Cựu tuyển thủ điền kinh Đỗ Thị Thảo: Muôn dặm vì chồng

ĐỖ TUẤN
15:07 ngày 13-01-2022
Sau Trương Thanh Hằng, tuyển thủ Đỗ Thị Thảo tiếp tục là nhà vô địch nội dung chạy 800m và 1.500m của ĐT điền kinh Việt Nam ở hai kỳ SEA Games liên tiếp 2013 và 2015. Đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Thảo bất ngờ lấy chồng rồi chia tay đường chạy vào cuối năm 2015, khiến giới chuyên môn phải ngỡ ngàng.
Cựu tuyển thủ điền kinh Đỗ Thị Thảo: Muôn dặm vì chồng

Giới thể thao Việt Nam đều biết cặp vợ chồng Trương Đình Hoàng - Đỗ Thị Thảo, bởi cả hai rất nổi tiếng và từng là nhà vô địch SEA Games. Đình Hoàng là võ sỹ boxing từng vô địch SEA Games 2015 hạng 75kg. Trong khi đó, Đỗ Thị Thảo là nhà vô địch SEA Games 2 kỳ liên tiếp (2013, 2015) ở nội dung chạy 800m và 1.500m của môn điền kinh. Danh tiếng của Đỗ Thị Thảo trong đoàn thể thao Việt Nam thật sự còn lớn hơn cả Đình Hoàng. Bởi sau khi Trương Thanh Hằng chia tay điền kinh vì tai nạn năm 2012, Đỗ Thị Thảo là người tiếp nối đàn chị để thống trị các cự ly chạy trung bình của ĐT điền kinh Việt Nam tại khu vực.

Khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, cuối năm 2015, Đỗ Thị Thảo lấy chồng và chính thức nói lời chia điền kinh để làm hậu phương cho Đình Hoàng tiếp tục sự nghiệp thể thao khiến nhiều người bất ngờ. Khi ấy có không ít người khuyên cô cứ tiếp tục sự nghiệp và cả Đình Hoàng cũng khuyên vợ, nhưng Thảo vẫn quyết bảo lưu ý kiến, dẫu nhiều lúc cô vẫn nhớ điền kinh da diết, nhất là khi xem đoàn thể thao Việt Nam thi đấu tại SEA Games.

Tôi vẫn nhớ năm 2017, sau khi xem các nội dung thi đấu của điền kinh Việt Nam, đặc biệt là cự ly chạy 800m và 1.500m, Đỗ Thị Thảo đã không kiềm được lòng để chia sẻ cảm xúc trên Facebook cá nhân. Ở đấy, cô chúc mừng các đồng nghiệp giành HCV và cho biết 2 năm rồi chia tay điền kinh với nhiều nỗi nhớ. Đến tận hôm qua khi trò chuyện với Đỗ Thị Thảo, tôi hỏi cô đã chia tay thể thao đỉnh cao gần 7 năm, vậy có lúc nào thấy nhớ đường chạy? Cựu tuyển thủ này chia sẻ: “Thật sự vẫn nhớ nhiều lắm anh, dẫu nó cũng nguôi ngoai nhiều chứ không cồn cào như những năm đầu, bởi em còn nhiều việc phải lo. Nhưng mỗi khi đến SEA Games, thấy tivi phát các môn thi đấu của đoàn Việt Nam là em lại nhớ”.

 Gia đình hạnh phúc của Trương Đình Hoàng và Đỗ Thị Thảo

Lập gia đình từ cuối năm 2015, Đỗ Thị Thảo đã chuyển hộ khẩu từ Mộc Châu (Sơn La) vào thành phố Buôn Ma Thuột sống cùng gia đình chồng. Thời gian đầu, vợ chồng cô khá vất vả, bởi năm 2016 Đình Hoàng bị chấn thương nặng và tưởng phải giã từ sự nghiệp, nhưng Thảo đã đứng sau động viên và hỗ trợ chồng hết mực. Hai vợ chồng đã mở ra rất nhiều thứ để kinh doanh, thậm chí có cả bán bún đậu mắm tôm để kiếm sống. Cũng trong thời gian ấy, Đình Hoàng với ưu thế tuyển thủ boxing nên đã mở một phòng tập mang tên TĐH tại Buôn Mê Thuột và hoạt động khá ổn với lượng học viên và người tập đông đảo. Phòng tập ấy cũng là động lực để tay đấm Trương Đình Hoàng luôn nỗ lực với niềm đam mê và quay lại với ĐT boxing Việt Nam.

Cách đây 2 năm, gặp nhau tại TP.HCM, Đình Hoàng đã chia sẻ cùng tôi: “Đời tôi thật may mắn khi có một người vợ rất mực thương chồng và yêu con. Thảo đã hy sinh cả sự nghiệp vì tôi, điều chẳng phải ai cũng có thể làm được. Tôi rất trân trọng điều ấy và luôn nỗ lực vì gia đình nhỏ”.

Mới đây, Đình Hoàng tiếp tục có tên trong danh sách ĐT boxing Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 31 diễn ra vào tháng 5 tới tại Việt Nam. Qua Tết Nguyên đán, anh sẽ xuống Trung tâm HLTTQG TP.HCM để tập trung cùng đội tuyển. Khi Đình Hoàng tập huấn xa nhà, chắc chắn Đỗ Thị Thảo sẽ rất vất vả khi một tay cô vừa phải trông 2 con nhỏ, vừa quán xuyến việc kinh doanh và nhà cửa. Tuy nhiên, Thảo cho biết: “Lúc trước, khi anh Hoàng xa nhà thường xuyên em cũng có chút chạnh lòng, nhưng giờ quen rồi và công việc của chồng như thế nên phải chấp nhận thôi”.

Sau khi mở phòng tập mang tên TĐH, năm ngoái, hai vợ chồng lại tiếp tục kinh doanh sản phẩm cà phê sạch cũng mang tên TĐH. Dẫu chưa đến một năm, nhưng sản phẩm cà phê của hai vợ chồng rất được sự ủng hộ của bạn bè thân thiết trong giới thể thao và khách hàng. Đặc biệt, quán cà phê nhỏ trong phòng tập boxing chính nơi các khách hàng có thể trải nghiệm sản phẩm của hai vợ chồng nhà vô địch. Thảo cho biết, sản phẩm cà phê của vộ chồng cô hiện kinh doanh rất ổn và đang có hướng phát triển trong thời gian tới.

Hôm qua, trước khi kết thúc câu chuyện, tôi hỏi Thảo: “Lúc chia tay sự nghiệp thể thao, em suy nghĩ kỹ không?”. Nhà vô địch Đỗ Thị Thao bày tỏ: “Thật sự để đi đến quyết định ấy em đã suy nghĩ nhiều lắm, bởi em đi theo thể thao lâu năm và có chút tên tuổi, nhưng thật sự vẫn rất bấp bênh, nên muốn đi học để có cái bằng. Chưa kể sau khi lấy chồng, em cũng muốn lui về chăm sóc chồng con, vì cả hai vợ chồng đều là VĐV nếu tiếp tục tập trung thi đấu sẽ tội cho con nhỏ không ai chăm sóc”.

Nể phục Nguyễn Thị Oanh

Đỗ Thị Thảo cho biết, cô vẫn thường xuyên theo dõi ĐT điền kinh Việt Nam thi đấu và cảm thấy nể phục đàn em Nguyễn Thị Oanh. “Oanh vốn là tuyển thủ chạy 3.000m vượt chướng ngại vật, nhưng khi chuyển qua chạy 1.500m vẫn rất ổn và đang là nhà vô địch SEA Games ở cự ly này. Thật sự em phải nể phục Oanh vì cô ấy quá giỏi”, Đỗ Thị Thảo cho biết.

Tết này sẽ về với mẹ

Sau 2 năm xa quê nhà Mộc Châu vì dịch bệnh, năm nay vợ chồng Trương Đình Hoàng và Đỗ Thị Thảo sẽ đưa 2 cậu con trai nhỏ về quê ở Mộc Châu (Sơn La) thăm bà ngoại. Cựu tuyển thủ điền kinh này chia sẻ: “Hai năm qua vì dịch bệnh, vợ chồng em chưa về thăm mẹ nên thật sự rất nhớ, ngay cả bà ngoại cũng rất nhớ cháu. Vì thế, năm nay bằng mọi giá bọn em phải về thăm mẹ”.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x