Bóng Đá Plus trên MXH

Federer và những gương mặt gây thất vọng ở Olympic

15:34 ngày 14/05/2020
Họ đều là những ngôi sao hay nhất trong lịch sử thể thao thế giới nhưng lại chưa từng một lần giành danh hiệu cá nhân tại Thế vận hội Olympic.

    Roger Federer lần đầu dự Olympic tại Sydney năm 2000 và vào đến bán kết. Tay vợt Thụy Sỹ sau đó thua Arnaud Di Pasquale trong trận tranh HCĐ. Đến Olympic Athens 2004, "Tàu tốc hành" bị đánh bại ở vòng 2 bởi đối thủ 18 tuổi Tomas Berdych dù anh đang ở vị trí số 1 thế giới và giữ ngôi đương kim vô địch Australian Open và Wimbledon.

    Xếp hạt giống số 1 ở kỳ Thế vận hội năm 2008 nhưng Federer không qua nổi vòng tứ kết sau thất bại trước James Blake. Còn ở nội dung đôi nam, anh đã cùng đồng hương Stan Wawrinka đã giành HCV.

    Federer và Wawrinka tại Thế vận hội năm 2008

    Tại Olympic London 2012, FedEx thua Andy Murray ở trận chung kết. Đến Rio năm 2016, Federer không tham dự Thế vận hội do vừa trải qua ca phẫu thuật đầu gối. Một tấm HCV Olympic đơn nam sẽ khiến cho sự nghiệp của chủ nhân 20 Grand Slam trở nên trọn vẹn hơn.

    Federer thua Murray ở chung kết Olympic London 2012

    Được gọi là tượng đài của làng quần vợt thế giới nhưng Pete Sampras cũng chưa một lần bước lên đỉnh cao danh vọng ở Thế vận hội. Tại Olympic Barcelona 1992, tay vợt Mỹ xếp hạt giống thứ 3 nhưng bất ngờ thua Andrei Cherkasov người Nga ở tứ kết.

    Sampras sau đó không thể dự Olympic Atlanta 1996 do dính chấn thương. Cho đến lúc giải nghệ, chủ nhân của 14 danh hiệu Grand Slam vẫn gọi đó là niềm tiếc nuối lớn nhất trong sự nghiệp của mình.

    Pete Sampras

    Cùng chung nỗi niềm đó là ngôi sao bóng đá Cristiano Ronaldo. Năm 2004, Ronaldo cùng Bồ Đào Nha đến Athens. Chân sút khi đó đang chơi cho MU chỉ mới 19 tuổi và được kỳ vọng sẽ giúp đội nhà giành thành tích cao ở kỳ Thế vận hội này sau khi đã vào chung kết EURO 2004.

    Tuy nhiên, Ronaldo chỉ ghi được một bàn trong chiến thắng 2-1 trước Morocco. Bồ Đào Nha thua hai trận còn lại ở vòng bảng trước Iraq và Costa Rica với cùng tỷ số 2-4, và phải về nước sớm. Đến Olympic Rio 2016, Ronaldo đã cân nhắc tham dự nhưng sau rút lui vì EURO 2016.

    Cristiano Ronaldo (áo đỏ)

    Bên cạnh Federer, Sampras và Ronaldo, hai VĐV thể thao nổi tiếng khác là Francesca Piccinini (bóng chuyền) và Fabiana Murer (nhảy sào) cũng gây thất vọng lớn ở Thế vận hội.

    Francesca Piccinini được xem là một trong những ngôi sao bóng chuyền hay nhất lịch sử Italy và thế giới. Ngôi sao bóng chuyền xinh đẹp này từng giành vô số danh hiệu vô địch thế giới như World Cup hay Champions Cup… Nhưng tấm HCV Olympic lại là thứ duy nhất Francesca Piccinini chưa có được.

     Francesca Piccinini

    Cô đã từng tham dự bốn kỳ Olympic, liên tiếp từ năm 2000 cho đến 2012, chơi 19 trận và một mình ghi 183 điểm.

    Ở tuổi 41, Piccinini vẫn nuôi hy vọng được tiếp tục thi đấu tại Olympic Tokyo - kỳ Thế vận hội đã bị dời lịch sang năm 2021 do đại dịch Covid-19.

    Fabiana Murer nằm trong top những ngôi sao thể thao đương đại xuất sắc của Brazil.

    Fabiana Murer

    Cô chính là VĐV nhảy sào duy nhất trong lịch sử Brazil đoạt HCV vô địch thế giới.

    Tuy nhiên, góp mặt liên tục trong các kỳ Olympic từ Beijing 2008, London 2012 và đến Rio 2016 tại quê nhà, "Nữ hoàng nhảy sào" đều không đoạt được tấm HCV nào.

    Nhật Quang • 15:34 ngày 14/05/2020

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay