành công cơ hội có break-point đó.
Michelsen sau đó lấy lại được bình tĩnh, kéo set đấu vào loạt tie-break, nơi Sinner khởi đầu bằng cú trái tay dọc dây đẳng cấp. Michelsen ghi liền hai điểm khi trả giao bóng, nhưng tay vợt Italia nhanh chóng vượt lên khi thắng 6/7 điểm tiếp theo, trước khi hoàn tất màn ngược dòng ấn tượng sau một giờ 42 phút, nuôi hy vọng cán mốc chiến thắng thứ 14 liên tiếp tại giải Masters mà không thua set nào.
Tay vợt số hai thế giới thắng tới 90% điểm giao bóng một (38/42), tung ra 15 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp, lên lưới thành công cả sáu lần và có 20 điểm winner cả trận. “Tôi không đạt phong độ tốt nhất ở trận hôm nay, nên phải nỗ lực nhiều”, tay vợt số hai thế giới chia sẻ sau trận thắng thứ ba liên tiếp trước Michelsen.
Chiến thắng này giúp Sinner nối dài chuỗi thắng trước các tay vợt Mỹ lên 28 trận liên tiếp, kể từ thất bại dưới tay Ben Shelton tại Thượng Hải năm 2023. Tay vợt 24 tuổi trở thành người thứ ba trong lịch sử lọt vào tứ kết Miami Mở rộng trong cả 5 lần đầu tham dự, sau Yannick Noah và Stefan Edberg.
Đối thủ ở tứ kết của hạt giống số hai Jannik Sinner là một tay vợt Mỹ khác - Frances Tiafoe, người mất gần hai giờ để vượt qua Terence Atmane sau ba set với tỷ số 6-4, 1-6, 6-4. Sinner đang có lợi thế đối đầu trước Tiafoe với bốn trận thắng trong năm lần gặp nhau, gần nhất tại chung kết giải Cincinnati Mở rộng 2024.


























