
Ở trận bán kết, Chiêm Hồng Thái gặp nhiều khó khăn trước lối chơi ổn định của Heo Jung-han. Đại diện Hàn Quốc sớm tạo khoảng cách an toàn, trong khi cơ thủ Việt Nam chỉ có thể rút ngắn cách biệt ở giai đoạn cuối bằng một sê-ri 11 điểm. Tuy nhiên, nỗ lực đó không đủ để tạo nên cuộc lội ngược dòng và Hồng Thái chấp nhận thất bại 41-50.
Dù lỡ cơ hội góp mặt ở trận chung kết, vị trí đồng hạng ba vẫn giúp Chiêm Hồng Thái trở thành cơ thủ Việt Nam có thành tích tốt nhất tại chặng World Cup Porto 2026. Đây cũng là lần thứ hai trong ba chặng World Cup gần nhất anh góp mặt ở nhóm bốn cơ thủ mạnh nhất, sau khi từng vào chung kết ở một chặng đấu trước đó.
Ở trận chung kết, Eddy Merckx (Bỉ) thể hiện đẳng cấp khi đánh bại Heo Jung-han 50-23 để lên ngôi vô địch. Đây là danh hiệu World Cup thứ 15 trong sự nghiệp của cơ thủ kỳ cựu người Bỉ.

Eddy Merckx xếp thứ tư trong danh sách các cơ thủ sở hữu nhiều chức vô địch World Cup billiards nhất, lần lượt xếp sau Torbjorn Blomdahl (46 lần), Dick Jaspers (32 lần), Frederic Caudron (22 lần).
Cơ thủ đồng hạng ba với Chiêm Hồng Thái là Berkay Karakurt (Thổ Nhĩ Kỳ), người từng thua Eddy Merckx với điểm số 41-50 ở trận bán kết hôm trước.
World Cup billiards sẽ tiếp tục với chặng đấu tại Bỉ, diễn ra từ ngày 31/8 đến 6/9.


























