
Ở trận đấu này, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tung ra sân đội hình tốt nhất, với chuyền hai Võ Thị Kim Thoa cùng các chủ công Trần Thị Thanh Thúy, Vi Thị Như Quỳnh, đối chuyền Đoàn Thị Xuân cùng phụ công Lê Thanh Thúy, Lê Như Anh, libero Khánh Đang.
Tuy nhiên, đội tuyển bóng chuyền nữ Indonesia mới là những người có màn trình diễn ấn tượng. Đội bóng xứ Vạn đảo thi đấu đầy quyết tâm, hệ thống phòng ngự chắc chắn và có nhiều lần hóa giải thành công các pha tấn công của Việt Nam.
Trong khi đó, từ khâu tổ chức lối chơi của chuyền hai đến hệ thống phòng ngự của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đều chưa vận hành trơn tru như những trận đấu trước.
Sự xuất sắc đó đã giúp tuyển Indonesia kéo trận đấu vào set 5 kịch tính. Nhân tố tỏa sáng nhất bên phía Indonesia là Devega Salsabila, người đã có một trận đấu xuất sắc và đóng vai trò quan trọng trong lối chơi của đội nhà.
Trong một ngày toàn đội gặp nhiều khó khăn, Trần Thị Thanh Thúy và Lê Như Anh là những điểm sáng nổi bật ở khâu tấn công. Nhờ đó, tuyển Việt Nam thắng sít sao 15-13 ở set quyết định.
Chiến thắng chung cuộc 3-2 (18-25, 25-22, 25-18, 19-25, 15-13) đưa các học trò của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng B sau 3 lượt trận tại AVC Cup 2026. Ở trận đấu tiếp theo, tuyển Việt Nam sẽ gặp Iran vào lúc 8h00 ngày 11/6.























-ngay-8-6-2026.jpg)


