Ông Lưu Tú Bảo hiện giữ chức vụ Chủ tịch VBF nhiệm kỳ II (2023–2028), đồng thời là Chủ tịch Liên đoàn Võ tổng hợp TP.HCM (HMMAF) nhiệm kỳ I (2022–2027) và Giám đốc điều hành Saigon Sports Club (SSC), một trong những trung tâm võ thuật hàng đầu tại TP.HCM.
Theo một thành viên VBF, ông Bảo sang Mỹ cuối tháng 3 năm nay để lo việc tang, sau đó không có bất kỳ liên lạc nào. Tuy nhiên, các giải đấu trong nước vẫn diễn ra đều đặn.
Chỉ đến ngày 3/8, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký VBF Nguyễn Duy Hùng mới nhận được một cuộc gọi từ Mỹ. Ông Bảo thông báo bận rộn và đề nghị ông Hùng tạm thời phụ trách điều hành VBF trong thời gian vắng mặt.
Trước tình hình này, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch phối hợp với các cơ quan như Bộ Công an và Bộ Ngoại giao để xác minh thông tin liên quan đến ông Bảo. Đồng thời, VBF cũng được yêu cầu tổ chức cuộc họp, phân công người tạm thời quản lý để đảm bảo hoạt động không bị gián đoạn.
Dù Chủ tịch VBF mất liên lạc, hoạt động bình thường không vì thế mà dừng lại: VBF vẫn triển khai thành công hai giải đấu lớn gồm giải Boxing các đội mạnh toàn quốc 2025 (diễn ra tháng 4 tại Đắk Lắk) và giải Boxing trẻ toàn quốc 2025.
Được biết, ông Lưu Tú Bảo có hai quốc tịch Việt Nam và Mỹ. Ông Bảo cũng được các cơ quan chức năng xác nhận đủ điều kiện để ứng cử và đã trúng cử làm Chủ tịch Liên đoàn Boxing Việt Nam nhiệm kỳ II (2023-2028). Việc ông Bảo gần như "mất tích" khỏi giới boxing và điều hành liên đoàn quốc gia đang gây xôn xao, hoang mang cho dư luận.
Theo lịch, Hội nghị Ban chấp hành VBF lần hai sẽ được tổ chức tại TP.HCM vào ngày 3/10 tới, được kỳ vọng sẽ giải quyết các vấn đề còn tồn đọng và bổ sung nhân sự tạm quyền trong trường hợp cần thiết.