Federer bị loại sớm ở Geneva Open 2021: 'Tàu tốc hành' hết pin

Đức Việt
08:18 ngày 20-05-2021
Roger Federer vừa bất ngờ bị loại ngay từ trận đầu tiên thi đấu tại giải Geneva Open 2021 ở quê nhà Thụy Sỹ của anh. Dù không muốn, lão tướng sắp bước sang tuổi 40 này cũng không thể phủ nhận được gánh nặng tuổi tác đang đè lên anh.
Roger Federer sớm bị loại tại giải Geneva Open 2021: Tàu tốc hành hết pin

Federer đã phải chịu dừng bước ở vòng 2 của Geneva Open 2021. Anh bất ngờ chịu gác vợt     4-6, 6-4, 4-6 trước đối thủ người Tây Ban Nha, Pabalo Andujar. 

Với tư cách tay vợt số 8 thế giới và là hạt giống số 1 của giải, Federer được miễn thi đấu vòng 1. Vì thế, trận vòng 2 gặp Andujar mới là trận ra quân của Federer tại Geneva Open 2021. Trận đầu tiên không ngờ cũng là trận cuối cùng của ngôi sao có biệt danh Tàu tốc hành tại Geneva Open năm nay. Hành trình chỉ kéo dài 1 tiếng 51 phút của Tàu tốc hành càng bất ngờ khi biết rằng Andujar chỉ là tay vợt xếp hạng 75 thế giới. Thành tích đối đầu với các đối thủ trong Top 10 thế giới của Andujar cũng rất tệ. Cho đến trước khi loại Federer khỏi Geneva Open 2021, Andujar chỉ thắng được 4 trận sau 27 lần giáp mặt các đối thủ trong Top 10 thế giới.

Một số người có thể cho rằng Tàu tốc hành chưa kịp nóng máy. Geneva Open 2021 mới chỉ là giải đấu thứ 2 mà Federer tranh tài trong năm nay. Hồi tháng 1, anh đã phải xin rút lui khỏi giải Australian Open do chưa thực sự bình phục chấn thương đầu gối và cũng do quá ngại những quy định cách ly rất ngặt nghèo nhằm phòng chống Covid-19 mà BTC giải đề ra. Mãi đến tháng 3, Federer mới bắt đầu mùa giải 2021 của mình bằng việc góp mặt vào giải Qatar Open, nơi anh phải dừng bước ở tứ kết. Năm 2020, Federer cũng phải dành phần lớn thời gian để trị thương đầu gối.

Bản thân Federer luôn khẳng định anh không đặt nặng mục tiêu thành tích cho mình khi tham dự Geneva Open 2021. Sau 2 năm phải vật vã trị thương, anh chỉ coi đây như giải đấu để làm nóng mình mà thôi. Nói cách khác, Federer chỉ coi Geneva Open 2021 như một giải đấu tập có thắng, có thua cho mình. 
Thậm chí Federer cũng không đặt nặng mục tiêu thành tích ở giải Roland Garros năm nay. Nói chung là cả mùa giải sân đất nện năm nay, bao gồm cả giải Grand Slam thứ 2 trong năm là Roland Garros, Federer chỉ coi như đất diễn để anh khởi động mà thôi. Mục tiêu của anh là chinh phục mùa giải sân cỏ sau đó mà trọng tâm là giải Wimbledon.

Roger Federer vừa bất ngờ bị loại ngay từ trận đầu tiên thi đấu tại giải Geneva Open 2021

Lâu nay ai cũng biết sân cỏ mới là mặt sân sở trường của Federer. Bằng chứng là anh đã 8 lần vô địch giải Grand Slam sân cỏ, tức giải Wimbledon (trong đó có 5 chức vô địch liên tiếp giai đoạn 2003-2007). Còn sân đất nện là mặt sân sở đoản của Federer. Bằng chứng là anh mới chỉ có duy nhất một lần vô địch Roland Garros, vào năm 2009. Federer sớm bị loại ở một giải đấu sân đất nện vẫn đỡ sốc hơn so với chuyện anh sớm phải dừng bước tại một giải đấu sân cỏ. Tuy nhiên ngay cả khi đã xét đến hết các yếu tố khách quan và chủ quan như thế, vẫn không thể phủ nhận một thực tế đáng buồn rằng: Tàu tốc hành ngày càng rệu rã.

Federer sẽ bước sang tuổi 40 vào ngày 8/8 năm nay. Tức là chỉ chưa đầy 3 tháng nữa Federer sẽ bước sang tuổi tứ tuần. Bình thường Federer đã khó duy trì được thể lực và phong độ ở độ tuổi ấy. Đằng này 2 năm vật lộn với chấn thương đầu gối càng khiến Federer lực bất tòng tâm với những đòn đánh của mình.
Sức mạnh và độ hiểm hóc cùng tính chính xác trong những pha giao bóng, trả bóng, thuận tay, trái tay của Federer bây giờ đều đã giảm đi trông thấy so với trước đây. Set thứ 3 trong trận đấu với Andujar vừa qua, Federer đã dẫn trước 4-2. Có thời điểm anh chỉ cần thắng thêm 2 điểm là vượt lên dẫn     5-2. Vậy mà cuối cùng Federer vẫn thua ngược 4-6 trong set đấu quyết định này.

Ở Qatar Open 2021, Federer cũng bị đánh bại bởi một tay vợt ít tên tuổi: Nikoloz Basilashvili, người Georgia. Có thể thấy Federer không còn giữ được cái uy khiến các đối thủ phải khiếp sợ như trước nữa. Có lẽ vì thế, “ông già” Federer càng dễ bị các đối thủ trẻ, khỏe hơn anh đánh bại.

32 trận toàn thắng của Tàu tốc hành bị chặn đứng
|Trước khi bị Andujar loại sốc tại vòng 2 giải Geneva Open 2021, Federer sở hữu chuổi thành tích rất đáng tự hào. Anh đã trải qua mạch 32 chiến thắng liên tiếp trong các giải đấu tại quê nhà Thụy Sỹ của mình. Lần gần nhất Federer chịu thất bại tại quê nhà Thụy Sỹ là trận thua Juan Martin del Potro tại chung kết giải Swiss Indoors ở Basel vào ngày 27/10/2013. Tức là sau 7 năm rưỡi, Federer mới lại phải nhận một thất bại ở quê nhà.

“Tôi phải thú nhận rằng đáng ra tôi phải làm tốt hơn. Tuy không đặt nặng mục tiêu thành tích ở các giải đấu sân đất nện như thế này nhưng tôi vẫn kỳ vọng mình làm tốt hơn thế. Những lúc tập luyện, tôi đã thể hiện phong độ hoàn toàn khác. Kể cả tập luyện tại Geneva, tôi đã làm tốt hơn. Nhưng các bạn biết đấy, bước vào sân đấu lại là câu chuyện hoàn toàn khác” Federer phát biểu sau khi để thua Andujar tại vòng 2 giải Geneva Open 2021

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x