
Tại giải đấu năm nay, bóng bàn trẻ Việt Nam lỡ hẹn với các trận chung kết ở tất cả nội dung tham dự. 4 tấm HCĐ lần lượt thuộc về: nội dung đồng đội nữ U19, Nguyễn Huy Cường (đơn nam U15), Trần Diệu Linh/Bùi Thị Thảo Vy (đôi nữ U19), và Hoàng Trà My/Lê Hoàng Linh Đan (đôi nữ U15).
Tại bán kết nội dung đồng đội nữ U19, đội bóng bàn trẻ Việt Nam để thua 0-3 trước đội chủ nhà Singapore, qua đó không thể góp mặt tại trận chung kết. Ở nội dung này, Singapore tiếp tục vượt qua Thái Lan với tỉ số 3-0 để giành HCV.
Kết quả đáng tiếc nhất là thành tích đơn nam U15 của tay vợt Nguyễn Huy Cường. Gương mặt trẻ triển vọng của bóng bàn Việt Nam đối đầu với Noita Phoommiphat (Thái Lan) tại bán kết. Tuy nhiên, Huy Cường đã để thua với tỉ số 0-4, chấp nhận vị trí đồng hạng ba chung cuộc cùng tấm HCĐ.

Ở giải năm nay, bóng bàn Việt Nam tham dự với 16 tay vợt (8 nam, 8 nữ) bao gồm: Nguyễn Hoàng Lâm, Nguyễn Bình Trụ, Đỗ Mạnh Lương, Nguyễn Văn Nam (U19 nam); Vũ Văn Vương, Nguyễn Huy Cường, Đinh Trọng Khôi Nguyên, Nguyễn Xuân Phúc (U15 nam); cùng Trần Diệu Linh, Bùi Thị Thảo Vy, Nguyễn Như Quỳnh, Lương Bảo Hân (U19 nữ); Hoàng Trà My, Lê Hoàng Linh Đan, Hoàng Ánh Nguyệt và Ngô Thị Bảo Ly (U15 nữ).
Giới chuyên môn đánh giá, Ban huấn luyện đội tuyển bóng bàn trẻ Việt Nam cần rút kinh nghiệm sâu sắc sau khi đội không giành được tấm HCV nào tại giải vô địch trẻ Đông Nam Á 2026.
Trước đó, vào năm 2024, bóng bàn Việt Nam từng giành 3 HCV, 3 HCB và 4 HCĐ. Năm 2025, các tay vợt trẻ của Việt Nam cũng giành được 1 HCV và 5 HCĐ. Như vậy, sau hai năm liên tiếp giữ vững thành tích có HCV, bóng bàn trẻ Việt Nam đã không thể lặp lại kết quả tương tự tại Singapore năm nay.























-ngay-21-4-2026.jpg)


