Roland Garros đánh đêm, lợi bất cập hại

Thanh Thủy
06:27 ngày 04-06-2022
Roland Garros 2022 tiếp tục duy trì các trận đấu vào tối muộn. Có rất nhiều lợi ích từ thay đổi này, bao gồm giá bản quyền truyền hình tăng mạnh. Tuy nhiên, giải đấu hàng đầu tại Pháp đối mặt với nhiều nguy cơ hơn.
Roland Garros đánh đêm, lợi bất cập hại

Lợi bất cập hại

Roland Garros đã ấp ủ kế hoạch đưa các trận đấu đỉnh cao vào tối muộn từ lâu và phần nào thành công khi “ra mắt” vào năm ngoái. Thời gian buổi tối hoàn hảo cho họ tăng doanh thu, từ việc bán vé cho người hâm mộ đến sân cho đến tận thu tiền bản quyền truyền hình và quảng cáo. Đầu tiên, rất nhiều cổ động viên có thể sắp xếp đến sân sau giờ làm việc. Thứ hai, buổi tối tại Pháp là khung giờ vàng cho nhiều khu vực khác trên thế giới xem trực tiếp giải đấu.

Tuy nhiên, khác với các Grand Slam khác, Roland Garros chỉ có 1 trận thay vì 2 trận đấu đêm. Guy Forget, cựu giám đốc giải Pháp mở rộng là một trong những người quyết định. Ông tiết lộ: “Các trận đấu không thể kết thúc vào lúc 3 giờ sáng”. 

Hiện tại, chỉ còn duy nhất Wimbledon nói không với các trận đấu đêm. Trong khi đó, Australian Open và US Open đã tổ chức các trận đấu vào buổi tối muộn từ nhiều thập kỷ qua, mỗi buổi sẽ có 1 trận đấu của nam và 1 trận đấu của nữ. Các trận đấu này thậm chí diễn ra thâu đêm suốt sáng, ví dụ như chiến thắng của Lleyton Hewitt trước Marcos Baghdatis tại giải Úc mở rộng 2008 kết thúc lúc 04h34 sáng.

Cách tiếp cận của Roland Garros tạo ra nhiều vấn đề, mà đầu tiên chính là tiền bạc. 1 trận đấu không quá đặc biệt cũng có thể khiến người xem mất 100 euro mua vé vào sân. Ngoài ra, nó gây ra vấn đề về bình đẳng giới. 10 buổi tối tại Ronald Garros đã qua, chỉ có 1 buổi dành cho nữ: đó là chiến thắng của tay vợt người Pháp Alize Cornet trước Jelena Ostapenko của Latvia. Tỷ lệ tương tự diễn ra tại Roland Garros 2021 và tạo ra làn sóng chỉ trích âm ỉ trong cộng đồng.

Trong nỗ lực giải thích cách sắp xếp này, giám đốc Roland Garros - Amelie Mauresmo cho biết mọi chuyện chỉ có thể thay đổi từ năm 2024. Trong hợp đồng bản quyền truyền hình kéo dài từ năm 2021 đến năm 2023, Roland Garros đồng ý tổ chức 1 trận đấu duy nhất vào mỗi buổi tối. Các trận đấu nam thường được chọn vì nó kéo dài hơn và đảm bảo cho nhà đài thời lượng khai thác.

Ngoài ra, Ronald Garros chưa tạo ra trải nghiệm tốt nhất cho các cổ động viên đến sân. Ban tổ chức giải đấu dường như đã quên làm việc với chính quyền thành phố Paris để duy trì các phương tiện giao thông công cộng hoạt động muộn hơn. Sau các trận đấu vào 1, 2 giờ sáng, bầu không khí ngoài Philippe Chatrier Court vẫn rất ổn, nhưng nhiều người không thể bắt xe về nhà. Các quán rượu chật chội kéo theo nguy cơ mất an ninh trật tự.

Nguy cơ về chuyên môn

Huyền thoại của Roland Garros, Rafael Nadal là một trong những người phản đối các trận đấu vào tối muộn. Theo tay vợt người Tây Ban Nha, điều kiện sân bãi và thời tiết tại Pháp không phù hợp để đánh đêm. Nadal đã cố gắng xin ban tổ chức đổi lịch thi đấu trận tứ kết giữa anh và Novak Djokovic sang buổi sáng nhưng không thành công.

Nadal tin rằng độ ẩm ban đêm sẽ khiến mặt sân đất nện mềm, ướt và thay đổi độ nảy của bóng. Chưa kể, nhiệt độ xuống thấp cũng khiến các tay vợt gặp nhiều khó khăn để thích nghi. Chất lượng trận đấu trở thành dấu hỏi lớn. Không phải cặp đấu đêm nào tại Roland Garros cũng căng thẳng và kịch tính như màn so tài đỉnh cao giữa Nadal và Djokovic.

Trong khi đó, sự thiếu hụt của các ngôi sao quần vợt nữ là lý do khiến các trận đấu đơn nữ ít xuất hiện vào buổi tối. Tay vợt số 1 thế giới, Ashleigh Barty bất ngờ giải nghệ vào tháng 3, trong khi các tên tuổi như Naomi Osaka, Barbora Krejcikova đều sa sút không phanh và bị loại ngay từ vòng 1. Hai huyền thoại Serena và Venus Williams thậm chí chưa thi đấu ở mùa giải 2022.

Nếu tiếp tục xếp lịch dựa trên sức hút của các tay vợt, Roland Garros chắc chắn sẽ còn gây tranh cãi nhiều hơn trong tương lai.

Giám đốc Roland Garros xin lỗi vì nói quần vợt nữ kém hấp dẫn

Giám đốc Roland Garros, Amelie Mauresmo, đã gây sốc khi tuyên bố quần vợt nữa kém hấp dẫn hơn quần vợt nam. Bà xem đây là lý do giải thích tại sao Roland Garros xếp lịch thi đấu các trận đấu đơn nam vào buổi tối nhiều hơn đơn nữ. Tuyên bố của Amelie Mauresmo lập tức bị các tay vợt nữ cũng như người hâm mộ phản đối. Trong bối cảnh đó, cựu tay vợt lừng danh người Pháp đã phải lên tiếng xin lỗi. Bà đồng thời nhấn mạnh Roland Garros sẽ sắp xếp lại lịch thi đấu cân bằng hơn trong các giải đấu tiếp theo.

Coco Gauff vào chung kết Grand Slam đầu tiên ở tuổi 18

Thần đồng người Mỹ, Coco Gauff tiếp tục thăng tiến mạnh mẽ khi giành vé vào trận chung kết đơn nữ Roland Garros khi vừa tròn 18 tuổi. Cô đánh bại đàn chị Martina Trevisan 6-3, 6-1 chóng vánh, và trở thành tay vợt trẻ nhất vào chung kết Grand Slam kể từ Maria Sharapova vào năm 2004. Trước đó, Coco Gauff là tay vợt trẻ nhất lịch sử lọt vào top 15 WTA. 

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x