|
Đội hình ra sân U23 Việt Nam: Trung Kiên, Lý Đức, Hiểu Minh, Thái Sơn, Đình Bắc, Văn Khang, Xuân Bắc, Nhật Minh, Phi Hoàng, Minh Phúc, Vĩ Hào U23 Syria: Maksim Sarraf, Aland Abdi, Alarjah, Hajja, Alomar, Abdullatif, Dahhan, Hasan Dahhan, Đael, Mhanna, Ahmad. |
U23 Việt Nam đã trải qua năm 2025 với kết quả không thể tốt hơn khi hoàn thành cả 3 mục tiêu quan trọng. Đó là giành vé dự VCK U23 châu Á 2026 và giành 2 chức vô địch ở khu vực Đông Nam Á gồm U23 Đông Nam Á 2025 và SEA Games 33. Chính những kết quả đẹp này đã đưa U23 Việt Nam lên vị trí số 1 khu vực đem đến niềm tin và hy vọng lớn. Tuy nhiên, đỉnh của Đông Nam Á cũng chỉ là sự chứng tỏ tài năng trước các đối thủ ở hạng trung bình yếu của châu lục. Để được nhìn với ánh mắt kiêng nể hơn, đoàn quân của ông Kim Sang Sik cần phải chứng tỏ năng lực của bản thân vượt khỏi tầm khu vực. Và VCK U23 châu Á 2026 là thước đo để đánh giá chuyên môn của Đình Bắc và đồng đội.
Trước khi bước vào cuộc chiến chính thức, thầy trò ông Kim Sang Sik sẽ có cuộc thử lửa với U23 Syria để hoàn thiện bản thân. U23 Syria không phải là đội bóng danh tiếng, nhưng là liều thuốc thử tốt để U23 Việt Nam làm cuộc “tổng duyệt” trước cuộc chơi lớn. Để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2026, U23 Syria đã có quá trình chuẩn bị nghiêm túc. Đoàn quân của ông Jehad Al-Hussain đã đến Qatar trong khoảng 10 ngày qua để tìm sự thích ứng về điều kiện thời tiết, rèn giũa chuyên môn và cũng đã có 1 trận giao hữu với U23 Hàn Quốc.
Kết quả, U23 Syria chỉ phải nhận thất bại với tỷ số sát nút sau bàn thua duy nhất từ chấm 11m. Kết quả này cho thấy, U23 Syria chơi ổn, cả về tư duy chiến thuật lẫn cá nhân. Theo truyền thông Syria, điểm hạn chế lớn nhất của U23 Syria là khả năng dứt điểm khi các chân sút bỏ lỡ một số cơ hội ăn bàn. Trong lịch sử đối đầu, các lứa U23 Việt Nam cũng đã từng đụng với các đồng nghiệp ở U23 Syria và cho thấy, đó thực sự là một đối thủ xứng tầm. Điều này phản ánh, chất lượng cầu thủ của Syria là khá tốt cho dù họ đối mặt với rất nhiều khó khăn do vấn đề trong nước.
Đội hình dự kiến U23 Việt Nam vs U23 Syria
U23 Việt Nam: Trung Kiên, Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh, Văn Khang, Thái Sơn, Minh Phúc, Xuân Bắc, Phi Hoàng, Đình Bắc, Thanh Nhàn.
U23 Syria: Maxim Sarraf, Ahmed Kalo, Amr Sweidan, Houzan Othman, Modar Al Khatib, Aland Abdi, Ayham Karnaba, Khalid Al Hajja, Mustafa Hammo, Hamid Al Hussein, Abdullah Zaqrit.
U23 Việt Nam ra sân với trang phục tập. Hai đội U23 Việt Nam và U23 Syria ra sân làm nghi thức hát quốc ca.
U23 Việt Nam nhập cuộc đầy tự tin. HLV Kim Sang Sik muốn xem đây là bài kiểm tra cho 24 cầu thủ. Ông sẽ tiến hành rút gọn danh sách 23 cái tên vào ngày mai, khi tham dự VCK U23 châu Á 2026.
Đội hình ra sân của U23 Việt Nam

Lê Văn Thuận vào sân thay cho Đình Bắc. Một quyết định khá bất ngờ trên mặt trận tấn công của U23 Việt Nam.
Cả hai đội đang tạo ra thế trận đôi công hấp dẫn. U23 Việt Nam triển khai được nhiều tình huống đáng chú ý lên phần sân U23 Syria nhưng chưa thành công.
U23 Việt Nam 0-1 U23 Syria
Đáng tiếc! U23 Việt Nam đã để đối phương chọc thủng lưới ở phút 40.
Không vào! Quá đáng tiếc cho U23 Việt Nam. Lê Văn Thuận bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc. Ở khoảng cách 3,6 mét trước cầu môn, Thuận lại dứt điểm ra ngoài
U23 Việt Nam 0-2 U23 Syria (Osman 57')
U23 Syria có bàn thắng thứ 2 ở phút 57. Cầu thủ vào sân thay người là Osman ghi bàn nhân đôi cách biệt cho đội nhà sau pha phối hợp nhịp nhàng.
U23 Việt Nam thay 10 cầu thủ, chỉ giữ lại Lê Văn Thuận. HLV Kim Sang Sik quyết tâm thử nghiệm tất cả những cái tên trong đội hình thi đấu.
U23 Việt Nam 1-2 U23 Syria (Lê Phát 87')
VÀO!!!! Nguyễn Lê Phát, cầu thủ trẻ măng của U23 Việt Nam ghi bàn rút ngắn cách biệt cho đội nhà. Trận đấu vẫn còn hấp dẫn ở những phút cuối!
Hết giờ! U23 Việt Nam có trận đấu thử nghiệm quý báu trước U23 Syria.





















-ngay-30-12-20.jpg)


