
Tháng 5/2003: Chấn thương khuỷu tay
Phải hai năm sau khi khởi nghiệp, Nadal mới gặp phải vấn đề thể chất đầu tiên khiến anh bỏ lỡ Roland-Garros 2003. Khi bị chấn thương khuỷu tay trong lúc tập luyện, Nadal mới nhận ra rằng, hóa ra sức trẻ không phải là tấm khiên chắc chắn có thể bảo vệ được anh trong mọi trường hợp.
Tháng 4/2004: Gãy xương bàn chân trái
Ở tuổi 18, Nadal bằng ý chí phi thường đã đánh bại đồng nghiệp người Pháp Richard Gasque ở vòng hai giải Estoril (6-3, 3-6, 6-2) dù bị gãy xương thuyền ở bàn chân trái. Tuy nhiên, sau đó anh buộc phải rời giải để dành sức cho Roland-Garros và Wimbledon. Theo tư vấn của các bác sỹ, nếu cứ gắng gượng chiến đấu bất chấp chấn thương, Nadal không những phải giải nghệ sớm mà còn có thể tàn tật suốt đời.
Tháng 8/2009: Viêm gân đầu gối
Sau khi xuất sắc đánh bại Roger Federer trong trận chung kết đáng nhớ tại Wimbledon 2008, tay vợt thuận tay trái người Tây Ban Nha đã không thể bảo vệ thành công chức vô địch trên mặt sân cỏ tại London ở mùa giải tiếp theo. Lý do là bởi anh bị viêm gân dai dẳng ở cả 2 đầu gối.
Tháng 9/2009: Rách cơ bụng
Tuy gần như không thể giải quyết dứt điểm chứng viêm gân đầu gối, Nadal vẫn vào đến bán kết giải Mỹ mở rộng 2009. Sau thất bại trước tay vợt người Argentina - Juan Martin Del Potro (2-6, 2-6, 2-6) ở vòng đấu dành cho 4 người giỏi nhất, anh thừa nhận mình đã bị rách cơ bụng nên không có được thể trạng tốt nhất.
Tháng 7/2012: Lại đau đầu gối
Do gặp vấn đề với đầu gối trái nên Nadal đã mất suất dự Olympic London 2012 dù anh đang là nhà đương kim vô địch thế vận hội. Ngoài ra, tay vợt sinh năm 1986 này cũng bỏ lỡ giải Mỹ mở rộng vì lý do tương tự.
Tháng 1/2014: Tái phát chấn thương lưng
Bị tái phát chấn thương lưng, song Nadal vẫn vào đến chung kết giải Úc mở rộng 2014. Đáng tiếc là trong trận chiến quyết định ngôi vương, anh lại để thua Stanislas Wawrinka, tay vợt người Thụy Sĩ nổi tiếng với những cú đánh trái tay cực kỳ uy lực.
Tháng 7/2014: Trẹo cổ tay phải
Chỉ vì bị trẹo cổ tay phải, Nadal đã phải rút lui khỏi 3 giải đấu liên tiếp là Toronto, Cincinnati và cuối cùng là Mỹ mở rộng trong năm 2014.
Tháng 5/2016: Trật cổ tay trái
Trong lúc đang bay cao với 9 chức vô địch Roland-Garros và bất bại trên mặt sân đất nện suốt 7 năm, Nadal lại lỡ hẹn với giải Pháp mở rộng 2016 vì trật cổ tay trái.
Tháng 2/2021: Tái phát chấn thương lưng
Năm 2021 đã khởi đầu theo cách rất tồi tệ với Nadal. Anh không dự ATP Cup do đau lưng và để thua Stefanos Tsitsipas ở tứ kết giải Úc mở rộng với lý do tương tự.
Tháng 8/2021: Gặp rắc rối với chân trái
Khi được hỏi tại sao lại sớm kết thúc các giải đấu trong năm 2021, Nadal thừa nhận anh bị mắc hội chứng Muller-Weiss trong suốt nhiều năm. Bệnh lý hiếm gặp này ảnh hưởng đến một trong những chiếc xương ở bàn chân trái của Nadal, gây ra những cơn đau mãn tính. Tháng 9/2021, Nadal đã tiến hành phẫu thuật để xử lý dứt điểm vấn đề.
Tháng 3/2022: Rạn xương sườn
Đánh bại đồng hương Carlos Alcaraz ở bán kết Indian Wells, nhưng Nadal lại thua ở chung kết trước tay vợt người Mỹ Taylor Fritz. Sau đó, anh bỏ lỡ một số giải đấu (bao gồm cả Monte-Carlo) do bị rạn xương sườn khi tham dự sân chơi ở California.
Tháng 7/2022: Đau bụng
Sau khi cố gắng đánh bại Taylor Fritz ở tứ kết Wimbledon với vết rách 7 mm ở bụng, Nadal đã bỏ cuộc và nhường quyền vào chung kết cho Nick Kyrgios. Theo Nadal, anh có cố đánh thì cũng khó tránh được thất bại trước Kyrgios vì không thể giao bóng theo cách thông thường.
Tháng 1/2023: Chấn thương hông
Sau khi bị loại sớm tại vòng 2 giải Úc mở rộng trước Mckenzie McDonald, Nadal tiết lộ trong cuộc họp báo. “Như mọi khi, cái hông lại khiến tôi đau đớn. Tôi không thể cố gắng thêm dù chỉ là một chút”. Kể từ đó tới nay, anh vẫn chưa thể trở lại thi đấu.
Djokovic thua sốc ở ATP Banja Luka Open
Tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic đã dừng bước ở tứ kết giải ATP 250 Banja Luka Open. Đọ sức với Dusan Lajovic, Nole đã để thua sau 2 set với các tỷ số 4-6 và 6-7. Thất bại này thực sự khó nuốt trôi khi đối thủ của Djokovic chỉ xếp hạng 70 thế giới. Đây là lần đầu tiên sau 11 năm, Djokovic để thua một tay vợt người đồng hương Seribia. Sau trận đấu, anh thừa nhận mình mắc quá nhiều sai lầm và thụ động.
Kẻ tấn công Monica Seles qua đời ở tuổi 68
“Hung thần” của tay vợt nữ lừng danh một thời Monica Seles là Gunter Parche mới đây đã qua đời trong viện dưỡng lão ở tuổi 68. Ngày 30/4/1993, Parche đã bất ngờ chạy xuống sân và dùng dao đâm Seles. Là fan cuồng của Steffi Graf, Parche rất căm hận Seles vì cô đánh bại đồng hương người Đức của hắn trong trận chung kết giải Pháp mở rộng năm 1990. Khi Seles lên ngôi số 1 thế giới năm 1991, Parche lên kế hoạch hạ gục cô và hắn đã làm điều đó ở giải Hamburg mở rộng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn