
Hạt giống số 1 chỉ mất 63 phút để giành chiến thắng 6-4, 6-1 ở vòng hai giải ATP 500 trên sân cỏ tại Queen's Club, phía tây London. Kết quả này giúp De Minaur nâng thành tích đối đầu với Shapovalov lên 6 trận toàn thắng.
Màn trình diễn thuyết phục ở vòng hai của tay vợt Australia trái ngược hoàn toàn với trận mở màn kéo dài hơn hai giờ trước Gabriel Diallo. Sau trận đấu, De Minaur thừa nhận anh đã thoát hiểm thành công.
"Tôi nhớ rất rõ những trận đấu như thế này", De Minaur nói khi nhắc lại thất bại trước Shapovalov ở chung kết Wimbledon trẻ năm 2016. "Chúng tôi lớn lên cùng nhau và gặp nhau rất nhiều lần trên ATP Tour. Trận chung kết đó rất đặc biệt. Tôi thực sự muốn thắng vì khi ấy tôi có cơ hội trở thành tay vợt số 1 thế giới ở lứa trẻ. Nhưng giờ đã 10 năm trôi qua".
De Minaur thi đấu ổn định ở cả hai cánh, đồng thời xử lý hiệu quả những tình huống lên lưới. Shapovalov bị bẻ giao bóng tổng cộng 5 lần trong cả trận. Dù tay vợt Canada vẫn tạo ra một số pha bóng thuận tay đầy uy lực, nhưng 9 lỗi kép đã khiến anh không thể duy trì được thế trận.

Đây là lần thứ tư De Minaur dự một giải ATP với tư cách hạt giống số 1. Tay vợt số 6 thế giới đang hướng tới danh hiệu ATP thứ 12 trong sự nghiệp và thứ ba trên sân cỏ. Năm 2023, anh từng vào chung kết Queen's Club nhưng thua Carlos Alcaraz.
Thống kê cho thấy De Minaur đang là tay vợt thắng nhiều trận ATP 500 nhất kể từ đầu mùa 2023 với 59 chiến thắng.
Đối thủ tiếp theo của anh là Brandon Nakashima, người dễ dàng vượt qua Ignacio Buse với tỷ số 6-2, 6-2.
Nakashima có năm thứ hai liên tiếp góp mặt ở tứ kết Queen's Club. Mùa trước, tay vợt Mỹ thắng hai trận tại giải trước khi thua sít sao Jack Draper sau 3 set.
Ở một trận đấu đáng chú ý khác, Arthur Fery - tay vợt chủ nhà dự giải nhờ suất đặc cách, đánh bại Adrian Mannarino 7-6(7), 6-4 để lần đầu tiên trong sự nghiệp vào tứ kết một giải ATP.
Tay vợt 23 tuổi, lớn lên tại khu Wimbledon của London, đã tăng 25 bậc lên vị trí 115 trên bảng xếp hạng ATP Live Rankings.
"Được thi đấu tại London, nơi tôi lớn lên, trước sự cổ vũ của khán giả Anh là điều rất đặc biệt", Fery chia sẻ. "Đây là kết quả tốt nhất trong sự nghiệp của tôi cho đến nay. Lần đầu tiên vào tứ kết một giải ATP không hề dễ dàng. Quần vợt luôn có nhiều thăng trầm, và tôi rất hạnh phúc khi vượt qua được thử thách này".























-ngay-20-6-202.jpg)


