Federer chỉ chơi 19 trận trong hai năm gần đây, do phải phẫu thuật gối ba lần. Tay vợt 40 tuổi thắng 9, thua 4 trận trong năm và không vào bán kết một giải ATP nào. "Tàu tốc hành" còn phải nghỉ nửa năm nữa để hồi phục và dự kiến trở lại vào mùa Hè năm sau.
"Tôi rất hạnh phúc được tiến vào sân cùng đám đông CĐV”, Federer phát biểu trước thềm dự Wimbledon 2021, nơi anh dừng bước ở tứ kết. "Các CĐV là động lực lớn nhất để tôi tiếp tục cầm vợt. Sự tung hô của các bạn thật tuyệt vời. Tôi yêu điều đó. Đó là lý do tôi còn thi đấu và hiện diện ở đây".
Đây là giải thưởng ATP thứ 40 mà Federer nhận trong sự nghiệp. Cuộc bình chọn lấy ý kiến từ người hâm mộ, do ATP tổ chức trong những tuần cuối năm. Federer đang sở hữu 103 danh hiệu ATP, nhiều thứ hai lịch sử, sau Jimmy Connors (109 danh hiệu).
Bên cạnh 19 lần được các CĐV chọn là tay vợt yêu thích nhất năm, Federer còn 13 lần được ATP trao giải “Tinh thần Thể thao Stefan Edberg” và một lần thắng giải “Sự trở lại của năm” ở mùa giải 2017. Tay vợt Thụy Sỹ cũng có năm lần nhận giải “Tay vợt số một ATP khi kết thúc mùa”, và hai lần giành “Giải thưởng Nhân đạo Arthur Ashe”.
Federer chơi chuyên nghiệp từ 1998, đồng sở hữu kỷ lục 20 Grand Slam với Novak Djokovic và Rafael Nadal. Lần gần nhất “Tàu tốc hành” vô địch Grand Slam là Australian Open 2018.
Federer sau đó vào chung kết Wimbledon 2019 nhưng bỏ lỡ match-point và thua Djokovic. Anh rút khỏi năm trong tám Grand Slam gần nhất và chưa đoạt danh hiệu ATP nào từ Basel Open tháng 10/2019.