
Giải đấu diễn ra từ ngày 15 đến 25/7, quy tụ các kỳ thủ trẻ hàng đầu châu lục ở các nhóm tuổi từ U8 đến U18. Các VĐV tranh tài ở 3 nội dung, gồm cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh và cờ chớp theo luật của Liên đoàn Cờ vua thế giới (FIDE).
Hai HCV của Việt Nam thuộc về Phạm Trần Gia Phúc ở lứa tuổi U18 nam và Nguyễn Vũ Bảo Châu ở U10 nữ.
Gia Phúc tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những tài năng sáng giá của cờ vua Việt Nam. Kỳ thủ sinh năm 2009 được phong Kiện tướng quốc tế (IM) khi mới 15 tuổi, từng vô địch cờ nhanh U8 thế giới năm 2017 và giành nhiều huy chương tại các giải trẻ châu Á và giải thế giới. Đầu năm 2026, Gia Phúc gây ấn tượng khi vô địch bảng Đại kiện tướng tại giải Hanoi Masters và đang hướng tới mục tiêu đạt chuẩn Đại kiện tướng quốc tế.
Trong khi đó, chức vô địch của Nguyễn Vũ Bảo Châu ở nhóm U10 nữ là dấu mốc đáng chú ý trong sự nghiệp của kỳ thủ trẻ này, đồng thời phản ánh hiệu quả đào tạo của cờ vua trẻ Việt Nam.
Ngoài 2 HCV, đoàn Việt Nam còn giành 4 HCB và 2 HCĐ, qua đó nằm trong nhóm dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương ở nội dung cờ nhanh trước khi bước sang các ván đấu cờ chớp.
Những năm gần đây, cờ vua trẻ Việt Nam liên tục ghi dấu ấn trên đấu trường quốc tế với nhiều gương mặt triển vọng như Phạm Trần Gia Phúc, Bành Gia Huy hay Đầu Khương Duy. Đây được kỳ vọng sẽ là lực lượng kế cận cho các kỳ thủ hàng đầu như Lê Quang Liêm và Nguyễn Ngọc Trường Sơn trong tương lai.
Đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục thi đấu nội dung cờ chớp trong những ngày tới, với mục tiêu nối dài thành tích huy chương tại giải trẻ châu Á 2026.












_m.jpg)












