Theo Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao — Công an tỉnh Hà Tĩnh, nạn nhân là chị H.T.M. (trú phường Trần Phú). Chị M. cho biết đã tham gia nhóm Facebook mang tên “Giải đấu Pickleball – từ trái tim Việt” với mong muốn giao lưu, tìm hiểu về môn thể thao đang thu hút tại Việt Nam.
Sau khi gia nhập nhóm, các đối tượng giả danh “nhân viên hỗ trợ” tiếp cận chị, mời tham gia các “nhiệm vụ từ thiện” hoặc “đầu tư nhỏ” như mua hàng hóa ủng hộ quỹ mổ tim, rồi hứa trả lãi cao. Toàn bộ quá trình diễn ra rất bài bản: chị M. được cấp tài khoản riêng, được yêu cầu chuyển tiền vào các tài khoản mà nhóm chỉ định. Ban đầu, khi chuyển vài triệu đồng, tài khoản “hiển thị” cả gốc và lãi — khiến chị tin tưởng hơn và tiếp tục “đầu tư” số tiền lớn hơn.
Chỉ trong vài giờ, chị M. đã liên tục chuyển tiền theo các nhiệm vụ nhóm đưa ra. Khi tổng số tiền vượt 600 triệu đồng và không thể rút lại, chị mới nhận ra mình bị lừa và trình báo cơ quan công an.
Công an Hà Tĩnh nhấn mạnh rằng những kẻ lừa đảo lợi dụng phong trào thể thao mới nổi như Pickleball để tạo “vỏ bọc” uy tín. Họ thường vận dụng kỹ thuật thao túng tâm lý, hứa hẹn lợi nhuận cao, dụ dỗ người tham gia trở thành “vận động viên online”, rồi khai thác lòng tin để chiếm đoạt tài sản.
Lực lượng chức năng khuyến cáo:
- Trước khi gia nhập bất kỳ nhóm thể thao trên mạng, cần xác minh thông tin về tổ chức, người quản lý và mục đích rõ ràng.
- Nếu có yêu cầu chuyển tiền, đầu tư hoặc làm nhiệm vụ để nhận lợi nhuận cao, phải hết sức thận trọng — đây rất có thể là chiêu trò lừa đảo.
- Không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP cho người lạ.
- Khi nghi ngờ dấu hiệu lừa đảo, cần dừng giao dịch ngay và báo cáo với cơ quan công an hoặc cơ quan an ninh mạng gần nhất.
Vụ việc này là lời cảnh tỉnh cho bất kỳ ai tham gia các nhóm thể thao trực tuyến: đừng để lòng tin trở thành kẽ hở để kẻ xấu lợi dụng.