Từ vị trí 26 trên bảng xếp hạng ATP trước khi khởi tranh giải Masters 1000 ở Miami năm nay, Roger Federer mất 18 điểm sau khi giải đấu kết thúc và tụt xuống xếp ở vị trí 44.
“Tàu tốc hành” đã có gần 22 năm nằm trong top 40 thế giới. Đây là lần đầu tiên Federer xếp hạng thấp nhất đến như vậy kể từ khi tay vợt Thụy Sỹ bắt đầu chơi chuyên nghiệp, năm 1998.
Do vắng mặt ở những giải đấu lớn sắp tới vì chấn thương chưa hồi phục, Federer sẽ tiếp tục bị trừ thêm 1.120 điểm nữa, gồm 90 điểm ở Madrid, 180 điểm tại Roland Garros, 250 điểm từ Halle và 600 điểm ở Wimbledon.
Ở mùa giải năm ngoái, Federer dự năm giải ATP, thắng chín trong 13 trận đã chơi và không có danh hiệu nào. Tại giải Grand Slam sân cỏ – nơi anh giữ kỷ lục tám lần vô địch, Federer bị loại ở tứ kết bởi Hubert Hurkacz.
Đó là lần đầu tiên Federer thua set trắng ở Wimbledon, và cũng là lần thứ hai trong sự nghiệp "Tàu tốc hành" thua trắng một set đấu, sau trận chung kết Roland Garros 2008 thua Rafael Nadal.
Tuy thành tích nghèo nàn nhưng theo thống kê của Forbes từ tháng 9/2020 đến tháng 9/2021, Federer lại là tay vợt kiếm tiền nhiều nhất. Yahoo Finance dự báo, dù không thi đấu trong năm 2022, Federer vẫn có thể kiếm nhiều tiền hơn. Tháng 1/2020, Federer đã lập kỷ lục trở thành tay vợt đầu tiên trong lịch sử cán mốc 1 tỷ USD thu nhập.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn