Ngày 12/8/2025, khi đang tham dự giải bóng chuyền U21 thế giới tại Indonesia, Việt Nam nhận tin sét đánh, khi bị FIVB xử thua 4 trận vì có một cầu thủ (sau này được xác định là Đặng Thị Hồng) không đủ tư cách thi đấu. Từ vị trí nhì bảng, đội U21 Việt Nam rơi xuống cuối và bị loại ngay từ vòng bảng. VFV đã khiếu nại ngay nhưng đến nay vẫn chưa có thông báo công khai về kết quả.
Được biết, những ngày gần đây VFV đã họp và quyết định Hồng không được tham dự giai đoạn 2 giải VĐQG 2025, cũng như các giải đấu trong hệ thống chính thức của VFV kể từ tháng 9/2025. Quyết định này bắt nguồn từ án phạt kể trên của FIVB, vì nó áp dụng cho cả những giải thuộc liên đoàn thành viên.
Song, điều đó không có nghĩa là Hồng không còn cơ hội trở lại thi đấu. Bởi trên thực tế, khả năng cô gái trẻ được tái xuất hay không sẽ phụ thuộc vào bản chất vụ việc.
Tính đến thời điểm hiện tại, FIVB và VFV đều chưa công bố lý do Hồng không đủ tư cách thi đấu. Nhưng có 2 khả năng, hoặc là về vấn đề giấy tờ, hoặc là về giới tính.
Đặng Thị Hồng là người dân tộc Dao (ở huyện miền núi Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn (cũ), nay thuộc xã Bằng Thành, tỉnh Thái Nguyên). Hồng sinh năm 2006, nhưng giấy khai sinh bị làm chậm một năm, dẫn tới sai lệch so với độ tuổi quy định của giải.
Được biết, Tổng thư ký VFV Lê Trí Trường đã báo cáo FIVB rằng sự chậm trễ về giấy khai sinh của Hồng là do VĐV ở vùng quê, và việc này thường xảy ra ở Việt Nam thời đó.
Nếu đây là lý do chính, sau khi hết hạn cấm, Hồng vẫn có thể quay lại các giải đấu của FIVB, với điều kiện hồ sơ đã được chỉnh sửa và đồng bộ. Đây là kịch bản dễ xử lý nhất, bởi trong lịch sử thể thao quốc tế, nhiều VĐV từng bị cấm tạm thời do thủ tục nhưng sau đó đã quay lại thi đấu.